“Do sự điều hành yếu kém của ông Lê Viết Hải trong nhiều năm, tập đoàn giờ đang đối diện với muôn vàn khó khăn, trong đó có vấn đề tài chính", thông tin được nhóm thành viên HĐQT Hòa Bình tiết lộ.
Ông Lê Văn Nam, tân Tổng giám đốc Xây dựng Hòa Bình vừa chia sẻ về kế hoạch tái cấu trúc toàn diện tập đoàn nhằm giúp Hòa Bình vượt qua cơn bão và trở lại vị thế số một ngành xây dựng Việt Nam.
Sau khi bị kiểm toán từ chối hạch toán lợi nhuận bán vốn trong nửa đầu năm 2023, Công ty Xây dựng Hòa Bình đã nhận chuyển nhượng lại 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV Máy xây dựng Matec.
Mục tiêu lợi nhuận năm 2024 của công ty quay trở lại tương đương với năm 2019, trước khi các doanh nghiệp xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19 và sự suy giảm của thị trường bất động sản.
Nhiều doanh nghiệp xây dựng ghi nhận lợi nhuận quý 3 sụt giảm nghiêm trọng do các công trình phải tạm dừng thi công trong thời gian giãn cách xã hội. Riêng với Coteccons, đây là quý đầu tiên công ty thua lỗ kể từ khi về tay Kusto.
Trải qua 2 năm gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp xây dựng trong năm 2022 được kỳ vọng sẽ quay lại đà tăng trưởng nhờ kế hoạch ưu tiên chi tiêu công của Chính phủ, lãi suất vay mua nhà hấp dẫn và sự phục hồi của thị trường bất động sản.
Tái cấu trúc toàn diện là vấn đề được ban lãnh đaoTập đoàn Xây dựng Hòa Bình coi là cấp bách và cần thiết để đưa công ty trở lại vị thế vốn có.
Với đóng góp từ hoạt động xây dựng ở nước ngoài, Công ty Xây dựng Hòa Bình đặt tham vọng đến năm 2032 công ty sẽ đạt được 437.500 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận 21.875 tỷ đồng.
Làn sóng thứ tư của dịch Covid-19 và giá vật liệu xây dựng tăng mạnh đang khiến các doanh nghiệp xây dựng gặp nhiều khó khăn để đạt mục tiêu lợi nhuận đề ra trong năm nay.