Tổ hợp dự án điện mặt trời Dầu Tiếng (420MW) được chia làm 2 dự án, trong đó nhà đầu tư Thái Lan nắm giữ hơn 96% cổ phần dự án DTE2, phần còn lại thuộc về Xuân Cầu Group.
Các nhà máy nhiệt điện, bao gồm đã đi vào hoạt động và nhà máy mới, đứng trước nhiều thách thức trong vận hành cũng như trong tài chính.
Khi chưa thể tăng giá bán lẻ điện, tình hình tài chính của EVN có thể xấu đi nhanh hơn các doanh nghiệp khác cùng ngành do phụ thuộc nhiều vào nguồn thuỷ điện không ổn định.
Dự án điện mặt trời kết hợp chăn nuôi, trồng trọt trị giá khoảng 5.600 tỷ đồng tại tỉnh Khánh Hòa vẫn tiếp tục chờ phê duyệt vào quy hoạch điện quốc gia, sau khi được nhà đầu tư hàng đầu khu vực về năng lượng tái tạo đề xuất nhiều năm qua.
Các dự án năng lượng tái tạo tại khoảng 50 quốc gia mang lại cơ hội đầu tư lên tới 2.000 tỷ USD và tạo ra việc làm trong toàn bộ chuỗi cung ứng.
Nắng nóng gay gắt kéo dài sẽ làm nhiều thiết bị điện liên tục vận hành đầy tải, thậm chí quá tải, tạo nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới điện cũng như trong gia đình.
Dự án điện gió quy mô 5.000 tỷ đồng tại tỉnh Bình Định do Tập đoàn Trường Thành Việt Nam đề xuất đứng trước nguy cơ lỡ hẹn vận hành trước quý IV năm nay.
Đó là ý kiến của TS. Ngô Đức Lâm, nguyên Cục trưởng Cục An toàn kỹ thuật và môi trường, Bộ Công thương. Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị đề cập đến mục tiêu tỷ trọng năng lượng tái tạo trong sản xuất điện.
Nguồn điện mặt trời phát triển rất nhanh trong thời gian ngắn đã làm cho một số đường dây 220kV khu vực Phú Yên, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk và Đắk Nông luôn trong tình trạng thường xuyên đầy tải, quá tải vào ban ngày.
Theo Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam, Quy hoạch điện VIII nên ưu tiên cải cách ngành điện, thúc đẩy năng lượng sạch thay vì phát triển các dự án nhiệt điện than mới.