'Vòng kim cô' quy hoạch vẫn 'trói' hàng tỷ đô điện tái tạo
Thái Bình
Thứ hai, 04/05/2026 - 10:13
Nghe audio
0:00
Vướng mắc quy hoạch và pháp lý kéo dài khiến hàng tỷ USD đầu tư vào điện gió, điện mặt trời tiếp tục “đóng băng”, dù nhiều dự án đã hoàn thành hoặc giải ngân phần lớn vốn.
Nút thắt quy hoạch vẫn trói nhiều dự án điện tái tạo. Ảnh minh họa: Hoàng Anh.
Tại khu vực Đắk Song – Đắk N’Drung thuộc tỉnh Lâm Đồng sau sắp
xếp địa giới hành chính, hàng loạt dự án điện gió quy mô lớn đang rơi vào tình
trạng đình trệ kéo dài.
Nhà máy điện gió Nam Bình 1, công suất 30MW, tổng vốn đầu tư
hơn 1.000 tỷ đồng, đã hoàn thành xây dựng nhưng chưa thể phát điện thương mại.
Dự án nằm trong khu vực quy hoạch khoáng sản bô xít và đồng thời thuộc diện rà
soát theo kết luận thanh tra về việc thực hiện Quy hoạch điện VII và điện VII
điều chỉnh. Hiện dự án đã hết hạn chủ trương đầu tư.
Tương tự, Asia Đắk Song 1 công suất 50MW của Công ty TNHH Asia Energy (thuộc Tập đoàn Super Energy đến từ Thái Lan) với
tổng vốn đầu tư gần 1.700 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa thể triển khai xây dựng dù đã được cấp chủ trương từ 2020. Gặp vấn đề về thủ tục đất đai, dự
án đã được xác định thuộc nhóm cần tháo gỡ theo Nghị quyết 233 của Chính phủ.
Ở quy mô lớn hơn là ba dự án Đắk N’Drung 1, 2 và 3, mỗi dự
án công suất 100MW, tổng vốn đầu tư cộng dồn hơn 10.500 tỷ đồng. Các dự án này
đã giải ngân từ 46% đến 85% tổng mức đầu tư; nhiều hạng mục trọng yếu như trạm
biến áp 220kV và tuyến đường dây đấu nối đã hoàn thành, nghiệm thu và đóng điện
từ năm 2021. Tuy nhiên, kể từ tháng 4/2023, toàn bộ các dự án bị gián đoạn do
chưa được điều chỉnh, gia hạn chủ trương đầu tư.
Điểm chung của các dự án trên là không bị xác định vi phạm
trong quá trình xây dựng, không thiếu vốn và cũng không gặp khó khăn kỹ thuật.
Vướng mắc nằm ở chỗ các dự án được phê duyệt trong giai đoạn các quy hoạch
ngành còn chồng lấn, và khi công tác hậu kiểm được siết chặt, việc xử lý trở
nên phức tạp hơn nhiều so với việc ngăn chặn từ đầu.
Với 5 trường hợp trên (cùng thuộc địa bàn tỉnh Đắk Nông cũ), trên cơ sở Nghị quyết 233 của Chính phủ ban hành tháng 12/2024, UBND tỉnh đã kiến nghị cho phép tỉnh hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai, để nhà đầu tư hoàn thiện các hạng mục còn lại đối với bốn dự án (Đắk N’Drung 1,2,3 và điện gió Nam Bình 1) để sớm phát điện thương mại và cho phép hoàn thiện thủ tục đất đai liên quan để triển khai đầu tư Asia Đắk Song 1.
Lý giải thêm về đề xuất nêu trên, tỉnh cho rằng việc thi công các công trình điện gió sẽ không phát sinh hoạt động khai thác, mua bán, tiêu thụ bô-xít trái phép.
