Xây dựng hiệp ước toàn cầu chống rác nhựa

Phạm Sơn - 13:45, 04/03/2022

TheLEADERNgày 2/3, gần 200 quốc gia đã bắt đầu quá trình đàm phán về một thỏa thuận mang tính toàn cầu chống lại cuộc khủng hoảng mang tên rác thải nhựa.

Xây dựng hiệp ước toàn cầu chống rác nhựa
Hiệp ước toàn cầu về rác nhựa dự kiến được hoàn thiện vào năm 2024

Cuộc họp Đại hội đồng Môi trường Liên hợp quốc (UNEA5) diễn ra tại thủ đô Nairobi của Kenya. Tại đây, gần 200 quốc gia tham dự đã nhất trí về việc thành lập ủy ban liên chính phủ nhằm đàm phán, xây dựng hiệp định về rác thải nhựa.

Hiệp ước toàn cầu dự kiến sẽ được hoàn thiện vào năm 2024 và có những nội dung mang tính ràng buộc pháp lý. Các nội dung đàm phán tập trung không chỉ tìm ra giải pháp cho rác thải nhựa thông thường mà cả đối với hạt vi nhựa nhiễm trong đất, nước, không khí và chuỗi thức ăn.

Hiệp ước cũng được thiết kế theo hướng bao quát toàn bộ vòng đời các sản phẩm nhựa, đưa ra quy định từ khâu thiết kế cho tới sản xuất, tiêu dùng sao cho có vòng đời kéo dài, thuận tiện tái sử dụng, tái chế hoặc phân hủy an toản, không gây hại cho tự nhiên.

Các biện pháp ràng buộc hoặc tự nguyện sẽ được bàn thảo để tạo cơ hội cho các quốc gia đưa ra mục tiêu toàn cầu cũng như phát triển kế hoạch hành động riêng. Một nội dung quan trọng khác là cơ chế hỗ trợ về tài chính cho nhóm nước nghèo và đang phát triển.

Khung hiệp ước đã được các quốc gia thông qua, bao gồm cả các nước có lượng phát thải nhựa dẫn đầu thế giới như Mỹ và Trung Quốc. Dự kiến, các nội dung cụ thể sẽ được đưa ra bàn thảo tại những cuộc đàm phán đầu tiên vào nửa cuối năm 2022.

Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) sẽ triệu tập các quốc gia tham dự một diễn đàn vào cuối năm 2022 với mục đích để cho các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đóng góp vào việc xây dựng hiệp ước về rác nhựa toàn cầu.

Nói về hiệp ước toàn cầu về chống rác thải nhựa, bà Inger Andersen, Giám đốc điều hành UNEP kỳ vọng đây sẽ là thỏa thuận môi trường đa phương quan trọng nhất kể từ khi Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu được ký kết.

“Hiệp ước như một “chính sách bảo hiểm” cho thế hệ hiện tại và tương lai, giúp nhân loại không bị nhấn chìm bởi rác thải nhựa”, bà Andersen cho biết.

Theo Giám đốc điều hành UNEP, kể từ nay đến năm 2024, ủy ban liên chính phủ về hiệp ước sẽ làm việc với tất cả chính phủ và doanh nghiệp có thiện chí để xây dựng những chính sách cần thiết nhằm hạn chế nhựa dùng một lần, huy động nguồn vốn đầu tư cũng như thúc đẩy giải pháp đổi mới sáng tạo.