Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam đứng số một ASEAN về mức độ hấp dẫn đầu tư

Theo Grant Thornton, phần lớn ý kiến khảo sát đều cho rằng, sự gia tăng của tầng lớp trung lưu và thu nhập khả dụng là yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy đầu tư ở Việt Nam.

Vinhomes hút 1,3 tỷ USD từ quỹ đầu tư ngoại trước thềm niêm yết

Thoả thuận về việc mua bán cổ phần giữa Vinhomes với GIC có hiệu lực vào ngày 12/4/2018.

8.600 tỷ đồng đầu tư Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng với tổng vốn gần 8.600 tỷ đồng.

Quảng Ninh tham vọng xây dựng siêu đô thị hơn 7.100ha

Manh nha những siêu đô thị sẽ hình thành dọc tuyến đường cao tốc nối Hạ Long với Hải Phòng.

Cảnh báo nguy cơ ‘bong bóng’ đất nền vùng ven TP. HCM

Theo DKRA Việt Nam, cơn sốt đất nền sẽ có những tác động nguy hiểm nếu cứ tiếp tục kéo dài và mức tăng không được kiểm soát

Grab chuẩn bị nhận đầu tư từ Alibaba của tỷ phú Jack Ma

Thời điểm cho thương vụ hiện cũng chưa được quyết định, bởi Grab đang bị nhiều quốc gia điều tra về tính hợp pháp trong thương vụ sáp nhập với Uber. Grab và Uber đều có chung một nhà đầu tư chiến lược là SoftBank.

Xây 600.000 căn hộ tại Nhật Bản, Haseko lên kế hoạch đầu tư lớn tại Việt Nam

Sau 6 năm thăm dò, Tập đoàn Haseko sẽ đầu tư lớn vào bất động sản Việt Nam với tham vọng trở thành số một ở dòng sản phẩm căn hộ chung cư tại Việt Nam.

Tạm dừng lập mới dự án tại đặc khu kinh tế Vân Đồn

Các dự án chỉ được UBND tỉnh Quảng Ninh cho phép triển khai các bước tiếp theo cho đến khi Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và Quy hoạch chung xây dựng của Vân Đồn theo hướng phát triển là đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được phê duyệt.

Cú ‘huých’ lớn hút dòng vốn Hoa Kỳ vào lĩnh vực năng lượng Việt Nam

Nhu cầu phát triển năng lượng tại Việt Nam hiện nay chính là cơ hội hợp tác lớn dành cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp năng lượng nước ngoài trong đó có các doanh nghiệp Hoa Kỳ.

Hà Nội đẩy mạnh hợp tác với 4 tỉnh của Trung Quốc

Chiều 31/3, Bộ Ngoại giao phối hợp UBND TP. Hà Nội tổ chức cuộc gặp gỡ giữa địa phương và doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc, đặc biệt là bốn tỉnh Vân Nam, Quảng Tây, Quảng Đông và Hải Nam.