Chiến sự ở Ukraine đã gây thiệt hại ít nhất 68 tỷ USD về mặt vật chất

Hường Hoàng Thứ năm, 07/04/2022 - 07:18

Trong thực tế, mức độ tàn phá của cuộc chiến ở Ukraine sẽ còn tồi tệ hơn rất nhiều.

Nhiều hình ảnh cho thấy tại khu vực giao tranh, những tòa nhà đã biến thành đống đổ nát. Khói đen bốc lên và những thanh kim loại nóng chảy nằm ngổn ngang khắp nơi.

Theo tính toán của Trường Kinh tế Kyiv (KSE), tính đến ngày 1/4 vừa qua, thiệt hại về vật chất của Ukraine đã vượt mức 68 tỷ USD, chiếm hơn một phần ba GDP của nước này vào năm 2021.

Cuộc chiến ở Ukraine đã gây thiệt hại ít nhất 68 tỷ USD về mặt vật chất
Cuộc chiến ở Ukraine đã gây thiệt hại ít nhất 68 tỷ USD

Đây là kết quả được đưa ra dựa trên dữ liệu về các công trình hư hại của chính phủ Ukraine cùng khoảng 1000 bản báo cáo của các nhân chứng. Các nhà phân tích vẫn chưa tiếp cận được thông tin của những thành phố đang bị quân đội Nga bao vây hoặc chiếm giữ như Chernihiv và Mariupol. Để ước tính thiệt hại của những khu vực này, các nhà phân tích đã dựa vào những ước tính sơ bộ của các quan chức trong khu vực.

Thiệt hại về đường xá hiện tại ước tính đạt mức ít nhất 28 tỷ đô la. Ngoài ra, những thiệt hại về cầu, cảng, đường sắt, và cơ sở hạ tầng khác lớn hơn 40 tỷ đô la. Trong khi đó, có khoảng 196 cơ sở chăm sóc sức khỏe đã bị phá hủy trên khắp Ukraine với tổng thiệt hại vào khoảng 2 tỷ USD. Khoảng 300 trường mẫu giáo đã trở thành đống đổ nát, thiệt hại lên tới 226 triệu đô la.

Những con số này vẫn còn chưa được tính toán đầy đủ bởi những thiệt hại về kinh tế, những vật nuôi và cây trồng bị phá hủy, lực lượng lao động bị thu hẹp không được tính đến. Bộ Kinh tế Ukraine và KSE ước tính rằng tất cả các khoản thiệt hại cộng lại có thể có trị giá từ 564 tỷ USD đến 600 tỷ USD. Tổng giá trị thiệt hại có thể cao hơn GDP của nước này vào năm 2021 từ 2,8 đến 3 lần.

Để so sánh, Ủy ban Kinh tế và Xã hội liên hợp quốc khu vực Tây Á tính toán rằng, khi chiến tranh nổ ra, trong 8 năm đầu tiên, Syria đã phải chịu thiệt hại về vật chất và kinh tế lên tới 440 tỷ USD, tương đương 1,5 lần GDP trước chiến tranh. Chắc chắn khi cuộc chiến tiếp diễn, tổng thiệt hại ở Ukraine sẽ tăng lên.

Theo Deutsche Welle, Ukraine là một trong những quốc gia lớn nhất ở châu Âu, với diện tích khoảng 600.000 km vuông (231.000 dặm vuông) và dân số khoảng 40 triệu người. Sau khi tách khỏi Liên Xô cũ vào năm 1991, nước này liên tiếp trải qua các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính.

Trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - 2009, nhờ khoản cứu trợ trị giá hàng tỷ USD của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ukraine đã thoát khỏi tình trạng phá sản. Những cải cách về cơ cấu của IMF đã giúp Ukraine giảm nợ quốc gia từ mức hơn 100% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) xuống chỉ còn hơn 50% vào năm 2020.

Đại dịch COVID-19 và cuộc chiến với Nga chắc chắn sẽ khiến cho Ukraine cần rất nhiều tiền và thời gian để có thể phục hồi nền kinh tế.

Thi công xuyên ngày đêm, siêu công trình APEC tiến sát mốc hoàn thiện

Thi công xuyên ngày đêm, siêu công trình APEC tiến sát mốc hoàn thiện

Ống kính -  4 ngày

Giữa “đại công trường” tại đảo Ngọc, hình hài của một tổ hợp quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện, sẵn sàng xác lập vị thế đẳng cấp thế giới.

