Nâng cấp quan hệ Việt Nam và Philippines lên Đối tác chiến lược tăng cường
Việt Nam và Philippines đặt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian tới.
Việt Nam đã ký hàng loạt văn kiện hợp tác với Thái Lan, Singapore, Philippines trong khuôn khổ chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mới đây.
Từ 27/5 - 1/6/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước đã có chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La 2026 và thăm cấp nhà nước tới Philippines.
Trả lời báo chí, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chuyến thăm có ý nghĩa hết sức đặc biệt và đã thành công tốt đẹp, đạt ở mức cao các mục tiêu đề ra.
Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới các nước ASEAN sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan và Philippines kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Đồng thời, đây cũng là giai đoạn Philippines là nước chủ tịch ASEAN 2026, Singapore là nước chủ tịch của ASEAN 2027 và Việt Nam là nước chủ nhà cấp cao APEC 2027.
Vì vậy, “chuyến thăm lần này đã mở ra phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác khi Việt Nam và cả ba đối tác đều đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những yêu cầu mới và trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp”, ông Trung nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, một điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La - diễn đàn an ninh, quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông Trung cho biết, phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về hòa bình, an ninh quốc tế và khu vực đã thể hiện rất rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước về tình hình thế giới hiện nay, những thách thức đặt ra và những kiến nghị, đề xuất quan trọng, được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Có thể thấy rõ, chuyến thăm đã truyền tải đậm nét thông điệp phát triển của Việt Nam tới các nước đối tác quan trọng trong khu vực; thể hiện rõ tư duy, nhu cầu, định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.
Đồng thời, tiếp tục khẳng định nhất quán chủ trương luôn coi trọng quan hệ với các nước láng giềng và các nước ASEAN, thể hiện vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nước ASEAN củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN, duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực.
Thông điệp về hòa bình đã được truyền tải đầy thuyết phục trong phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-la. Phát biểu được dư luận trong, ngoài khu vực đặc biệt quan tâm và phản hồi rất tích cực; thể hiện đậm nét vai trò của Việt Nam với tư cách một thành viên trách nhiệm, một tiếng nói uy tín trong các vấn đề hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực và toàn cầu.
Một kết quả nổi bật nữa của chuyến thăm là tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ.
Theo đó, Việt Nam đã thúc đẩy về chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế Đối thoại chiến lược giữa hai Đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên Đối tác chiến lược tăng cường.
Các nhà lãnh đạo nhất trí xác lập các cơ chế mới, thể hiện sự tin cậy chính trị, gia tăng chiều sâu quan hệ và tạo khuôn khổ thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu.

Một kết quả đáng chú ý khác là kết nối giữa các ban, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú.
Lãnh đạo Bộ Ngoại giao cho biết, các đồng chí thành viên đoàn chính thức đã có nhiều cuộc làm việc, trao đổi thực chất với các đối tác tại ba nước. 20 văn kiện hợp tác, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng này thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với các nước.
Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao khẳng định sự coi trọng của Đảng, Nhà nước đối với quan hệ với Thái Lan, Singapore, Philippines cũng như với các nước ASEAN nói chung.
Chuyến thăm đã nâng tầm quan hệ của Việt Nam với ba nước ASEAN, tạo thêm những nền tảng quan trọng, đề ra những định hướng để thúc đẩy quan hệ sâu rộng, thực chất với các nước bạn trong thời gian tới.
Bên cạnh đó, với các kết quả, thoả thuận đạt được, chuyến thăm mở ra những cơ hội lớn để tranh thủ hợp tác, kinh nghiệm, nguồn lực quốc tế, đặc biệt là của Thái Lan, Singapore, Philippines để tạo thêm điều kiện cho việc đạt các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến 2030.
Đặc biệt, theo lãnh đạo Bộ Ngoại giao, những kết quả đạt được trong chuyến thăm, những nội dung phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-la đã khẳng định đường lối đối ngoại hoà bình, độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ đối ngoại của Việt Nam, cũng như mong muốn của Việt Nam trong đóng góp vào các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề không chỉ thể hiện sự coi trọng của quốc tế đối với vai trò, vị thế của Việt Nam, mà còn cho thấy cộng đồng quốc tế trông đợi những đóng góp của Việt Nam đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực.
"Nhìn lại, có thể thấy chuyến thăm đã thể hiện rõ nét đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; cho thấy sự đổi mới tư duy, cách thức tổ chức các hoạt động đối ngoại theo hướng đặt lên hàng đầu yếu tố hiệu quả, thực chất trên nền tảng các mối quan hệ hữu nghị và có tầm quan trọng chiến lược; cũng như cho thấy tính hiệu quả và ý nghĩa của ngoại giao nguyên thủ với việc định hướng chiến lược cho quan hệ, tạo đà và nâng tầm hợp tác lâu dài giữa Việt Nam và các đối tác", Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh.
Việt Nam và Philippines đặt mục tiêu thương mại song phương 10 tỷ USD trong thời gian tới.
Việt Nam và Ấn Độ đặt mục tiêu đạt 25 tỷ USD giá trị thương mại song phương vào năm 2030.
Phấn đấu đưa đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam đạt 5 tỷ USD/năm và kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 60 tỷ USD vào năm 2030.
Các quyết định về thuế ngày càng gắn chặt với chiến lược đầu tư, tổ chức sản xuất và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng.
Các chuyên gia thẳng thắn mổ xẻ những điểm nghẽn cốt tử của vùng kinh tế động lực phía Nam.
Chiến dịch 500 ngày đêm được triển khai nhằm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình và lịch sử.
Tài sản số, tài sản mã hóa sẽ được cơ quan quản lý tăng cường giám sát, phòng ngừa các hoạt động tiềm ẩn rủi ro rửa tiền xuyên biên giới.
Trung tâm tài chính quốc tế (IFC) đang được kỳ vọng trở thành cầu nối giúp Việt Nam biến nhu cầu vốn 1.500 tỷ USD cho hạ tầng thành cơ hội phát triển hệ thống tài chính hiện đại hơn.
Lãi suất ngân hàng hôm nay 12/6/2025 ghi nhận không có thêm điều chỉnh mới tại các ngân hàng. Thị trường mới có 3 ngân hàng thay đổi biểu lãi suất huy động.
Các quyết định về thuế ngày càng gắn chặt với chiến lược đầu tư, tổ chức sản xuất và khả năng duy trì lợi thế cạnh tranh trong dài hạn.
ROE của các ngân hàng Việt Nam cho thấy sự khác biệt rõ nét về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. ABBank dẫn đầu về chỉ số ROE, nhưng HDBank và MBBank mới là những ngân hàng duy trì khả năng sinh lời cao và ổn định nhất.
ROE (Return on Equity) là chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu – cụ thể là mức lợi nhuận ròng thu được trên mỗi đồng vốn cổ đông đầu tư.
Giá vàng hôm nay 12/6/2026 tăng 3 triệu đồng/lượng với cả vàng miếng và vàng nhẫn. Hiện chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới nới rộng lên 2-7 triệu đồng/lượng.
Định vị là “nhà chế tác bất động sản nghệ thuật”, Tân Hoàng Minh đặt cược vào giá trị khan hiếm và bản sắc trong một thị trường bất động sản cao cấp ngày càng đại trà hoá.