Hồ sơ quản trị
Vinaconex bổ nhiệm thêm thành viên ban tổng giám đốc
Việc bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương vào ban tổng giám đốc là động thái kiện toàn nhân sự mới nhất tại Vinaconex sau thay đổi vị trí chủ tịch HĐQT vào giữa tháng 2.
Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm ông Phạm Thái Dương giữ chức phó tổng giám đốc trong thời hạn 5 năm. Sau khi đảm nhận cương vị mới, ông Dương vẫn tiếp tục kiêm nhiệm vị trí giám đốc ban quản lý dự án 1 của doanh nghiệp.
Theo báo cáo quản trị năm 2025 công bố ngày 30/1/2026, ban điều hành của Vinaconex hiện gồm bảy thành viên. Tổng giám đốc là ông Nguyễn Xuân Đông cùng sáu phó tổng giám đốc bao gồm các ông Dương Văn Mậu, Nguyễn Khắc Hải, Trần Đình Tuấn, Lê Văn Huy, Nguyễn Hải Đăng và bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang.

Trước đó, vào giữa tháng 2, doanh nghiệp đã miễn nhiệm chức chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Hữu Tới nhưng không nêu rõ nguyên nhân. Đồng thời, HĐQT đã bầu ông Trần Đình Tuấn, khi đó là thành viên HĐQT, giữ chức chủ tịch HĐQT.
Trước khi trở thành người đứng đầu HĐQT Vinaconex, ông Tuấn là thành viên HĐQT kiêm phó tổng giám đốc công ty. Ngoài ra, ông còn đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp khác như chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc Pacific Holdings; chủ tịch HĐQT Vimeco; tổng giám đốc Vinaconex thiết kế và nội thất; và thành viên HĐQT Công ty Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh.
Về tình hình kinh doanh, tính chung cả năm 2025, doanh nghiệp lập kỷ lục mới với doanh thu thuần khoảng 16.060 tỉ đồng, tăng 25%. Lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 4.130 tỉ đồng, cao gấp gần bốn lần năm 2024 và là mức cao nhất từ trước tới nay, tương đương bình quân hơn 11 tỉ đồng lãi ròng mỗi ngày.
Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ khoản thu tài chính đột biến, đạt khoảng 3.590 tỉ đồng, cao gấp hơn 10 lần năm trước. Trong đó, lãi từ chuyển nhượng công ty con và công ty liên kết mang về khoảng 3.080 tỉ đồng, trong khi năm 2024 chỉ hơn 120 tỉ đồng.
Đến cuối năm 2025, Vinaconex đã hoàn tất việc mua 98,16% vốn tại Viwaseen, qua đó mở rộng sang lĩnh vực nước và môi trường.
Song song với quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư, doanh nghiệp cũng ghi dấu ấn ở mảng hạ tầng hàng không khi tham gia thi công dự án sân bay quốc tế Long Thành và nhà ga T2 Nội Bài mở rộng.
Bên cạnh đó, Vinaconex giữ vai trò nhà thầu chủ lực tại nhiều đoạn tuyến quan trọng thuộc cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 như Bãi Vọt Hàm Nghi, Vân Phong Nha Trang và Vũng Áng Bùng.
Mới đây, doanh nghiệp tiếp tục công bố kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Dự kiến, đại hội sẽ diễn ra từ 18/4 - 29/4/2026 tại Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, phường Láng, TP Hà Nội.
Tại đại hội, Ban điều hành sẽ trình cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026. HĐQT cũng sẽ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán cùng báo cáo công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT.
Ngoài ra, HĐQT dự kiến trình phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 cũng như dự kiến cho năm 2026.
Đáng chú ý, đại hội sẽ xem xét việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 đến 2027 nhằm tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo.
Cổ phiếu Vinaconex bất ngờ 'sập sàn' về đáy 7 tháng
Lộ diện nhà đầu tư mới tại dự án Cát Bà Amatina
Hà Nội Anpha vừa chi hơn 2.000 tỷ đồng để mua cổ phần của Vinaconex ITC - chủ đầu tư dự án Cát Bà Amatina.
