TTC Land có tổng giám đốc mới

Hứa Phương - 11:09, 01/11/2019

TheLEADERÔng Vũ Quốc Thái được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc của TTC Land.

Ngày 1/11/2019, CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land – Mã: SCR) thông báo về quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Theo đó, ông Nguyễn Đăng Thanh, Chủ tịch HĐQT TTC Land sẽ thôi kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc để tập trung vào công tác quản trị, định hướng chiến lược và dẫn dắt kế hoạch chuyển đổi toàn diện TTC Land đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2018. 

Theo đó, ông Vũ Quốc Thái được tuyển dụng và bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc để cùng HĐQT thực thi chiến lược trên.

TTC Land có tân Tổng Giám đốc
Tân Tổng giám đốc TTC Land Vũ Quốc Thái

Ông Vũ Quốc Thái hiện là Tổng giám đốc Công ty DHA, đã từng công tác tại mảng chiến lược kinh doanh của TTC Land. 

Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản, am hiểu công tác pháp lý dự án, phát triển kinh doanh, việc bổ nhiệm này sẽ giúp TTC Land đẩy nhanh việc hoàn thành công tác pháp lý các dự án hiện tại và thúc đẩy việc tìm kiếm quỹ đất, phát triển các dự án mới theo định hướng của HĐQT đề ra. 

Theo TTC Land, việc bổ nhiệm nhân sự điều hành cấp cao nằm trong kế hoạch kiện toàn bộ máy lãnh đạo và tách bạch chức năng quản trị - điều hành theo các thông lệ quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là tuân thủ quy định pháp luật theo Nghị định 71 về việc Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc công ty đại chúng bắt đầu áp dụng từ ngày 1/8/2020.

Trong thời gian tới TTC Land sẽ tiếp tục bổ sung vị trí Phó tổng giám đốc phụ trách công tác đầu tư và nguồn vốn; Giám đốc pháp lý dự án.

Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2019, TTC Land ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ hơn 300 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kì và bằng 95% kế hoạch năm.

Tính đến ngày 30/9/2019, tổng tài sản của TTC Land ghi nhận gần 10.926 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 38% tổng tài sản, tương đương 4.150 tỷ đồng, chủ yếu là phải thu về cho vay ngắn hạn và trả trước người bán ngắn hạn. Bên cạnh đó, hàng tồn kho tại 17 dự án đã giảm 3% so với đầu năm.