Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2022

Các quy định liên quan đến người lao động, giảm thuế bảo mệ môi trường với xăng dầu, hướng dẫn giám sát, đánh giá hoạt động đầu tư nước ngoài, hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa... là những chính sách nổi bật sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2022.

Tập đoàn nước ngoài ồ ạt chạy khỏi Nga

Hàng loạt doanh nghiệp nước ngoài đã liên tục thông báo rút khỏi Nga giữa bối cảnh nhiều lệnh trừng phạt đã được áp dụng lên thị trường này, sau hành động của Nga tại Ukraine những ngày qua.

Chuyên gia chỉ cách phát huy tối đa vai trò thị trường vốn

Sau nhiều kết quả tích cực giữa bối cảnh khó khăn vì Covid-19, thị trường vốn Việt Nam đứng trước nhiều thách thức cần giải quyết trong những năm tới để có thể phát huy hết vai trò.

Tín hiệu bứt phá từ làn sóng điều chỉnh tăng vốn FDI

Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cho thấy những tín hiệu tích cực ngay từ những ngày đầu năm mới.

Việt Nam hút hơn 31 tỷ USD vốn FDI trong năm 2021

Vốn FDI đổ vào Việt Nam phục hồi nhẹ trong năm 2021, chủ yếu đến từ vốn đăng ký điều chỉnh tăng thêm khi tăng mạnh 40,5%.

Thủ Thiêm sẽ tiếp tục nóng sau cuộc đấu giá đất tỷ đô

Kỳ vọng sẽ có làn sóng đầu tư mạnh mẽ hơn từ các nhà đầu tư nước ngoài trong tương lai không chỉ vào Thủ Thiêm mà các khu vực khác của TP. HCM và các tỉnh lân cận.

Vốn FDI đổ vào Việt Nam giảm tốc trong tháng 11

Mức tăng vốn FDI đăng ký 11 tháng qua chậm lại khi chỉ tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký của các dự án mới chỉ tăng gần 4%, thấp hơn nhiều so với mức tăng 12% vào tháng 10.

Cơ hội của kinh tế Việt Nam hậu Covid-19

Dự báo kinh tế Việt Nam sẽ dần hồi phục trong 6 tháng tới, và tăng trưởng bùng nổ trở lại từ nửa sau năm 2022.

‘Tinh thần Việt Nam’ trong mắt nhà đầu tư nước ngoài

Các doanh nhân, chuyên gia quốc tế và khu vực đang lạc quan với triển vọng thu hút đầu tư FDI của Việt Nam nhờ vào những nỗ lực gia tăng lợi thế cạnh tranh của quốc gia và đặc biệt là tinh thần quật cường của người Việt.

Xuất khẩu nhiều mặt hàng có nguy cơ mất đà tăng trưởng

Đa số các mặt hàng đều có tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu chậm lại đáng kể trong tháng 9 do chịu ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19. Đặc biệt là thủy sản đã mất đi 2/3 đà tăng trưởng xuất khẩu trước đó từ 7% trong 8 tháng đầu năm xuống còn tăng 2,4% trong 9 tháng. Giày dép giảm từ 16% xuống còn 10%.