Trước đề xuất của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam về nâng công suất tổ hợp alumin Lâm Đồng lên 800.000 tấn alumin/năm, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang nghiên cứu tổng hợp ý kiến để báo cáo Bộ Công thương.
Với quy mô 350.000 tỷ đồng, chương trình phục hồi kinh tế lớn nhất từ trước đến nay bao gồm nhiều chính sách hỗ trợ, giải ngân trong năm 2022 và 2023.
Trong kế hoạch kinh doanh năm 2022 của nhiều doanh nghiệp, Covid-19 vẫn là từ khóa, nhưng không còn là nỗi ám ảnh. Mọi hoạt động sẽ phải trở lại bình thường dù theo cách nào và mọi con đường đều sẽ phải đi đến tương lai.
Cả sức mua và giá các mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán năm nay đều được giữ ở mức ổn định, không có nhiều biến động.
Việt Nam đang nhìn vào doanh nghiệp tư nhân trong đợt khủng hoảng lần này với một vai trò rất mới, như một nguồn lực, một thế lực quan trọng giúp cho nền kinh tế không chỉ phục hồi mà còn trỗi dậy và vươn lên mạnh mẽ sau dịch.
Bên cạnh việc tăng tần suất chuyến bay thương mại đến Nhật bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Chính phủ cũng đồng ý mở rộng thí điểm tới châu Âu và Úc.
Việt Nam mạnh dạn, tự tin mở cửa trở lại khi đến nay đã đạt độ bao phủ vaccine, đúc kết được kinh nghiệm, phương châm chống dịch, theo Thủ tướng.
Chuyển dịch sang năng lượng xanh, sạch là xu hướng chung của thế giới, trong đó, việc phát triển chuỗi cung ứng cũng như ngành công nghiệp phụ trợ là không thể chậm trễ.
Từ ngày 29/1 đến 28/2, Thủ tướng yêu cầu tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc mùa xuân năm 2022 cho toàn bộ người dân có chỉ định và đến thời gian tiêm.
Đến năm 2025, 400 công nghệ được chuyển giao từ nước ngoài; 10 công nghệ được giải mã, làm chủ tại Việt Nam.
Lãnh đạo VCCI nhấn mạnh tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, sáng tạo của người dân, doanh nghiệp đưa Việt Nam có bước tiến dài, tham gia nhóm các quốc gia phát triển sau 25 năm nữa.
Những dữ liệu mới nhất cho thấy niềm tin của các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đang dần quay trở lại.
Thủ tướng giao Bộ Công thương nghiên cứu giải pháp đồng bộ phát triển ngành xe điện, thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới đến đầu tư sản xuất xe điện tại Việt Nam.
Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội sẽ được triển khai theo hình thức đầu tư hỗn hợp được chia tách thành 3 dự án thành phần.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ngày 26/1 đã cắt băng khánh thành hai công trình hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh gồm: cầu Tình Yêu và đường bao biển nối thành phố Hạ Long - thành phố Cẩm Phả (giai đoạn 1).