Tổng thống Trump lại ra sắc lệnh cấm nhập cảnh mới

Linh Anh - 10:40, 25/09/2017

TheLEADERTổng thống Donald Trump ra sắc lệnh mới nhằm hạn chế hoặc đình chỉ nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của 8 quốc gia, thay thế sắc lệnh cấm du lịch từ 6 quốc gia Hồi giáo vốn đã bị tòa án đình chỉ.

Tổng thống Trump lại ra sắc lệnh cấm nhập cảnh mới
Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của tổng thống Trump. Ảnh: CBC

Tổng thống Donald Trump ra sắc lệnh mới nhằm hạn chế hoặc đình chỉ nhập cảnh vào Mỹ đối với công dân của 8 quốc gia, thay thế sắc lệnh cấm du lịch từ 6 quốc gia Hồi giáo vốn đã bị tòa án đình chỉ.

"Tôi phải hành động để bảo vệ an ninh và lợi ích của nước Mỹ và công dân Mỹ", ông Trump tuyên bố sau khi sắc lệnh tạm thời dừng cấp thị thực cho công dân đến từ 6 nước Syria, Iran, Libya, Somalia, Yemen và Sudan đã hết hạn vào ngày 24/9.

Sắc lệnh cấm nhập cảnh đầu tiên do tổng thống Trump ban hành yêu cầu tạm thời không cho phép chấp nhận dòng người tị nạn từ Syria đồng thời cấm nhập cảnh đối với công dân từ 7 quốc gia Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Yemen và Syria trong 90 ngày. Không lâu sau đó, sắc lệnh này đã bị vô hiệu hóa.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của mình, ông Trump thường xuyên đề cập sẽ kiểm soát chặt chẽ đối với những người muốn nhập cảnh vào nước Mỹ. Vào ngày Chủ nhật (24/9), ông đã có một bài đăng trên tài khoản Twitter của mình rằng: "Chúng tôi sẽ không thừa nhận những người đó vào đất nước chúng tôi, chúng tôi không thể kiểm soát được".

Sắc lệnh mới sẽ ảnh hưởng đến công dân từ 5 quốc gia trong danh sách cấm ban đầu là Iran, Libya, Syria, Yemen và Somalia. Thêm vào đó, Mỹ cũng sẽ hạn chế hoặc cấm nhập cảnh công dân từ các nước Venezuela, Triều Tiên và nước cộng hòa Chad (Trung Phi). 

Sudan đã được loại khỏi danh sách cấm dự kiến. Mỗi quốc gia sẽ phải tuân theo các giới hạn riêng được quy định trong lệnh cấm.

Bộ An ninh nội địa sẽ có quyền bổ sung hoặc xóa bỏ các hạn chế về nhập cảnh đối với các nước này khi các điều kiện thay đổi. Các điều luật mới của sắc lệnh sẽ có hiệu lực vào ngày 18/10 tới.

"Bộ Ngoại giao sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang khác thực hiện các biện pháp này một cách có trật tự", Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết trong một tuyên bố.