Sau thời gian dài ảm đạm do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, người dân cắt giảm chi tiêu, những tháng đầu năm 2022, thị trường tiêu dùng trong nước đã dần hồi phục trở lại.
Đây là tầm nhìn được đặt ra tại quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mới được Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký quyết định phê duyệt.
Sau khi chủ đầu tư kêu cứu Thủ tướng, EPTC ra thông báo tiếp tục mua điện phần công suất chưa có cơ chế giá điện của nhà máy điện Trung Nam – Thuận Nam tại Ninh Thuận.
Nhà máy điện sóng Ingine Lý Sơn 1 là một phần trong sáng kiến "đảo phi carbon".
Sau khi hoàn thành, khu công nghiệp VSIP III và Cây Trường sẽ cung cấp cho thị trường bất động sản công nghiệp thêm 1.700ha
Theo tính toán, số thu thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhòn sẽ giảm gần 12.000 tỷ đồng.
Việc triển khai thu phí cảng biển tại TP.HCM được kiến nghị lùi sang năm 2023, thay vì 1/4 tới, để giúp doanh nghiệp tránh rơi vào tình trạng kiệt quệ, khó phục hồi sau dịch.
Thủ tướng chỉ đạo lập tổ công tác đặc biệt nhằm giải quyết các vấn đề có liên quan tới tình hình Ukraine do Phó thủ tướng Phạm Bình Minh làm tổ trưởng.
Hai tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước tăng 10,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Theo dự báo của Dragon Capital dựa trên các kịch bản giá dầu theo diễn biến giữa Nga và Ukraine, lạm phát Việt Nam 2022 sẽ tiến sát đến ngưỡng mục tiêu 4%, và thậm chí có khả năng tăng cao hơn.
Hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài đã liên tục thông báo rút khỏi Nga giữa bối cảnh nhiều lệnh trừng phạt đã được áp dụng lên thị trường này, sau hành động của Nga tại Ukraine những ngày qua.
Kể từ tháng 3/2021, nhiều chính sách mới sẽ chính thức có hiệu lực mà nổi bật là các quy định liên quan đến kinh doanh bất động sản, bảo hiểm và tiền lương, lệ phí trước bạ...
Lĩnh vực sản xuất của Việt Nam vẫn trên đà phục hồi trong tháng 2 khi tăng trưởng đã nhanh hơn và niềm tin trong kinh doanh vẫn được duy trì.
Sau 2 lần điều chỉnh tăng mạnh trong tháng 2, giá xăng có loại đã đạt đỉnh 17 năm qua, dẫn đến nhiều hàng hóa, dịch vụ đang dần đắt đỏ hơn.
Trong chuyến thăm tới Singapore mới đây, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến các doanh nghiệp 2 nước ký kết, trao đổi văn kiện hợp tác với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 11 tỷ USD.