Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhu cầu vàng chạm quý thấp nhất kể từ khủng hoảng tài chính

Theo thông tin từ Hội đồng vàng thế giới, nhu cầu vàng vừa trải qua quý thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008.

Xiaomi và đợt phát hành cổ phiếu lần đầu lớn nhất thế giới trong 4 năm

Hãng sản xuất điện thoại Xiaomi mới đây cho biết kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu tại Hongkong và đây được kì vọng là lần ra mắt có giá trị nhất thế giới kể từ 2014.

Kết luận sơ bộ vụ máy bay Vietnam Airlines hạ cánh nhầm đường băng ở Cam Ranh

Tổ điều tra Cục Hàng không Việt Nam vừa có kết luận sơ bộ về nguyên nhân vụ việc máy bay của Vietnam Airlines hạ cánh nhầm xuống đường băng chưa hoàn thành tại sân bay Cam Ranh.

Samsung và LG với cuộc chiến thị phần điện thoại thông minh

Mặc dù là những ông lớn trong thị trường điện thoại thông minh, Samsung và LG đang phải đối mặt với viễn cảnh khá ảm đạm khi mất dần thị phần tại các thị trường mới nổi.

Bộ Tài chính đề xuất cắt giảm hơn 50% điều kiện kinh doanh

Bộ Tài chính vừa có đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa 193 điều kiện kinh doanh trong 7 lĩnh vực bao gồm bảo hiểm, chứng khoán, giá, hải quan, kiểm toán, tài chính ngân hàng, thuế.

Thêm một quốc gia Đông Nam Á muốn vào TPP

Phó thủ tướng Thái Lan mới đây trong cuộc nói chuyện với Bộ trưởng Tái thiết kinh tế Nhật Bản cho biết quốc gia này muốn tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP càng sớm càng tốt.

Apple gây ngạc nhiên với lợi nhuận và doanh thu vượt dự báo

Apple mới đây cho thấy bước nhảy vọt trong doanh thu quý vừa rồi và tiết lộ kế hoạch mua lại cổ phần trị giá 100 tỷ USD.

Bộ Công thương tiếp tục cắt giảm 54 giấy phép con

Đây là lần cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh đầu tiên trong năm 2018 và được xem là “cuộc cách mạng lần thứ 3” trong lịch sử ngành công thương.

Bắt nộp ảnh chân dung cho nhà mạng: Một bước tụt hậu của cải cách hành chính

Quy định bắt buộc chủ thuê bao di động phải nộp ảnh chân dung cho các nhà mạng di động trong Nghị định 49 có thể sẽ tạo tiền lệ cho các ngành nghề, lĩnh vực khác buộc khách hàng phải đưa ảnh chân dung để quản lý.

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018

Điều kiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội, chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp, nhà nước phải tham gia đấu thầu khi mua sắm tài sản cố định bên ngoài... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2018.

Huế cấp phép cho khu nghỉ dưỡng 2 tỷ USD kinh doanh casino

Tập đoàn Banyan Tree Holdings đã được phép tăng vốn hơn gấp đôi để đầu tư khu phức hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn có sòng bạc tại Thừa Thiên - Huế.

CPI tháng 4 tăng 0,08% chủ yếu từ giá xăng dầu lên cao

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4/2018 đã tăng 0,08% so với tháng trước.

Tỷ phú đô la duy nhất của Nepal lên kế hoạch đầu tư lớn tại Việt Nam

Tỷ phú đô la Binod Chaudhary dự định sẽ kinh doanh – đầu tư vào Việt Nam trong 3 lĩnh vực: tiêu dùng, đầu tư mạo hiểm và nhà hàng – khách sạn.

Tháng 4 có hơn 14.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 80%

Doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 4 tăng mạnh trở lại, gần 80% so với tháng trước.

Nhật Bản trở lại top 3 quốc gia đầu tư FDI lớn nhất vào Việt Nam

Sau khi vắng bóng trong top 3 quốc gia đầu tư FDI lớn nhất trong quí I, thì vào tháng 4 vừa qua, quán quân năm 2017 - Nhật Bản đã trở lại danh sách này.