Bên cạnh đó, theo các báo cáo tổng hợp của địa phương và bộ,
ngành, hàng chục dự án điện gió và điện mặt trời tại Bình Thuận và Đắk Nông trước
đây – nay một phần thuộc Lâm Đồng – bị xác định chồng lấn với quy hoạch khoáng
sản bô-xít và titan. Việc chồng lấn này không phải phát sinh mới, mà tồn tại
ngay từ thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư, trong bối cảnh quy hoạch điện,
khoáng sản và sử dụng đất được xây dựng song song, thiếu cơ chế tích hợp.
Sau kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, các dự án được
phân loại thành các trường hợp bị xác định sai phạm nhưng chưa đến mức xử lý hình sự;
trường hợp được đưa vào diện xem xét tháo gỡ theo nghị quyết của Chính phủ. Tuy
nhiên, quá trình tháo gỡ trên thực tế phụ thuộc vào chuỗi quyết định liên
ngành, từ việc điều chỉnh quy hoạch khoáng sản quốc gia, gia hạn chủ trương đầu
tư, đến xử lý đất đai và nghiệm thu công trình.
Trong thời gian này, UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục báo cáo và
kiến nghị các bộ quản lý ngành, đề xuất đánh giá lại hiệu quả kinh tế – xã hội
của các dự án điện gió đã hình thành trên thực địa, làm cơ sở xem xét loại trừ
một số khu vực khỏi quy hoạch khoáng sản. Tuy nhiên, việc điều chỉnh quy hoạch
cấp quốc gia không thể thực hiện nhanh, khiến nhiều dự án rơi vào trạng thái “dậm
chân tại chỗ”.
Một hướng xử lý khác từng được đặt ra là cơ chế “lưỡng dụng quy hoạch”, được đề cập trong Nghị quyết 253/2025/QH15 của Quốc hội (có hiệu lực
từ 1/3/2026) như một cơ sở cho việc nghiên cứu, triển khai các cơ chế đặc
thù nhằm xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó có các dự án năng lượng tái
tạo bị chồng lấn quy hoạch.
Theo hướng tiếp cận này, các cơ quan quản lý có thể xem xét
đồng thời hiệu quả thực hiện dự án điện tái tạo và mục tiêu của quy hoạch chồng
lấn, thay vì buộc phải loại trừ tuyệt đối. Trên cơ sở đó, địa phương được giao
đánh giá lại hiệu quả kinh tế – xã hội của từng khu vực cụ thể, làm căn cứ đề
xuất điều chỉnh hoặc cho phép cùng tồn tại giữa dự án năng lượng và quy hoạch
khoáng sản, thủy lợi hoặc sử dụng đất.
Giải pháp “lưỡng dụng quy hoạch” đã nhiều lần được địa
phương kiến nghị trong các báo cáo gửi bộ, ngành trung ương, đặc biệt đối với
các dự án điện gió đã hình thành trên thực địa, giải ngân phần lớn vốn và không
phát sinh vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, cho đến nay, do
chưa có quy định hướng dẫn cụ thể và cơ chế phân định rõ trách nhiệm giữa các
cơ quan quản lý quy hoạch, phương án này vẫn chủ yếu dừng ở mức định hướng và
chưa thể triển khai trên thực tế.
Không chỉ các dự án chưa thể phát điện, một nhóm dự án khác
tại Lâm Đồng lại rơi vào tình trạng đã vận hành nhưng chưa được thanh toán đầy
đủ tiền điện. Tổng số tiền bị treo lên tới hàng nghìn tỷ đồng, chủ yếu do vướng
mắc trong việc xác định ngày vận hành thương mại (COD) và điều kiện hưởng giá
FIT.
Sau các kết luận thanh tra, hồ sơ COD của nhiều dự án điện
tái tạo bị yêu cầu rà soát lại, đặc biệt là tính đầy đủ của thủ tục nghiệm thu
hoàn thành công trình tại thời điểm được công nhận COD. Phía Tập đoàn Điện lực
Việt Nam cho rằng việc tạm dừng thanh toán là cần thiết cho đến khi có đầy đủ
căn cứ pháp lý, bởi EVN không phải là cơ quan phê duyệt nghiệm thu xây dựng và
không thể xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ hậu kiểm.