Gia Lai kích hoạt Năm Du lịch quốc gia, mở hành trình từ đại ngàn ra biển cả

Gia Lai kích hoạt Năm Du lịch quốc gia, mở hành trình từ đại ngàn ra biển cả

Ống kính -  4 tuần

Gia Lai sau sáp nhập Bình Định nổi lên thành điểm đến “2 trong 1”: sáng giữa đại ngàn, chiều ngắm hoàng hôn biển, thu hút khách du lịch mùa hè năm nay.

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn của đất nước

Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng ngày hội lớn của đất nước

Ống kính -  1 tháng

Không khí tại Hà Nội trở nên rộn ràng, nhiều tuyến phố được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, pano và băng rôn tuyên truyền trước ngày bầu cử.

Linh vật Ngựa hút khách ngày vía Thần Tài

Linh vật Ngựa hút khách ngày vía Thần Tài

Ống kính -  1 tháng

Mặc dù trời mưa nhưng nhiều người dân vẫn đổ tới các cửa hàng vàng bạc đá quý để mua sắm lấy may trong ngày vía Thần Tài.

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông viễn du cùng hội họa

‘Vua tiêu’ Phan Minh Thông viễn du cùng hội họa

Ống kính -  2 tháng

Tại một góc văn phòng nhìn ra dòng sông Sài Gòn lấp lánh, doanh nhân Phan Minh Thông ngồi giữa những bức họa triệu đô, kể câu chuyện về việc đưa nghệ thuật vào những gói cà phê và cách những mảng tường trắng đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.

Quốc hội khóa XVI đã làm được gì tại kỳ họp thứ nhất?

Quốc hội khóa XVI đã làm được gì tại kỳ họp thứ nhất?

Tiêu điểm -  2 phút

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra với nhiều nội dung mang tính nền tảng cho cả nhiệm kỳ.

Đi metro số 1, thanh toán 'một chạm' cùng Techcombank

Đi metro số 1, thanh toán 'một chạm' cùng Techcombank

Nhịp cầu kinh doanh -  18 phút

Techcombank và HURC1 vừa ký kết hợp tác chiến lược, biến việc đi lại trên tuyến metro số 1 không chỉ là một hành trình di chuyển, mà là trải nghiệm sống số hiện đại.

Chi 12.000 tỷ đồng xây ‘nhà lầu’ nuôi heo, BAF hé lộ tham vọng

Chi 12.000 tỷ đồng xây ‘nhà lầu’ nuôi heo, BAF hé lộ tham vọng

Doanh nghiệp -  33 phút

Kế hoạch đầu tư vượt quá tổng tài sản hiện có cho "chung cư" nuôi heo của BAF được hỗ trợ bởi kết quả kinh doanh tích cực và khả năng tiếp cận vốn ngoại.

Chủ tịch CEO Group muốn bứt tốc trước ‘cơ hội nghìn năm’

Chủ tịch CEO Group muốn bứt tốc trước ‘cơ hội nghìn năm’

Doanh nghiệp -  34 phút

Khi tốc độ trở thành chuẩn mực mới, CEO Group chọn bứt tốc với tham vọng tăng trưởng đột phá.

Chủ tịch SSI: Chưa nhìn thấy cơ hội làm sàn tài sản số

Chủ tịch SSI: Chưa nhìn thấy cơ hội làm sàn tài sản số

Doanh nghiệp -  34 phút

Lãnh đạo SSI cho biết, công ty vẫn chưa hoàn thiện hồ sơ thí điểm sàn giao dịch tài sản số, vì chưa tìm thấy mô hình kinh doanh phù hợp.

F88 giải ngân cao kỷ lục trong quý I/2026

F88 giải ngân cao kỷ lục trong quý I/2026

Doanh nghiệp -  34 phút

Trong quý I/2026, F88 ghi nhận lợi nhuận trước thuế 303,5 tỷ đồng, cao gấp 2,3 lần cùng kỳ và hoàn thành 27% kế hoạch năm.

Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tới

Quốc hội chốt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn tới

Tiêu điểm -  1 giờ

Quốc hội đặt mục tiêu đến 2030, Việt Nam thuộc nhóm 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới.

Đọc nhiều