Luật Dầu khí sửa đổi: Tăng phân cấp phân quyền, bổ sung ưu đãi
Dự án Luật Dầu khí sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.
Ngay bây giờ, phải chuẩn bị, cả nhân lực lẫn cơ sở hạ tầng để đón khách trở lại, chuẩn bị cho mùa bội thu sau những thất bát vì dịch bệnh.
Dù không có tiếng súng, nhưng cuộc chiến toàn cầu chống Covid-19 được xem như Thế chiến thứ 3, xét về quy mô lẫn thiệt hại. Chỉ khác là con người không chia phe, phân trục đánh nhau mà đang hợp lực chống lại vi rút corona, kẻ thù giấu mặt, không thể thấy bằng mắt thường nhưng cực kỳ nguy hiểm.
Bị tấn công bất ngờ và lan rộng, mới đầu có phần bị động; con người đã nhanh chóng vượt qua, chống trả khôn ngoan, quyết liệt; buộc kẻ thù co cụm. Mặt trận Việt Nam được xem là một trong những điểm sáng của cuộc chiến toàn cầu. Kẻ thù bị khống chế, co cụm dần. Chiến thắng tưởng cận kề nhưng sát Tết Tân Sửu 2021, kẻ thù bất ngờ phản công, ranh ma và lợi hại hơn.
Thiệt hại nặng nề nhưng người Việt đã có kinh nghiệm đối phó, bình tĩnh và quyết liệt. Du khách đa phần thấu hiểu, các đối tác cũng sẵn sàng chia sẻ, dù rằng ai cũng đang gặp khó nên lữ hành bớt nhọc nhằn giải quyết hậu quả. Ngành du lịch choáng váng, cầu cứu. Ai cứu bây giờ vì khó khăn đâu của riêng ngành nào.
Doanh nghiệp phá sản hàng loạt, nguồn thu từ thuế giảm sâu, thu không đủ chi để vận hành bộ máy, làm sao nhà nước có tiền cứu doanh nghiệp. Chính sách giảm thuế, giãn thời gian nộp cũng chừng mực và toàn cục, chứ không phải muốn là được.
Việt Nam chưa giàu như Mỹ, Nhật Bản, châu Âu nên chuyện rót tiền phát cho dân hoặc cứu doanh nghiệp là không tưởng. Ngay chuyện tưởng giản đơn là vay ưu đãi cũng không dễ dàng. Nếu không thế chấp thì ai bảo lãnh và bảo đảm thu hồi vốn cho các ngân hàng, trong khi tiền không thể in như sách báo.
Chỉ còn cách duy nhất, các doanh nghiệp tự cứu, theo cách riêng của mình. Từ việc cắt giảm nhân sự, chi tiêu đến việc huy động vốn nội lực, thế chấp tài sản. Những doanh nghiệp có tích lũy và quỹ phòng chống rủi ro đều chủ động ứng phó. Doanh nghiệp nào vượt qua được bão, càng chứng tỏ nền tảng văn hóa doanh nghiệp bền vững, lẫn bản lĩnh chèo chống của lãnh đạo.
Những nơi sóng thần đi qua đều cuốn phăng mọi thứ, không để lại dấu vết. Ngành du lịch chẳng những không chết mà còn hồi sinh mạnh mẽ hơn xưa. Nhưng sóng thần chỉ diễn ra trong vài giờ dù thiệt hại khủng khiếp. Còn Covid-19 kéo dài từ Tết con Chuột 2020, biến thể qua Tết con Trâu 2021; vẫn chưa có dấu hiệu đầu hàng hoặc dừng lại.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn cam go nhưng chiến thắng cuối cùng chắc chắn thuộc về con người. Lịch sử nhân loại đã chứng minh điều đó. Khi tìm ra vaccine chủng ngừa hiệu quả, dịch bị đẩy lùi, cuộc sống lại nở hoa và tăng tốc phát triển. Không được phút nào chủ quan, khinh địch; phải sẵn sàng hợp lực chiến đấu mọi lúc, mọi nơi. Ngày ca khúc khải hoàn nhanh hay chậm tùy vào ý thức và hành động của mỗi người.
Thế chiến 1, Thế chiến 2 ác liệt và kéo dài như vậy, ngành du lịch chỉ tê liệt, ngủ đông chứ không chết. Covid-19 và biến thể càng không thể giết ngành du lịch. Từng doanh nghiệp có thể bị phá sản, xóa sổ nhưng cả ngành du lịch thì không. Sau sóng thần hay thảm họa, có khi mặt đất bị san bằng, hủy diệt nhưng cuộc sống vẫn mạnh mẽ hồi sinh.