Vinaconex muốn thoái toàn bộ 51% vốn tại Vinaconex ITC
Lợi nhuận của Vinaconex được dự báo sẽ tăng mạnh nếu thoái vốn thành công khỏi Vinaconex ITC - chủ đầu tư siêu dự án Cát Bà Amatina.
Nhà thầu xây dựng tìm 'phao cứu sinh' lợi nhuận từ bất động sản
Tham gia những dự án hạ tầng quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng nhưng Đạt Phương, Vinaconex hay Fecon đều không kỳ vọng lợi nhuận cao. Thay vào đó, đa phần lợi nhuận lại đến từ lĩnh vực bất động sản.
TheLEADER bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM
Tạp chí điện tử Nhà Quản Trị - TheLEADER quyết định bổ nhiệm nhà báo Hứa Văn Phương làm Trưởng văn phòng đại diện tại TP.HCM.
Ông Dư Kim Thăng làm tổng giám đốc Sasco
Sasco vừa bổ nhiệm ông Dư Kim Thăng giữ chức tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Văn Hùng Cường sau khi lãnh đạo này từ nhiệm để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của ACV.
Nam Long có quyền tổng giám đốc mới
Công ty CP Đầu tư Nam Long vừa bổ nhiệm bà Nguyễn Thanh Hương giữ vai trò quyền tổng giám đốc từ ngày 28/7/2026.
Ông Đỗ Lam Điền được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc ABBank
Hội đồng quản trị ABBank chính thức bổ nhiệm ông Đỗ Lam Điền giữ chức vụ phó tổng giám đốc ngân hàng từ ngày 15/07/2026.
Sắp chào sàn HoSE, Á Mỹ có gì đáng chú ý?
Công ty CP Công nghiệp Á Mỹ do doanh nhân Lương Văn Mỹ cùng các cộng sự thành lập năm 2015 với vốn điều lệ 40 tỷ đồng, đến nay đã nâng lên hơn 1.445 tỷ đồng và chuẩn bị niêm yết trên HoSE.
Ra mắt kênh chuyên đề 'Sức khỏe Ngày nay Media'
Kênh chuyên đề "Sức Khỏe Ngày Nay Media" với định hướng mở rộng phương thức truyền tải thông tin về sức khỏe, đời sống, trẻ em, môi trường sống và các hoạt động xã hội tới công chúng trên nhiều nền tảng.
Khởi công Tropic Tower, Novaland quay trở lại thị trường khu Đông TP.HCM
Tập đoàn Novaland vừa khởi công khu căn hộ Tropic Tower tại phường Long Trường (TP.HCM), đánh dấu bước chuyển động mới của doanh nghiệp sau thời gian tập trung tháo gỡ nút thắt pháp lý.
Chiến lược du lịch Việt Nam trước ngưỡng cửa mới
Du lịch Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa tăng trưởng mới: không chỉ cần tăng về số lượng mà còn cần phải tăng về giá trị.
Xử lý dự án treo cần hơn một cơ chế giải cứu
Nghị quyết 21 đang mở ra lối đi mới cho những dự án treo nhưng để biến những khối bê tông dang dở, khu đất hoang thành không gian sống, cần nhiều hơn một cơ chế giải cứu.
Năm dự án điện mặt trời mắc kẹt ở Gia Lai
Năm dự án điện mặt trời chậm tiến độ kéo dài tại Gia Lai đang được cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ các điểm nghẽn trọng yếu như giải tỏa công suất, hạ tầng lưới điện.
Quảng Ninh 'phá băng' nguồn lực để bứt tốc
Bước vào chặng nước rút của năm 2026 với tâm thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh vừa quyết định nâng kịch bản tăng trưởng kinh tế.
Khát vọng xanh ‘đổi màu’ nền kinh tế
Phát triển bền vững không còn là áp lực tuân thủ, mà đã trở thành "tấm vé thông hành" và động lực định hình lại năng lực cạnh tranh của Việt Nam.
























































