Bộ Công thương tiếp tục là bộ đi đầu trong công cuộc cắt giảm giấy phép con với 202 điều kiện kinh doanh được cắt giảm trong đợt 2, nâng tổng số điều kiện được cắt giảm lên con số kỷ lục 877.
Chỉ số Môi trường Kinh doanh (BCI) quý II do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu công bố mới đây đã tăng 6 bậc so với quý trước, cho thấy sự lạc quan với tình hình kinh doanh tại Việt Nam đang tăng lên.
Từ tháng 10/2018, nhiều chính sách mới về việc hỗ trợ người nông dân và các doanh nghiệp trong kinh doanh sẽ có hiệu lực như đơn giản hoá điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo, nhập khẩu phế liệu, vay tiền không cần tài sản đảm bảo...
Nhiều thủ tục hành chính trong các lĩnh vực y tế, tư pháp, xây dựng, lao động - thương binh và xã hội đã được tỉnh Bắc Ninh phê duyệt phương án cắt giảm với tỷ lệ cao nhất lên đến gần 90%.
Mặc dù lĩnh vực sản xuất liên tục cho thấy sự cải thiện nhưng theo đánh giá của Nikkei, mức độ lạc quan của các nhà sản xuất Việt Nam lại giảm mạnh, đạt mức thấp nhất kể từ khi khảo sát PMI bắt đầu vào tháng 4/2012.
Chỉ còn 4 tháng là hết năm 2018 nhưng vẫn còn tới 2.839 điều kiện kinh doanh cần phải cắt giảm theo mục tiêu của Chính phủ đặt ra từ đầu năm.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, môi trường đầu tư kinh doanh đang trói chân doanh nghiệp, có quá nhiều thủ tục hành chính "hành" doanh nghiệp trong quá trình đầu tư vào nông nghiệp.
Ông Vũ Tiến Lộc khẳng định trong những năm qua, việc cải cách môi trường kinh doanh và thực hiện các hiệp định thương mại đã tạo ra những đột phá nhưng sự lan tỏa của nguồn vốn đầu tư nước ngoài vẫn rất thấp.
TS. Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, dù Việt Nam có nhiều chỉ số tăng điểm trong thời gian qua nhưng thứ hạng của Việt Nam lại thụt lùi so với nhiều nền kinh tế.
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Như So (Bắc Ninh) cho rằng, Với tình trạng sức khỏe cùng với sự quá tải, gánh nặng về chi phí, thủ tục rào cản do mô hình nhỏ lẻ, năng lực, trình độ quản trị thì căn bệnh kinh niên chậm lớn sẽ khó có thể chữa.