Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc tế về hàng không

Tùng Anh - 08:01, 25/11/2019

TheLEADERVới nền tảng là sự phát triển mạnh mẽ của ngành hàng không gần đây, triển lãm quốc tế đầu tiên về thiết bị công nghệ chuyên ngành dự kiến sẽ tạo ra nhiều cơ hội hợp tác tích cực.

Việt Nam lần đầu tiên tổ chức triển lãm quốc tế về hàng không
Triễn làm quốc tế hàng không sắp được tổ chức tại Việt Nam. Ảnh minh họa

"Triển lãm quốc tế thiết bị công nghệ ngành hàng không Việt Nam 2019" được tổ chức theo đề xuất của bà Lương Thị Xuân, Giám đốc Công ty GK Wintron với sự cố vấn, đồng hành từ Hội Khoa học và công nghệ hàng không Việt Nam (VAAST), Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải).

Triển lãm diễn ra từ 26 - 28/11/2019 tại trung tâm sự kiện và triển lãm White Palace - 108 Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức, TP. HCM với quy mô dự kiến 200 gian hàng, trưng bày trên diện tích 10.000 m2 và thu hút khoảng trên 10.000 khách tham quan.

Ngoài các hãng hàng không quốc tế, nhiều hãng hàng không tiêu biểu của Việt Nam cũng đều góp mặt cho sự kiện này như Vietnam Airlines, Vietjet Air và Bamboo Airways.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu trang thiết bị công nghệ, sản phẩm công nghiệp phụ trợ, thiết bị nội ngoại thất máy bay... từ các nhà sản xuất trong và ngoài nước, triển lãm là nơi các chuyên gia trong nước và quốc tế trình bày nhiều vấn đề trọng yếu của ngành hàng không tại bốn phiên hội thảo.

Các chủ đề nổi cộm sẽ được thảo luận như: tình hình đầu tư xây dựng cảng hàng không giai đoạn 2020 - 2030, vấn đề quản lý bay dân dụng, giải pháp cho vấn đề nhân sự ngành hàng không, hiện thực hoá xu hướng phát triển bền vững và áp dụng định hướng 4.0 trong việc nâng cấp hạ tầng, thiết bị, kỹ thuật chuyên ngành…

"Đây là một điểm dừng chân và đánh dấu bước chuyển mình mới. Mỗi khách tham quan và các hãng bay cũng như đối tác sẽ xác định sứ mệnh của mình trong sự phát triển của hàng không nói riêng và đất nước nói chung thông qua sự kiện", bà Lương Thị Xuân, đại diện ban tổ chức kỳ vọng.