Người được Tổng thống Mỹ đề cử làm Chủ tịch Fed là ai?

Kiều Mai - 14:44, 02/11/2017

TheLEADERMới đây, Tổng thống Donald Trump đã đề cử ông Jerome "Jay" Powell - thành viên Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) là chủ tịch tiếp theo của Fed.

Người được Tổng thống Mỹ đề cử làm Chủ tịch Fed là ai?
Nếu thành công, ông Powell sẽ là Chủ tịch Fed đầu tiên không có bằng kinh tế. Ảnh: Bloomberg

Nếu được Thượng viên chấp thuận, Powell sẽ là người nối tiếp vị trí này sau khi bà Janet Yellen kết thúc nhiệm kỳ vào tháng Hai tới. Bà Janett Yellen là người đã tăng lãi suất 4 lần kể từ cuối năm 2015 đến nay và hiện đang đi thực hiện những biện pháp đầu tiên nhằm thu hẹp núi tài sản khổng lồ trị giá 4.500 tỷ USD của Fed.

Ông Powell năm nay 64 tuổi và được bổ nhiệm là thành viên của Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên Bang từ năm 2012 bởi Tổng thống Barack Obama. Bên cạnh đó, Jerome "Jay" Powell cũng từng phục vụ trong Bộ Tài chính dưới thời Tổng thống George H.W. Bush.

Powell là một đảng viên của đảng Cộng hòa và là người ủng hộ cách tiếp cận hiện tại của Fed đối với chính sách tiền tệ và các quy định về tài chính.

Bên cạnh đó, Powell còn là người đã có 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Fed trong các chính sách kinh tế vĩ mô và tiền tệ. Mặc dù Powell không phải là một nhà kinh tế học và không được đào tạo tiến sĩ, ông đã học được rất nhiều thông qua thực tế.

Powell là một trong 5 nhà nghiên cứu cuối cùng được xem xét cho vị trí chủ tịch Fed cùng với Yellen, nhà kinh tế John Taylor, cựu Thống đốc Fed Kevin Warsh và Giám đốc Kinh tế Quốc gia Gary Cohn.

Nếu việc đề cử thành công, ông Powell sẽ là Chủ tịch Fed đầu tiên không có bằng kinh tế kể từ những năm 1980 khi Fed được dẫn dắt bởi Paul Volcker. Ông sẽ làm việc với hơn 300 tiến sĩ kinh tế tại Fed để quyết định Fed sẽ phản ứng như thế nào với thực trạng lạm phát quá thấp trong khi các tài sản tài chính được cho là đang ở trong tình trạng bong bóng.