Analytic
Hotline: 08887 08817

'Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050'

Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2021

Từ tháng 11/2021, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực mà nổi bật trong đó là các quy định liên quan đến chính sách thuế cho doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động.

Standard Chartered cam kết tài trợ 6 tỷ USD cho các dự án xanh của T&T Group

Ngày 31/10 và 1/11, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị COP26 và thăm làm việc tại Vương quốc Anh của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã ký kết và trao một loạt biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với các đối tác hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực tài chính, môi trường, năng lượng tái tạo, y tế, giáo dục, thể thao.

Standard Chartered cam kết rót 8 tỷ USD phát triển xanh ở Việt Nam

Trong buổi đối thoại mới đây với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch ngân hàng Standard Chartered José Vinals cam kết đầu tư 8 tỷ USD cho phát triển bền vững tại Việt Nam trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và bền vững.

Hà Nội công bố đang ở cấp độ dịch 2

Toàn TP. Hà Nội ở cấp độ dịch 2 – màu vàng (nguy cơ trung bình), riêng xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh và thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai ở cấp độ dịch 3 - màu cam (nguy cơ cao).

26 thỏa thuận hợp tác có giá trị hàng tỷ USD giữa Việt Nam và Anh

Nhiều thỏa thuận hợp tác của doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam với đối tác Anh vừa được ký kết như Vingroup và Raphael Labs (Anh) thử nghiệm và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc phòng Covid-19, Vietjet và Rolls-Royce, HDBank và Quỹ Đầu tư Affinity…

Hai rào cản với tăng trưởng ngành sản xuất

Những gián đoạn trong chuỗi cung ứng và trên thị trường lao động do đợt dịch bệnh gần đây có thể kìm hãm tăng trưởng lĩnh vực sản xuất trong thời gian tới.

Kế hoạch tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em ở Hà Nội

Hà Nội đặt mục tiêu tiêm đủ mũi vaccine Covid-19 cho trên 95% trẻ em từ 12 – 17 tuổi trên địa bàn trong quý IV/2021 và quý I/2022.

Chủ tịch FPT: Chế ngự Covid-19 bằng công nghệ

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch FPT nhấn mạnh, công nghệ chính là giải pháp phòng chống dịch Covid-19 tốt nhất tại Việt Nam, xuất phát từ kinh nghiệm thực tiễn tại các địa phương như Bắc Giang, TP. HCM...

Hà Nội dự kiến đặt 87 trạm thu phí với xe vào trung tâm

Hà Nội dự kiến đặt 87 trạm thu phí giảm ùn tắc giao thông đối với xe vào trung tâm Hà Nội tại 68 vị trí với khung mức phí 50.000 - 100.000 đồng mỗi lượt.

Khu du lịch hồ Tuyền Lâm chưa tương xứng đẳng cấp quốc gia

Mang đẳng cấp quốc gia (đầu tiên trong tổng số 47 khu du lịch được Thủ tướng công nhận), tới nay, khu du lịch hồ Tuyền Lâm tại tỉnh Lâm Đồng được đánh giá là chưa tạo được hấp dẫn với các nhà đầu tư cũng như chưa tương xứng với vị thế.

Doanh nghiệp đau đầu vì chi phí tăng cao giữa Covid

Trong khi phải nỗ lực cắt giảm nhiều loại chi phí để có thể đảm bảo dòng tiền hoạt động, vượt qua khủng hoảng Covid-19 và tìm cơ hội phục hồi, các doanh nghiệp lại phải đối mặt với sự gia tăng của nhiều loại chi phí, một phần do ảnh hưởng từ đại dịch.

Đã có 42 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại

2 ngày trước thời điểm 31/10/2021 để hưởng giá mua điện FIT theo Quyết định 39 của Thủ tướng, đã có tổng cộng 42 nhà máy điện gió được công nhận vận hành thương mại (COD).

Sản xuất công nghiệp khởi sắc hậu giãn cách

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2021 ước tăng gần 7% so với tháng trước, theo Tổng cục Thống kê.

Số doanh nghiệp thành lập mới tăng gấp đôi sau Nghị định 128

Sau khi Chính phủ chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch Covid-19 sang thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả theo Nghị quyết 128, tình hình đăng ký doanh nghiệp đã có những tín hiệu tích cực.