Một khi hết giãn cách xã hội, du lịch lại lên ngôi vì đó là một phần tất yếu của cuộc sống con người. Bởi “Cuộc sống là những chuyến đi. Còn đi là còn sống. Còn sống là còn đi”. Rất nhiều người rời bỏ trận địa du lịch vì quá khắc nghiệt nhưng không ít người vẫn kiên cường bám trụ đến cùng. Trong số những người chuyển việc vì sinh kế, không ít người vẫn thấp thỏm mong dịch sớm bị đẩy lùi để “châu về hợp phố”, trở lại với nghề mình yêu thích. Họ xác định “Nghề đã chọn mình nên mình không thể phụ nghề”.
Khi dịch bệnh được khống chế, du lịch sẽ tăng tốc. Dĩ nhiên là phải thay đổi và thích nghi trong điều kiện bình thường mới. Xu thế du lịch gắn liền nông thôn nông nghiệp, tìm về thiên nhiên là tất yếu. Loại hình lưu trú Gardenstay với nuôi trồng thuận thiên là lựa chọn hàng đầu để du khách tìm về bản ngã. Du lịch đường bộ bằng ô tô tự lái ngày càng mở rộng. Nhưng với máy bay, xe lửa và du thuyền thì không thể.

Khách du lịch sẽ tăng mạnh như lò xo bị nén đặc biệt là khách inbound. Bởi Việt Nam là mặt trận chống đại thù Covid-19 và biến thể hiệu quả, điểm đến an toàn, có nhiều tour tuyến mới lạ so với các nước khu vực. Nhờ Covid-19, có nhiều thời gian tìm hiểu mới hay quê mình có quá nhiều thứ độc đáo và hấp dẫn.
Ngay bây giờ, phải chuẩn bị, cả nhân lực lẫn cơ sở hạ tầng để đón khách trở lại. Chuẩn bị cho mùa bội thu sau những thất bát vì dịch bệnh.
Niềm tin này hoàn toàn có cơ sở, chứ không phải suy nghĩ bốc đồng của những người lạc quan tếu.
Dự án Luật Dầu khí sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.
Hàng nghìn chuyến bay bổ sung được các hãng hàng không đồng loạt tăng thêm để phục vụ nhu cầu di chuyển trong cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài năm ngày.
Nghị quyết 21 đang mở ra lối đi mới cho những dự án treo nhưng để biến những khối bê tông dang dở, khu đất hoang thành không gian sống, cần nhiều hơn một cơ chế giải cứu.
Năm dự án điện mặt trời chậm tiến độ kéo dài tại Gia Lai đang được cơ quan chức năng vào cuộc tháo gỡ các điểm nghẽn trọng yếu như giải tỏa công suất, hạ tầng lưới điện.
Bước vào chặng nước rút của năm 2026 với tâm thế mới của một thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh vừa quyết định nâng kịch bản tăng trưởng kinh tế.
Với mức đầu tư xấp xỉ 100 triệu USD mỗi năm, MB đang cho thấy công nghệ và niềm tin chính là chìa khóa mở ra tương lai của lĩnh vực tài chính số.
Để phá băng thanh khoản, các chủ đầu tư buộc phải bước vào cuộc đua tái cấu trúc dòng tiền, kéo giãn tiến độ và trực tiếp 'gánh' rủi ro lãi suất cùng khách hàng.
Cùng với nhu cầu ở thực của người dân địa phương, tỷ suất sinh lời vượt trội từ hoạt động cho thuê đang kích hoạt dòng tiền đầu tư mạnh mẽ đổ về thị trường căn hộ Hải Phòng.
Khối nợ khổng lồ, biên lợi nhuận mỏng cùng áp lực ứng vốn ngày càng lớn đang đè nặng lên các doanh nghiệp xây dựng bất chấp sự tấp nập của các đại công trường trên khắp cả nước.
Dự án Luật Dầu khí sửa đổi sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/3/2027.
Thị trường bán lẻ ô tô khởi sắc với doanh số tăng trưởng nhưng biên lợi nhuận ngày càng thu hẹp, áp lực tồn kho, chi phí vốn gia tăng và sự thay đổi nhanh chóng trong khẩu vị tiêu dùng.
Quy định về ký kết hợp đồng đặt cọc, trách nghiệm của chủ đầu tư và các sàn giao dịch, là những điểm mới đáng chú ý trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Tuy nhiên, vẫn còn một số quy định cần tiếp tục nghiên cứu, làm rõ nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, phù hợp với thực tiễn triển khai.