TP. HCM siết điều kiện xuất ngoại của cán bộ

Hứa Phương - 09:17, 01/02/2019

TheLEADERThời gian qua, TP.HCM xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về việc “xuất ngoại” như đi nước ngoài vượt quá số ngày quy định, đi khi chưa có sự chấp thuận của cấp thẩm quyền.

Thủ trưởng chịu trách nhiệm khi cán bộ “xuất ngoại”

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM vừa yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc quán triệt và thực hiện đúng quy định của thành phố về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài; đồng thời, chịu trách nhiệm đối với trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý đi nước ngoài khi chưa được chấp thuận của cấp có thẩm quyền.

TP.HCM siết điều kiện “xuất ngoại” của cán bộ
Ông Hoàng Như Cương, phó Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM xuất ngoại khi chưa có sự đồng ý của cấp thẩm quyền

Đây là động thái nhằm thực hiện tốt Quyết định 12/2018 về ban hành quy định quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài. Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm rà soát, hoàn thiện quy trình, thủ tục xét duyệt cho cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài theo thẩm quyền quy định; giảm thiểu tình trạng chậm trễ, sai sót trong giải quyết hồ sơ.

Đối với những khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền xử lý, thủ trưởng cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất thành phố xem xét, quyết định.

Sở Nội vụ được yêu cầu tổng hợp, nghiên cứu đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, đồng thời tham mưu UBND thành phố sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý và xét duyệt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài.

Trong chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.HCM về chăm lo tết Kỷ Hợi 2019, có nội dung đề cập đến vấn đề cán bộ đi nước ngoài.

“Từ nay đến Tết, các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thành các công việc còn lại theo kế hoạch năm 2018, dành nhiều thời gian đi cơ sở, nắm chắc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ; không đi công tác, tham quan… ở nước ngoài, các trường hợp đặc biệt do Chủ tịch UBND thành phố quyết định”, chỉ thị nêu.

Hai năm, “xuất ngoại” vượt quy định gần 3 tháng

Thời gian qua, tại TP.HCM xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về việc “xuất ngoại” như đi nước ngoài vượt quá số ngày quy định, đi mà chưa có sự chấp thuận của cấp thẩm quyền.

Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào đầu tháng 12/2018, Phó trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, Hoàng Như Cương đi nước ngoài khi chưa được sự chấp thuận của UBND thành phố. Vụ việc ông Cương đột nhiên “biến mất” khi Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đang xảy ra việc lùm xùm liên quan đến mâu thuẫn nội bộ khiến dư luận xôn xao. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin ông Cương về nước.

Ngoài ra, vụ việc vi phạm quy định đi nước ngoài được dư luận chú ý xảy ra tại Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) khi bị phanh phui bởi thanh tra thành phố.

Cụ thể kết luận của thanh tra thành phố nêu lãnh đạo, người quản lý Công ty Tân Thuận đi công tác nước ngoài và đi nước ngoài vì việc riêng; trong đó có nhiều chuyến công tác không báo cáo kết quả cho lãnh đạo thành phố.

Một số cá nhân là trưởng, phó các phòng ban của IPC có số ngày đi nước ngoài (cá nhân tự túc) nhiều hơn số ngày phép theo quy định của Luật Lao động là không đúng quy định.

Trong năm 2017, bà Bùi Hải Hà, kiểm soát viên đi nước ngoài vượt quy định 21 ngày; bà Nguyễn Thị Thu Hà, trưởng phòng tổ chức hành chính đi nước ngoài vượt quy định 22 ngày và bà Nguyễn Thị Mỹ Dung vượt 31 ngày. Riêng bà Dung trong 2 năm đã đi nước ngoài vượt quy định 80 ngày (tức vượt gần 3 tháng).

Năm 2016, bà Hồ Thị Thanh Phúc, Trưởng phòng Phát triển kinh doanh, nghỉ phép đi nước ngoài về việc riêng vượt quy định 35 ngày; bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Phó trưởng phòng Quản lý đầu tư dự án đi nước ngoài vượt quy định 49 ngày.