Tiếng chuông 'báo động' từ ngành năng lượng thế giới

Thu Uyên - 18:21, 17/07/2018

TheLEADERCơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) mới đây cho biết số lượng tiền chảy vào lĩnh vực năng lượng tiếp tục sụt giảm năm thứ 3 liên tiếp, gia tăng lo ngại về khả năng cung cấp năng lượng và đối mặt với biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo về đầu tư năng lượng toàn cầu 2018 (World Energy Investment 2018) của IEA được công bố mới đây, đầu tư vào năng lượng trên thế giới đạt 1,8 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, giảm 2% so với năm trước. Trong số đó, hơn 750 tỷ USD được rót vào ngành điện và 715 tỷ USD vào dầu và khí đốt.

Theo đánh giá của cơ quan này, điện hiện là khu vực thu hút đầu tư lớn nhất năm 2017 nhờ vào chi tiêu cho lưới điện. Đây là năm thứ hai liên tiếp lĩnh vực này vượt qua ngành dầu khí trong bối cảnh thế giới hướng tới những năng lượng tốt hơn.

Các khoản đầu tư có sự hậu thuẫn của nhà nước gia tăng tỷ trọng trong đầu tư năng lượng toàn cầu, chủ yếu trong lĩnh vực dầu khí và nhiệt điện. Sự tham gia của khối doanh nghiệp nhà nước nói chung đã tăng lên trong vòng 5 năm trở lại đây, đạt hơn 40% vào năm ngoái.

Các chính sách từ Chính phủ các nước đang đóng vai trò ngày càng lớn trong thúc đẩy chi tiêu tư nhân. Hơn 95% giá trị đầu tư hiện dựa trên những quy định hoặc hợp đồng có thù lao.

Báo cáo của IEA cũng cho thấy, đầu tư toàn cầu vào năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng giảm 3% trong năm 2017 sau nhiều năm tăng trưởng và có nguy cơ chậm lại trong năm nay.

Những thay đổi chính sách gần đây tại Trung Quốc liên quan đến hỗ trợ triển khai năng lượng mặt trời sẽ làm tăng nguy cơ suy thoái đầu tư trong năm 2018 do quốc gia này hiện đang chiếm hơn 40% tổng giá trị.

Đánh giá về tình hình trên, Giám đốc điều hành của IEA Fatih Birol cho biết: "Sự suy giảm đầu tư toàn cầu cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng là thực trạng đáng lo ngại. Điều này có thể đe dọa sự mở rộng năng lượng sạch thiết yếu để đáp ứng các mục tiêu về an ninh năng lược, khí hậu và không khí sạch. Trong khi chúng ta cần những khoản này tăng lên nhanh chóng, thật đáng thất vọng khi thấy khả năng sụt giảm trong năm nay".

Báo cáo của IEA cũng chỉ ra triển vọng của ngành công nghiệp đá phiến tại Mỹ. Trong giai đoạn 2010 - 2014, các công ty tại đây đã chi tới 1,8 USD để có được 1 USD doanh thu. Tuy nhiên, ngành công nghiệp này đang giảm gần một nửa mức giá hòa vốn, tạo ra điều kiện bền vững hơn cho sự mở rộng trong các năm tiếp theo. Điều này cũng có thể giúp Mỹ tăng sản lượng dầu thô lên 1,3 triệu thùng trong năm nay và xếp vị trí đầu tiên về đầu ra.