Analytic
Hotline: 08887 08817

Trung Quốc tìm đến điện hạt nhân để xóa đi ác mộng mùa đông

Trong bối cảnh cắt giảm lượng tiêu thụ than tại miền Bắc, Trung Quốc đang tìm cách triển khai điện hạt nhân để cung cấp lò sưởi ổn định vào mùa đông.

TS. Trần Đình Thiên lý giải "những bất thường" về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế năm 2017 đã có những động thái tích cực, cơ cấu kinh tế theo ngành bắt đầu thoát khỏi các ngành khai thác tài nguyên.

Doanh nghiệp tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nhờ hệ thống trí tuệ nhân tạo

TS. Nguyễn Ngọc Nhã Nam, Giám đốc Công ty giải pháp công nghệ Minerva cho biết, khi áp dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm 30 - 50% nhân sự vận hành chuỗi, hệ thống vận hành có thể tiết kiệm được cả trăm tỷ đồng chỉ sau một năm áp dụng.

Thương hiệu 'Made in China' liệu đã xóa bỏ được tiếng xấu?

Người tiêu dùng toàn cầu vẫn sẽ cần thời gian để có suy nghĩ khác về thương hiệu của Trung Quốc.

Có "chất" mới trong con số kỷ lục 33 tỷ USD thu hút FDI 11 tháng?

Trong năm 2016-2017, có đến 5 - 6 trung tâm Nghiên cứu và phát triển (R&D) được mở tại Việt Nam bởi các doanh nghiệp nước ngoài.

Trung Quốc đạt kỉ lục trong nhập khẩu dầu thô Mỹ

Lượng nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc từ Mỹ đã đạt mức kỉ lục, mang lại những lợi ích cho các nhà sản xuất dầu mỏ tại nước này.

Chốt phương án xử lý BOT Cai Lậy trước ngày 22/12

Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đến BOT Cai Lậy nhanh chóng lên phương án xử lý và đề xuất giải pháp đối với trạm thu phí này trước ngày 22/12.

Hải quan đã 'khắc chế' được nợ thuế

Năm 2017, ngành Hải quan sẽ thu ngân sách nhà nước vượt mức dự toán 285.000 tỷ đồng theo chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao. Trong thành tích này, đáng chú ý là ngành đã cơ bản “khắc chế” được sự gian lận qua khai báo trị giá đối với những mặt hàng có giá trị thu cao.

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông lùi tiến độ thêm 11 tháng

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông tiếp tục bị vỡ kế hoạch thêm một lần nữa và được lùi tiến độ chạy thử đến tháng 9/2018.

Báo động một số doanh nghiệp ngành may dùng đủ chiêu trốn nợ BHXH

Dệt may là ngành sử dụng nhiều lao động, đặc biệt là lao động nữ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng nợ BHXH ở các doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực dệt may xảy ra tràn lan, khiến quyền lợi người lao động bị xâm phạm mà trong đó thiệt thòi hơn cả là lao động nữ.

'Việt Nam thuộc nhóm quốc gia ứng dụng robot nhanh nhất khu vực'

Chúng ta nói nhiều đến công nghệ 4.0, nhưng nó sẽ tác động thế nào đến sản xuất, kinh doanh và chuỗi cung ứng thì phần lớn doanh nghiệp còn rất mù mờ, CEO Muralidhar, MSK – Trưởng nhóm tư vấn ngành sản xuất – Deloitte Đông Nam Á cho biết.

Đính chính thông tin không chính xác

Thông tin về việc khởi tố bị can đối với 2 nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ông Phùng Đình Thực và Đỗ Văn Hậu là không chính xác.

Bitcoin, Triều Tiên và Brexit là những mối đe dọa thị trường lớn nhất

Deutsche Bank - tập đoàn ngân hàng tư nhân lớn nhất nước Đức mới đây đã đưa ra một bản tóm tắt những mối đe dọa tiềm ẩn gây gián đoạn thị trường toàn cầu trong năm tới. Và ngoài những cái tên như "Triều Tiên" hay "Brexit", Bitcoin đã bắt đầu xuất hiện trong danh sách.

Sắp ra mắt slogan chung cho các sản phẩm chủ lực của Đà Lạt

Các sản phẩm nông lâm nghiệp chủ lực của Đà Lạt có thể chỉ có một slogan chung: "Đà Lạt – Kết tinh kỳ diệu từ đất lành".

Không ai cuồng Bitcoin bằng người Hàn Quốc

Bất chấp những lệnh cấm và sự ngăn cản tiền ảo tại Hàn Quốc, xứ sở kim chi vẫn luôn đứng đầu về giá trị trao đổi tiền ảo.