Leader talk

Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ Nhân dân

Phương Anh Thứ tư, 21/01/2026 - 13:37
Nghe audio
0:00

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển.

Sáng 21/1, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã trình bày tham luận với chủ đề "Xây dựng Chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân", nhấn mạnh nhiệm kỳ 2021 - 2025 là một nhiệm kỳ đặc biệt khó khăn, chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, trong thử thách khắc nghiệt đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ kiên định phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành là kiến tạo để xây dựng tầm nhìn chiến lược, tạo lập thể chế, dẫn dắt mở đường, khơi thông và huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát triển đất nước; liêm chính để tạo lập nền tảng giá trị, giữ vững niềm tin.

Cùng với đó là hành động quyết liệt để biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước chuyển hóa thành kết quả cụ thể hiện hữu được nhân dân cảm nhận và thụ hưởng; phục vụ nhân dân là mục tiêu tối thượng, để ý Đảng hòa quyện với lòng dân, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Điều này đã được thể hiện rất sống động, sâu sắc trong mọi hoạt động, trên mọi lĩnh vực, mà trong đó Chính phủ đã cùng cả hệ thống chính trị và toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng.

Bằng chứng là Chính phủ đã kiến tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội ổn định, nhanh và bền vững, hoàn thành 22/26 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó vượt toàn bộ chỉ tiêu về xã hội.

Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân 5 năm đạt 6,3%, thuộc nhóm cao trong khu vực và thế giới, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao.

Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội đạt nhiều kết quả ấn tượng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện, chất lượng cuộc sống được nâng lên; Việt Nam trở thành hình mẫu thành công trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ về giảm nghèo; chỉ số hạnh phúc xếp hạng 46/143 quốc gia, tăng 37 bậc so với năm 2020.

Chính phủ cũng đã thực hiện quyết liệt ba đột phá chiến lược, tạo động lực thúc đẩy phát triển đất nước. Đặc biệt, quán triệt chủ trương của Đảng, Chính phủ đã chỉ đạo triển khai khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, mở ra không gian phát triển mới, tạo đột phá xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia, kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân tốt hơn.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trình bày tham luận sáng ngày 21/1. Ảnh: daihoidangtoanquoc.vn

Lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển động mang tính bước ngoặt lịch sử, bà Trà khẳng định, Chính phủ tiếp tục nỗ lực thực hiện sứ mệnh “kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ Nhân dân”.

Trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm, trước hết là tiếp tục đột phá xây dựng và hoàn thiện thể chế, giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển; coi đây là “đột phá của đột phá”, lợi thế cạnh tranh quốc gia.

Cùng với đó là đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng; lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực chính; nguồn nhân lực chất lượng cao làm yếu tố cốt lõi để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới.

Không chỉ vậy, tập trung phát triển hệ thống hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới; chú trọng văn hóa, xã hội, tạo nền tảng cho đất nước phát triển nhanh và bền vững, tiếp tục hoàn thiện các chính sách xã hội, lấy con người và hạnh phúc của người dân là trung tâm, bảo đảm công bằng, bao trùm, bền vững - gắn chặt với phát triển kinh tế, tiến bộ và công bằng xã hội.

Chính phủ cũng sẽ tập trung đổi mới, hiện đại hóa nền quản trị quốc gia, lấy hiệu quả phục vụ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; đẩy mạnh xây dựng Chính phủ số, xã hội số và công dân số trên nền tảng dữ liệu số thống nhất, đồng bộ, thông suốt, dùng chung trong hệ thống hành chính nhà nước và người dân theo thời gian thực.

Đặc biệt, Chính phủ quan tâm xây dựng văn hóa liêm chính; kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, lấy danh dự là điều thiêng liêng nhất, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm giá trị cốt lõi, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết.

Ngoài ra, Chính phủ sẽ củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia, bảo đảm cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Tiếp tục tăng cường tiềm lực cho quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó mọi tình huống, chủ động xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn thế trận lòng dân vững chắc, bảo đảm độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Nhấn mạnh “tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động, kỷ luật và sáng tạo, đoàn kết và phát triển”, bà Trà khẳng định đây chính là động lực mạnh mẽ, giá trị cốt lõi để Chính phủ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phát huy cao nhất sứ mệnh kiến tạo phát triển, lấy liêm chính làm nền tảng, lấy hành động quyết liệt làm cam kết và lấy phục vụ người dân là mục tiêu tối thượng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ cơ sở

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ cơ sở

Leader talk -  10 giờ

Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân sẽ gắn chặt với quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Đây là định hướng thay đổi rất lớn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trong thời gian tới.