Trong khi đó, các chủ đầu tư lập luận rằng COD của dự án được
xác nhận theo đúng hướng dẫn tại thời điểm vận hành, và việc rà soát hồi tố
đang tạo ra rủi ro chính sách lớn, đặc biệt đối với các dự án sử dụng đòn bẩy
tài chính cao. Dòng tiền bị gián đoạn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận,
mà còn trực tiếp tác động đến khả năng trả nợ ngân hàng và duy trì vận hành.
Trong bối cảnh nhiều dự án điện gió và điện tái tạo tiếp tục
mắc kẹt giữa các lớp quy hoạch và pháp lý, cuối tháng 4/2026, Văn phòng Chính
phủ đã ban hành văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng,
giao Bộ Nông nghiệp và môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
khẩn trương xây dựng và trình Chính phủ nghị định hướng dẫn thực hiện cơ chế,
chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng, kéo dài phát
sinh trước thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực.
Theo chỉ đạo này, nghị định hướng dẫn phải được xây dựng
theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm bảo đảm có hiệu lực đồng thời với nghị quyết
của Quốc hội về xử lý các vi phạm pháp luật đất đai tồn đọng. Đây được xem là
bước đi quan trọng nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất để xử lý những dự án
“kẹt” giữa các quy định cũ và mới.
Song song đó, Bộ Công thương cũng đã có kết luận làm việc với
các địa phương về điều chỉnh quy hoạch điện, yêu cầu rà soát, cập nhật các dự
án nguồn điện, trong đó có điện gió và điện mặt trời, bảo đảm phù hợp với quy
hoạch điện VIII và các quy hoạch liên quan. Việc điều chỉnh này nhằm làm rõ dự
án nào đủ điều kiện tiếp tục triển khai, dự án nào cần xử lý theo cơ chế đặc
thù.
Nhiều dự án năng lượng tái tạo tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi - hai “thủ phủ” mới của điện gió, điện mặt trời – đang tắc nghẽn bởi quy hoạch và thủ tục đầu tư, khiến hàng chục nghìn tỷ đồng vốn tư nhân chưa thể chảy vào lưới điện quốc gia.
Đắk Nông lên phương án cho phép 6 dự án điện gió chồng lấn quy hoạch khoáng sản được tiếp tục hoàn thiện thủ tục, triển khai đưa vào phát điện thương mại.
Bộ Công thương khẳng định quy định áp giá điện kinh doanh đối với trung tâm dữ liệu không tạo gánh nặng chi phí, qua đó không chấp thuận kiến nghị điều chỉnh của Tập đoàn Viettel.
Từ siêu cảng quốc tế, metro xuyên tâm đến khu đô thị tri thức hiện đại, diện mạo tương lai của TP.HCM đang dần hiện hình qua loạt dự án tỷ đô vừa khởi động.
Vướng mắc quy hoạch và pháp lý kéo dài khiến hàng tỷ USD đầu tư vào điện gió, điện mặt trời tiếp tục “đóng băng”, dù nhiều dự án đã hoàn thành hoặc giải ngân phần lớn vốn.
Bộ Công thương khẳng định quy định áp giá điện kinh doanh đối với trung tâm dữ liệu không tạo gánh nặng chi phí, qua đó không chấp thuận kiến nghị điều chỉnh của Tập đoàn Viettel.
Không chỉ phản ánh tham vọng tăng trưởng bứt phá, kế hoạch kinh doanh năm nay của Taseco Land còn cho thấy doanh nghiệp đang từng bước định vị mình như một trong những đầu tàu của nhóm bất động sản tầm trung.
Trong bối cảnh kỷ nguyên số bùng nổ, thị trường tài chính đang chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các phương thức quản trị truyền thống sang ứng dụng công nghệ cao.