Analytic
Hotline: 08887 08817

Giảm 50% thuế môi trường đối với xăng dầu từ ngày 1/4

Thuế bảo vệ môi trường trên mỗi lít xăng sẽ giảm 2.000 đồng từ ngày 1/4 đến hết năm nay.

Thủ tướng: Năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính

Thống nhất quan điểm đầu tư cho cải cách hành chính là đầu tư cho sự phát triển. Phương châm là "đã nói phải làm", thực chất, không hình thức, lấy ‘lòng dân, doanh nghiệp’ làm thước đo, Thủ tướng nhấn mạnh.

Đưa Nha Trang thành điểm đến hàng đầu trên bản đồ du lịch Đông Nam Á

Đến năm 2025, lượng khách du lịch quốc tế đến tỉnh Khánh Hòa dự kiến bằng 1/3 cả nước. Đây được xem là thử thách rất lớn cho tỉnh.

T&T Group hợp tác với tập đoàn hàng đầu của Lào, phát triển 2.500 MW điện tái tạo

Để mở rộng thị trường và hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) hàng đầu Việt Nam, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã quyết định mở rộng đầu tư qua biên giới bằng việc bắt tay hợp tác với Phongsubthavy - tập đoàn năng lượng hàng đầu của Lào để phát triển các dự án NLTT tại quốc gia này.

Giá xăng dầu tạm ‘hạ nhiệt’ sau 3 tháng tăng liên tục

Giá xăng trong nước lần đầu giảm giá trong năm nay từ 564 - 1.673 đồng/ lít từ 15h chiều ngày 21/3.

Cân nhắc quản lý việc đặt cọc mua bán bất động sản

Nhiều khiếu nại, tố cáo liên quan đến hợp đồng hứa mua, hứa bán khi người sử dụng đất chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Hà Nội thành lập, mở rộng tới 20 cụm công nghiệp mới năm 2022

Theo kế hoạch, trong năm 2022, Hà Nội sẽ tiếp tục khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật 41 cụm công nghiệp đã có quyết định thành lập trước đó, cùng với thành lập, mở rộng tới 20 cụm công nghiệp mới.

Vướng mắc phát triển cụm công nghiệp tại Lạng Sơn

Nhiều năm qua, việc chấp thuận cho dự án vào cụm công nghiệp khi chưa thành lập, đầu tư hạ tầng đã dẫn tới tình trạng chồng chéo trong quản lý tại tỉnh Lạng Sơn.

Thủ tướng chỉ ra điểm yếu của Bình Dương

Mặc dù trở thành động lực tăng trưởng quan trọng cho vùng Đông Nam bộ và cả nước nhưng theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bình Dương cần khắc phục điểm yếu về hạ tầng giao thông và xã hội.

Những nghịch lý trong xã hội số

Có đến 2.800 dịch vụ công trực tuyến nhưng năng lực về chính phủ điện tử của Việt Nam vẫn xếp ở mức thấp khi trong 2 năm vừa qua chỉ có 117 nghìn lượt sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đo 'độ mở' của phương án mở cửa du lịch Việt Nam

Chính sách thị thực được khôi phục như trước đại dịch Covid-19, khách quốc tế chỉ yêu cầu kết quả âm tính trước khi xuất cảnh, còn khách nội tham gia du lịch không có bất cứ hạn chế nào.

Vốn FDI chảy mạnh vào khu công nghiệp

Ngay trong đầu năm 2022, hàng loạt doanh nghiệp FDI đã đầu tư nhà máy, khu công nghiệp lớn tại Việt Nam để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

‘Hà Nội đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh’

Những ngày qua số ca mắc Covid-19 tại Hà Nội vẫn còn cao nhưng đã có xu hướng giảm, tỷ lệ bệnh nhân F0 nhập viện thấp, số ca tử vong giảm. Điều đó cho thấy thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, Phó chủ tịch TP. Hà Nội nhận định.

Quảng Ninh xây cụm công nghiệp Vân Đồn

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa quyết định thành lập cụm công nghiệp Vân Đồn tại xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn với tổng vốn đầu tư trên 486 tỷ đồng.

Bịt lỗ hổng trong đấu giá đất

Những "lỗ hổng" trong quy định về đấu giá đất cần được "bịt kín" nhằm tránh gây thất thoát tài sản nhà nước, làm nhiễu loạn thị trường bất động sản.