Trung Quốc vừa phê duyệt công ty điện lớn nhất thế giới

Lê Vy - 15:48, 29/08/2017

TheLEADERChính phủ Trung Quốc vừa phê duyệt kế hoạch sáp nhập công ty sản xuất điện China Guodian và công ty than Shenhua Group vào hôm thứ Hai (28/8) nhằm tạo ra công ty điện lớn nhất thế giới tính theo công suất.

Trung Quốc vừa phê duyệt công ty điện lớn nhất thế giới
Công ty điện lớn nhất thế giới sẽ sản xuất hầu hết năng lượng từ than đá. Ảnh: Jianan Yu/Reuters

Các nhà chức trách Bắc Kinh đã xác nhận thỏa thuận trong một tuyên bố được công bố vào thứ hai từ Ủy ban quản lý và giám sát tài sản Nhà nước.

Theo số liệu của Bloomberg, liên doanh mới này sẽ có tổng tài sản 271 tỷ USD và sẽ có công suất lắp đặt hơn 225 GW. Công ty này sẽ sản xuất hầu hết năng lượng từ than đá.

Cả Guodian và Shenhua đều có các công ty con với các cổ phiếu được giao dịch trên thị trường chứng khoán tại Hồng Kông và Thượng Hải.

Cải cách doanh nghiệp nhà nước

Trung Quốc đang trong kế hoạch giảm lãng phí tại các doanh nghiệp nhà nước.

Vào tháng 5/2016, Bắc Kinh đã yêu cầu các công ty nhà nước cắt bớt hệ thống quản lý cồng kềnh và cắt giảm 1/5 số lượng công ty con trong vòng ba năm.

Tháng 7 năm nay, các nhà chức trách Trung Quốc cho biết họ muốn chuyển đổi tất cả các công ty nhà nước lớn thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần vào cuối năm 2017.

Bắc Kinh cho biết việc tái cơ cấu sẽ giúp các công ty hoạt động hiệu quả và có thể phản ứng nhanh hơn với nhu cầu của thị trường.