Analytic
Hotline: 08887 08817

Ngân hàng không thể hạ chuẩn cho vay vì dịch Covid-19

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết, việc hạ chuẩn cho vay với doanh nghiệp gặp khó khăn vì Covid-19 có thể ảnh hưởng tới sức khoẻ tài chính của ngành ngân hàng.

Các kịch bản phục hồi kinh tế sau đại dịch

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương, hiện dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại 200 nước, nền kinh tế Việt Nam với độ mở rất cao nên chưa thể mở hoàn toàn như trước đây.

Thấy gì từ bảng xếp hạng PCI 2019

Môi trường kinh doanh dưới con mắt của các doanh nghiệp tư nhân đang bình đẳng hơn, nhưng dư địa cải cách vẫn còn rất lớn.

Tọa đàm trực tuyến: 'Gỡ khó dòng tiền cho doanh nghiệp thời khủng hoảng'

Các doanh nhân và chuyên gia kinh tế uy tín sẽ cùng tham gia thảo luận sâu về chủ đề tháo gỡ khó khăn dòng tiền trong doanh nghiệp thời khủng hoảng Covid-19. Chương trình do TheLEADER phối hợp với Tập đoàn TTC và các đối tác John&Partners, Base.vn tổ chức diễn ra lúc 14h chiều thứ Sáu, ngày 8/5/2020.

Thủ tướng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 trên 5%

Thủ tướng nêu rõ Việt Nam cần phấn đấu GDP năm nay đạt mức tăng trưởng trên 5% nhưng vẫn kiểm soát lạm phát dưới 4%.

Tập trung phát tiền hỗ trợ cho lao động tự do mất việc từ ngày 10/5

Từ 10/5, các địa phương tập trung giải quyết hỗ trợ cho lao động tự do mất việc. Thêm nữa, Dự kiến, ngày 15/5 sẽ chi trả hỗ trợ xong 4 đối tượng gồm người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo và cận nghèo.

Quảng Ninh năm thứ ba liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng PCI

Sau 15 năm, khoảng cách giữa tỉnh đứng đầu và tỉnh đứng cuối của điểm số PCI hay điểm số PCI gốc ngày càng thu hẹp.

Covid-19 tiếp tục giáng đòn lên ngành sản xuất

Ảnh hưởng từ Covid-19 đã khiến sản lượng, số lượng đơn đặt hàng mới, việc làm và hoạt động mua hàng của ngành sản xuất sụt giảm kỷ lục. Tâm lý kinh doanh chuyển sang tiêu cực lần đầu tiên trong gần một thập kỷ.

Bitcoin hút sự quan tâm tăng đột biến giữa khủng hoảng Covid-19

Bitcoin có thể không phải là loại tài sản ổn định nhất trên thị trường nhưng ít nhất cũng ổn định hơn một số nền kinh tế.

Quảng Ninh mở cửa du lịch trở lại từ 1/5

Quảng Ninh cho phép các hoạt động du lịch, cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ được hoạt động trở lại từ 1/5.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2020

Từ tháng 5/2020, nhiều chính sách nổi bật liên quan đến ưu đãi đầu tư, ngân hàng, chính sách đối với người lao động cũng như lĩnh vực giáo dục sẽ chính thức có hiệu lực.

13 dự án giao thông ở TP. HCM đồng loạt khởi công

Trong số 13 dự án được khởi công, có 4 dự án khá quan trọng thuộc khu Đông.

CPI tháng 4 giảm 1,54% - mức thấp nhất trong 5 năm gần đây

Nguyên nhân chính đến từ sự sụt giảm mạnh của giá xăng dầu.

Thủ tướng yêu cầu rà soát 'lỗ hổng' chính sách trong xuất khẩu gạo

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương rà soát Nghị quyết 107 về xuất khẩu gạo để đề xuất sửa đổi, khắc phục các bất cập đã và đang phát sinh trong thực tế.

Tiếp tục nới lỏng giao thông sau 12 ngày không có ca nhiễm Covid-19 mới

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn hoả tốc cho phép tăng tần suất giao thông đường hàng không, đường bộ và đường thuỷ từ 0 giờ ngày 29/4.