Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ chế đặc thù cho Đà Lạt không còn đặc thù

Sau 7 năm triển khai chính sách đặc thù phát triển Đà Lạt (theo Quyết định của Thủ tướng), tỉnh Lâm Đồng cho biết hầu hết các nội dung liên quan đã không còn tính chất… đặc thù.

Bỏ quỹ bình ổn để giá xăng dầu vận hành theo cơ chế thị trường?

Bộ Tài chính đề xuất cần xem xét bỏ quỹ bình ổn giá để giá xăng dầu được vận động hoàn toàn theo cơ chế thị trường và tôn trọng các nguyên tắc thị trường.

Đề xuất giảm phí hạ tầng cảng biển ở TP.HCM

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất giảm 50% phí hạ tầng cảng biển với hàng chở bằng đường thuỷ, áp dụngmức thu như nhau với doanh nghiệp mở tờ khai ở thành phố và các địa phương.

Tranh cãi việc xây đô thị dọc đường Vành đai 4 Hà Nội

Nhiều đại biểu Quốc hội đề xuất khai thác quỹ đất dọc hai tuyến Vành đai 4 Hà Nội và Vành đai 3 TP. HCM để tránh lãng phí và tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

HSBC đã huy động được 1,3 tỷ USD hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh

Đây là một phần trong gói tín dụng trị giá 12 tỷ USD trong vòng 9 năm tới để hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết tại Hội nghị lần 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Hàng loạt doanh nghiệp Đức tính tăng đầu tư tại Việt Nam hậu dịch

Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tin tưởng vào triển vọng kinh doanh và kỳ vọng tích cực vào tăng trưởng kinh tế nhiều hơn so với thời điểm mùa thu năm 2021.

Lạm phát vẫn đang ở mức kiểm soát được

Áp lực lạm phát của Việt Nam hiện đang thấp hơn đáng kể so với thế giới.

Liệu có thể giảm tiếp thuế để giảm giá xăng dầu?

Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc tiếp tục giảm thuế để giảm giá xăng dầu có thể dẫn tới tình trạng buôn lậu khi giá trong nước đang thấp hơn nhiều nước khác.

‘Thương hiệu nông sản có được từ niềm tin của người tiêu dùng’

Đây là ‘chân lý’ mà Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn nhấn mạnh khi nói về việc xây dựng thương hiệu nông sản Việt.

'Tất tần tật' các điểm nghẽn trong ngành nông nghiệp

Giá vật tư nông nghiệp, đặt biệt là phân bón đang tăng cao, thương hiệu nông sản, được mùa mất giá, nạn phân bón giả, doanh nghiệp chưa mặn mà với ngành nông nghiệp, nguồn nhân lực chủ yếu chưa qua đào tạo, đất bị suy thoái… là những vấn đề nóng mà các đại biểu Quốc hội đưa ra tại phiên chất vấn chiều 7/6.

Mở đường tới điện gió ngoài khơi

Kinh nghiệm từ các thị trường đã phát triển điện gió ngoài khơi, cùng khuyến nghị từ các chuyên gia cho thấy một trong những yếu tố quan trọng Việt Nam cần xây dựng sớm là quy hoạch không gian biển có tính đến điện gió ngoài khơi với tầm nhìn và hỗ trợ dài hạn.

Khó xây Vành đai 4 vùng Thủ đô và Vành đai 3 TP.HCM cùng lúc

Việc triển khai nhiều dự án cao tốc cùng thời điểm 2022 - 2025, Ủy ban Kinh tế cho rằng sẽ cần nguồn lực rất lớn, do đó khó đảm bảo tiến độ cơ bản hoàn thành 2 dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô và Vành đai 3 TP.HCM trong năm 2025.

Đưa trí tuệ nhân tạo vào giảng dạy trong trường học

Để triển khai Đề án Đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo, UBND TP. HCM chỉ đạo trong quý 4 năm nay đưa nội dung về AI vào giảng dạy thí điểm tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.

Thái Bình hút dự án 1 tỷ USD

Thái Bình phê duyệt đồ án ba khu công nghiệp mới.

Chiến lược thu hút FDI giai đoạn mới

Số lượng tập đoàn đa quốc gia thuộc nhóm 500 tập đoàn lớn nhất thế giới do Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) xếp hạng có hiện diện và hoạt động tại Việt Nam được kỳ vọng sẽ tăng 50% đến năm 2030.