Đổi mới tư duy trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đổi mới tư duy trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Leader talk -  11 giờ

Thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV: Sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV: Sự đổi mới mạnh mẽ tư duy về phát triển

Tiêu điểm -  1 ngày

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", Đại hội Đảng lần thứ XIV xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ tiến tới xuất khẩu lớn khoa học công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ tiến tới xuất khẩu lớn khoa học công nghệ

Leader talk -  2 giờ

Từ chỗ thiếu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam sẽ tiến tới đủ, thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ cơ sở

Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Chăm sóc sức khỏe người dân từ sớm, từ cơ sở

Leader talk -  10 giờ

Công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân sẽ gắn chặt với quản lý, chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Đây là định hướng thay đổi rất lớn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành y tế trong thời gian tới.

Đổi mới tư duy trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Đổi mới tư duy trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực

Leader talk -  11 giờ

Thời gian tới, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải thực hiện được những mục tiêu, yêu cầu mà Đại hội XIV đặt ra.

Bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam 2026: Kỳ vọng gì từ 'Cải cách 2.0'?

Bức tranh kinh tế vĩ mô Việt Nam 2026: Kỳ vọng gì từ 'Cải cách 2.0'?

Leader talk -  1 ngày

Năm 2026 mở ra với mục tiêu tăng trưởng tham vọng, song nền kinh tế Việt Nam vẫn đối mặt nhiều thách thức về lạm phát, lãi suất, tỷ giá và chất lượng dòng vốn.

'Quyết tâm xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững'

'Quyết tâm xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững'

Leader talk -  1 ngày

Cao Bằng quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét cả về tốc độ, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước trong giai đoạn mới.

Dự kiến Đại hội XIV kết thúc ngày 23/1, rút ngắn 1,5 ngày

Dự kiến Đại hội XIV kết thúc ngày 23/1, rút ngắn 1,5 ngày

Tiêu điểm -  53 giây

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã quyết nghị rút ngắn 1,5 ngày thời gian làm việc của Đại hội.

Mở không gian, khơi thông nguồn lực từ tinh gọn bộ máy

Mở không gian, khơi thông nguồn lực từ tinh gọn bộ máy

Diễn đàn quản trị -  10 phút

Tinh gọn bộ máy được đánh giá là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao.

LPBank lãi kỷ lục gần 14.300 tỷ đồng năm 2025

LPBank lãi kỷ lục gần 14.300 tỷ đồng năm 2025

Tài chính -  2 giờ

Khép lại năm 2025 nhiều biến động, LPBank hoàn thành kế hoạch kinh doanh, củng cố nền tảng cho các bước đi chiến lược tiếp theo.

OCB bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

OCB bổ nhiệm Phó tổng giám đốc

Tài chính -  2 giờ

Ngân hàng Phương Đông (HOSE: OCB) vừa công bố thông tin bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Ngọc đảm nhận vai trò Phó tổng giám đốc từ ngày 01/02/2026.

SHB đồng hành cùng ngành du lịch chuyển đổi số

SHB đồng hành cùng ngành du lịch chuyển đổi số

Nhịp cầu kinh doanh -  2 giờ

Chuyển đổi số được xác định là động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng du lịch trong giai đoạn mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, xanh và bền vững. Với định hướng đó, vừa qua Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) và Trung tâm Thông tin du lịch (Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam) và chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 nhằm thúc phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh tích hợp, trong đó công nghệ, dữ liệu và tài chính số đóng vai trò trụ cột.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ tiến tới xuất khẩu lớn khoa học công nghệ

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Việt Nam sẽ tiến tới xuất khẩu lớn khoa học công nghệ

Leader talk -  2 giờ

Từ chỗ thiếu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Việt Nam sẽ tiến tới đủ, thừa, xuất khẩu và xuất khẩu lớn, theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng.

Giá vàng hôm nay 21/1/2026: Chính thức cán mốc 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 21/1/2026: Chính thức cán mốc 170 triệu đồng/lượng

Vàng -  5 giờ

Giá vàng hôm nay 21/01/2026 tiếp tục tăng mạnh trên cả thị trường trong nước và quốc tế, thiết lập mặt bằng giá mới chưa từng có.

Đọc nhiều