Analytic
Hotline: 08887 08817

Bài viết của Thủ tướng về tình hình kinh tế vĩ mô

Trân trọng giới thiệu bài viết của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tình hình kinh tế vĩ mô thời gian qua, những bài học kinh nghiệm sâu sắc và quan điểm chủ đạo về điều hành trong thời gian tới của Chính phủ. Sau đây là toàn văn bài viết.

Tháng 2 có gần 8.000 doanh nghiệp thành lập mới

Tháng 2 vừa qua, ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa, ô tô, xe máy có số doanh nghiệp thành lập mới nhiều nhất.

Nhu cầu mua sắm dịp Tết Nguyên Đán khiến CPI tăng cao

Tổng cục Thống kê vừa công bố số liệu cho thấy, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 2/2018 đã tăng 0,73% so với tháng trước.

Nhiều bộ vẫn chưa có phương án cụ thể cắt giảm 'giấy phép con'

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng khẳng định tinh thần của việc xoá bỏ giấy phép con là không mở toang cửa, nhưng không vì thế mà ràng buộc, trói buộc doanh nghiệp bằng những điều kiện không cần thiết.

2 tháng đầu năm, FDI giải ngân được 1,7 tỷ USD

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/02/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,7 tỷ USD, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2017.

TS. Bùi Trinh: Tăng thuế xăng dầu người dân được hưởng lợi gì?

Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, việc tăng giá xăng sẽ làm giá thành sản xuất tăng theo, từ đó tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, làm giảm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế.

Không thể điều chỉnh TPP để làm vừa lòng Mỹ

Hoa Kỳ phải chấp nhận thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) như hiện tại nếu họ mong muốn tham gia lại hiệp định thương mại này, Tổng thống Chile Michelle Bachelet trao đổi với Nikkei trong chuyến thăm Tokyo vừa qua.

Thủ tướng yêu cầu sớm có lộ trình thu phí điện tử tự động không dừng tại các trạm BOT

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ chuyển thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ sang thực hiện theo hình thức điện tử tự động không dừng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia giao thông và minh bạch trong hoạt động thu giá.

Nhiều ông lớn ngành dầu khí muốn làm đối tác chiến lược của Lọc dầu Bình Sơn

Với tình hình hoạt động tích cực gần đây, Lọc dầu Bình Sơn đã và đang nhận được sự quan tâm của nhiều tập đoàn cùng ngành lớn trong khu vực và trên thế giới.

Nhà máy lọc dầu 9 tỷ đô của Việt Nam đã sẵn sàng vận hành từ ngày 28/2

Nhà máy lọc dầu thứ hai của Việt Nam, Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã sẵn sàng để vận hành thương mại từ ngày 28/2, theo thông báo mới nhất của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PetroVietnam) hôm thứ Hai (26/2).

Xây thêm 4 sân bay trong 2 năm tới

Một số dự án trọng điểm trong hai năm tới bao gồm việc triển khai đầu tư xây dựng giai đoạn 1 cảng hàng không quốc tế Long Thành, đầu tư xây mới các cảng hàng không Vân Đồn, Phan Thiết, Sapa

Thực trạng 12 dự án thua lỗ ngành công thương hiện ra sao?

Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng vừa có báo cáo về việc triển khai xử lý 12 dự án yếu kém, chậm tiến độ ngành công thương, một số dự án đã có chuyển biến theo hướng tích cực.

Phía sau đề xuất tăng thuế môi trường kịch khung với xăng dầu của Bộ Tài chính

Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng, Bộ Tài chính lấy danh nghĩa tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu nhưng thực chất chỉ một phần rất nhỏ được chi cho môi trường. Bộ Tài chính cần giải trình về điều này một cách rõ ràng, minh bạch.

Lập phương án đầu tư 3 đoạn tuyến đường sắt đô thị Hà Nội

Việc lập đề xuất dự án đầu tư các tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội ưu tiên đầu tư giai đoạn đến năm 2025 được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho toàn thành phố.

EU vẫn tranh cãi lớn ngay cả khi không có Anh

Khi 27 nhà lãnh đạo các nước thành viên trong Liên minh châu Âu họp mặt mới đây, sự vắng bóng của Anh không ngăn được những tranh luận liên quan đến việc lấp đầy lỗ hổng ngân sách hậu Brexit và việc chọn một vị trí mới trong Ủy ban châu Âu.