Thi công xuyên ngày đêm, siêu công trình APEC tiến sát mốc hoàn thiện
Giữa “đại công trường” tại đảo Ngọc, hình hài của một tổ hợp quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện, sẵn sàng xác lập vị thế đẳng cấp thế giới.

13h00 ngày 26/7, lễ truy điệu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng bắt đầu tại Nhà tang lễ quốc gia, Hà Nội.

Dự lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hunsen, cùng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez và nhiều đại diện đoàn quốc tế.

Điều hành lễ truy điệu, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cho biết từ hôm qua đến nay đã có 6.000 đoàn đại biểu trung ương, địa phương, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, tổ chức, cá nhân trong nước và 100 đoàn đại biểu quốc tế và 200.000 đồng bào đến viếng Tổng Bí thư tại Nhà tang lễ quốc gia, hội trường Thống Nhất TP.HCM và quê nhà xã Đông Hội, Đông Anh.
Gần 500.000 lượt người dân gửi lời chia buồn qua sổ tang điện tử. Nhiều bạn bè quốc tế đến viếng, gửi điện chia buồn.

Chủ tịch nước Tô Lâm đọc điếu văn trong buổi lễ truy điệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại quê nhà Tổng Bí thư, nhà văn hóa thôn Lại Đà, xã Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội) cán bộ chiến sĩ, họ hàng cũng thực hiện nghi thức mặc niệm trước khi truy điệu.

Mọi người dõi theo màn hình lớn khi các lãnh đạo Đảng và nhà nước cùng đội tiêu binh đưa linh cữu Tổng Bí thư ra linh xa.

Hàng vạn cán bộ chiến sĩ và người dân đã tới đây để thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau giờ phút mặc niệm, lễ di quan được trang trọng tiến hành. Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường cùng đưa linh cữu, đưa tiễn Tổng Bí thư ra ngoài nhà tang lễ, tiến về phía linh xa, phía sau là gia quyến, các đại biểu tiễn biệt ông.

Trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ trầm hùng, đội tiêu binh mang di ảnh Tổng Bí thư đi đầu, phía sau là các huy chương và quốc kỳ.

Các chiến sĩ tiêu binh phủ Quốc kỳ lên linh cữu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Kiểm tra các bước cuối cùng trước khi linh xa di chuyển.

Gia quyến Tổng Bí thư và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đi sau linh cữu tiễn biệt Tổng Bí thư.

Phía bên ngoài, trên nhiều tuyến phố, hàng vạn người dân đã đứng từ 12h để chờ thời khắc linh xa chở Tổng bí thư đi qua.

Nam chiến sĩ cầm di ảnh Tổng Bí thư trên tuyến đường Hàng Khay.

Người dân và lực lượng quân đội, công an nghiêm trang khi đoàn xe đi qua.

Khoảnh khắc cỗ xe linh xa đi qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài.

Lực lượng quân đội, thanh niên tình nguyện đứng thành hàng rào mềm phía trước, cùng cảnh sát đảm bảo trật tự trên tuyến đường đoàn xe đi qua.

Xe nghi lễ quân đội rước di ảnh Tổng Bí thư đi qua Hàng Khay.

Linh cữu Tổng Bí thư di chuyển trong sự tiễn biệt của quân và dân hai bên đường.

Cán bộ chiến sĩ công an quận Hoàn Kiếm tiễn biệt Tổng Bí thư khi chiếc linh xa đi qua đơn vị.

Một cán bộ công an quận Hoàn Kiếm xúc động khi làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường đoàn xe đi qua.

Theo lộ trình, đoàn xe chở linh cữu sẽ đi qua các tuyến đường Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã - Đào Tấn - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh - Đường gom Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo - Lê Đức Thọ - Hồ Tùng Mậu (đoạn từ Trần Vỹ đến Nguyễn Cơ Thạch).

14h50, đoàn xe tới nghĩa trang quốc gia Mai Dịch.

Lễ an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được thực hiện lúc 15h.

Sau nghi thức đóng mộ, những vòng hoa tươi được đội tiêu binh phủ lên.

Tất cả gia quyến, đại biểu có mặt tại Nghĩa trang Mai Dịch dành một phút mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Các đoàn đại biểu đi xung quanh mộ trong giờ phút tiễn biệt cuối cùng.

Phát biểu sau đó, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường thay mặt Ban tổ chức lễ tang và gia đình Tổng Bí thư bày tỏ cảm ơn lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng bào cả nước, nhân sĩ trí thức, đoàn ngoại giao, lực lượng vũ trang, chức sắc tôn giáo, tổ chức quốc tế đã đến viếng, gửi vòng hoa, điện chia buồn, dự lễ viếng, truy điệu, an táng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Giữa “đại công trường” tại đảo Ngọc, hình hài của một tổ hợp quy mô chưa từng có tại Việt Nam đang dần lộ diện, sẵn sàng xác lập vị thế đẳng cấp thế giới.
Gia Lai sau sáp nhập Bình Định nổi lên thành điểm đến “2 trong 1”: sáng giữa đại ngàn, chiều ngắm hoàng hôn biển, thu hút khách du lịch mùa hè năm nay.
Không khí tại Hà Nội trở nên rộn ràng, nhiều tuyến phố được trang hoàng cờ đỏ sao vàng, pano và băng rôn tuyên truyền trước ngày bầu cử.
Mặc dù trời mưa nhưng nhiều người dân vẫn đổ tới các cửa hàng vàng bạc đá quý để mua sắm lấy may trong ngày vía Thần Tài.
Tại một góc văn phòng nhìn ra dòng sông Sài Gòn lấp lánh, doanh nhân Phan Minh Thông ngồi giữa những bức họa triệu đô, kể câu chuyện về việc đưa nghệ thuật vào những gói cà phê và cách những mảng tường trắng đã thay đổi cuộc đời ông mãi mãi.
Dầu hỏa sẽ không thuộc phạm vi cơ chế điều hành giá cơ sở tương tự như các mặt hàng xăng dầu chủ chốt khác như xăng, madzut, dầu diesel từ ngày 29/4/2026.
Nhờ lợi thế miễn lệ phí trước bạ đi kèm ưu đãi cộng dồn trong tháng 4 và đặc quyền sạc pin miễn phí, VinFast VF MPV 7 đang là lựa chọn thực dụng và hiệu quả bậc nhất về mặt tài chính trong phân khúc xe gia đình 7 chỗ.
Với những doanh nghiệp công nghệ, trí tuệ nhân tạo không đứng như một trụ cột riêng mà như lớp công nghệ tích hợp sâu được “cài” vào các lĩnh vực chủ chốt của doanh nghiệp.
Lợi nhuận quý I của VIB tăng 16% lên hơn 2.800 tỷ đồng, trong khi tín dụng, huy động và thu nhập ngoài lãi cùng cải thiện, tạo nền tảng cho chiến lược tăng trưởng và duy trì cổ tức gần 19%.
Việt Nam đang đứng trước vận hội lịch sử để bước vào giai đoạn tăng trưởng hai con số, nhờ thế hệ doanh nghiệp nỗ lực từng bước làm chủ các công nghệ lõi.
Lỗ lũy kế quá lớn cùng áp lực xử lý các dự án điện trọng điểm triển khai chậm hoặc thua lỗ kéo dài là những dấu hỏi lớn trước thềm đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Petrocons.
Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, NCB ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh. Đây là kết quả tích cực cho thấy NCB đang đi đúng lộ trình, tiến gần tới mục tiêu hoàn thành sớm kế hoạch kinh doanh năm 2026 và phương án cơ cấu lại, hướng tới phát triển bền vững.