Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà đầu tư điện gió ngóng chính sách

Dù là người về đích trong cuộc đua COD với 5 dự án điện gió tại Quảng Trị có tổng công suất 140MW, ông Nguyễn Hoàng Long, Tổng giám đốc Công ty CP Hạ tầng Gelex cũng thừa nhận không thể lường hết mọi rủi ro và nếu không kịp "deadline" thì thiệt hại sẽ rất lớn.

HĐND tỉnh Quảng Ninh thông qua 27 nghị quyết

27 nghị quyết được thông qua trong kỳ họp thứ sáu của HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV là những quyết sách rất quan trọng để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và của cả giai đoạn 2021 - 2025.

Tạp chí TheLEADER đạt giải C báo chí viết về thị trường bảo hiểm

Giải thưởng báo chí về bảo hiểm là Giải thưởng thường niên uy tín dành cho các phóng viên, nhà báo chuyên nghiệp và người làm báo không chuyên có tác phẩm báo chí về lĩnh vực bảo hiểm.

Quảng Ninh bàn kế chinh phục mục tiêu 2022

Quảng Ninh đặt mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng (GRDP) trên 10%, thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 52,6 nghìn tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, thu hút vốn FDI đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2022.

LEGO đầu tư nhà máy sản xuất đồ chơi 1 tỷ USD tại Bình Dương

Đây là dự án có vốn đầu tư lớn nhất từ Đan Mạch thực hiện tại Việt Nam.

Tọa đàm "Đầu tư điện gió trong bối cảnh mới" [trực tiếp]

Tọa đàm “Đầu tư điện gió trong bối cảnh mới” diễn ra vào sáng hôm nay (8/12/2021) nhằm tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về các giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án điện gió.

Xuân Cầu đầu tư tổ hợp 11.000 tỷ ở Hải Phòng

Ngày 7/12, Hải Phòng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu do Công ty CP Đầu tư Xuân Cầu - Lạch Huyện làm chủ đầu tư.

Nhiều quyết sách quan trọng tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIV

Kỳ họp thường lệ cuối năm của HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIV tập trung thảo luận, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng.

Quảng Ninh ráo riết 'phủ sóng' hoá đơn điện tử

Tỉnh đặt mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2021, 100% doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn sử dụng hoá đơn điện tử.

Samsung đã đầu tư 18 tỷ USD vào Việt Nam

Tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc hiện đang có 8 cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu tại Việt Nam với tổng quy mô đầu tư là gần 18 tỷ USD trong gần 1/4 thế kỷ qua.

Bên cạnh gói hỗ trợ kinh tế, cần để dành cho rủi ro y tế

Theo các chuyên gia, Việt Nam còn dư địa chính sách cho phục hồi, tuy nhiên các chính sách cần thiết kế hài hòa, linh hoạt để đạt được hiệu quả tốt nhất trong bối cảnh bất định, đặc biệt phải tính đến và dự phòng những rủi ro Covid-19 có thể tiếp tục bùng phát.

Hà Nội chỉ cho học sinh lớp 12 trở lại trường

Thay vì toàn bộ cấp THPT trở lại trường, chỉ học sinh khối 12 sẽ đi học trực tiếp luân phiên từ ngày 6/12.

Hợp long cây cầu dài nhất Quảng Ninh

Sau 11 tháng thi công trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những mẻ bê tông cuối cùng đã được rót xuống để hợp long cầu Vân Tiên nối liền hai huyện Vân Đồn và Tiên Yên (Quảng Ninh).

Dấu hiệu kinh tế đang hồi phục

Bức tranh kinh tế Việt Nam đang tươi sáng trở lại với nhiều chỉ số tích cực từ sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu và tiêu dùng.

Quảng Ninh sáu năm liên tục tăng trưởng hai con số

Mức tăng trưởng GRDP năm 2021 của Quảng Ninh ước tăng 10,28%, đứng thứ hai so với các tỉnh, thành phố trong trong cả nước mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức trong bối cảnh Covid-19.