Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhật Bản cấp thêm hơn 2.600 tỷ đồng cho 2 dự án môi trường của Việt Nam

Hai dự án gồm dự án Thoát nước và xử lý nước thải thành phố Hạ Long trị giá hơn 2.550 tỷ đồng và dự án Tiếp nhận trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường trị giá 62,7 tỷ đồng.

Tổng giám đốc Việt An Group: Đi thẳng vào tâm bão để vượt qua khủng hoảng

Cách tốt nhất để vượt qua khủng hoảng là đi thẳng vào tâm bão, xác định rõ vấn đề để tìm ra giải pháp.

Quản lý tài nguyên và môi trường còn nhiều vướng mắc

Thông tin từ Bộ Tài nguyên và môi trường cho thấy không ít tồn tại, khó khăn của công tác quản lý tài nguyên và môi trường năm 2020 cũng như thời kỳ 5 năm vừa qua.

Thị trường xử lý nước thải ở Việt Nam hấp dẫn nhà đầu tư Hàn Quốc, Đài Loan

Do những yêu cầu khắt khe của các hiệp định thương mại cũng như ý thức xã hội ngày càng cao về vấn đề môi trường, nhiều tổ chức doanh nghiệp Việt Nam đang dần quan tâm hơn tới vấn đề xử lý nước thải.

Bình Dương vay 311 triệu USD để xử lý nước thải

Ngân hàng Thế giới mới đây đã phê duyệt dự án cải thiện môi trường nước tỉnh Bình Dương với tổng mức đầu tư 311 triệu USD nhằm cải thiện chất lượng nước và xử lý nước thải tại đây.

Đại gia Dũng 'lò vôi' chi 10.000 tỷ đồng giải cứu nước thải các khu công nghiệp

Trong 3 năm tới, CTCP Hằng Hữu Huỳnh của đại gia Dũng "lò vôi" sẽ rót khoảng 10.000 tỷ đồng để xây dựng 100 nhà máy xử lý nước thải tại những điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên cả nước.

Doanh nhân Dũng ‘lò vôi’: Nhà khoa học bất đắc dĩ

Sở hữu khối tài sản lớn nhưng ở tuổi 60, ông Huỳnh Uy Dũng vẫn khởi sự kinh doanh ở lĩnh vực mới là xử lý nước thải.