Novaland xin ý kiến cổ đông niêm yết chứng khoán ở nước ngoài

Minh An Thứ ba, 23/01/2018 - 14:42

Chứng khoán này có thể là các trái phiếu trong lô 250 triệu USD vừa được Novaland xin ý kiến cổ đông để phát hành.

Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) vừa thông báo nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm: phát hành riêng lẻ cổ phần phổ thông, niêm yết chứng khoán ở nước ngoài và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.

Thời gian xin ý kiến cổ đông sẽ kéo dài từ 12/2 đến 27/2.

Việc xin ý kiến cổ đông để niêm yết chứng khoán ở nước ngoài có thể bao gồm việc niêm yết cổ phiếu hoặc trái phiếu mà Novaland phát hành. 

Trên thực tế việc niêm yết cố phiếu ở nước ngoài khó khả thi hơn so với niêm yết trái phiếu. Trong quá khứ một số doanh nghiệp và ngân hàng của Việt Nam đã từng niêm yết trái phiếu tại Singapore như Vingroup, Hoàng Anh Gia Lai, Vietinbank.

Trước đó, Novaland đã xin ý kiến cổ đông cho phép phát hành 250 triệu USD trái phiếu chuyển đổi, tăng mạnh so với phương án trước đó chỉ huy động 100 triệu USD. 

Liên quan đến các khoản vay từ nước ngoài, theo báo cáo tài chính quý III/2017 của công ty, Novaland đang có khoản vay 40 triệu USD từ Credit Suisse AG, Singapore (hạn mức của hợp đồng vay này là 100 triệu USD và không có tài sản đảm bảo). Ngoài ra, Novaland còn một khoản vay 50 triệu USD với GW Supernova PTE, trong đó có 30 triệu USD được quyền chuyển đổi.

Ở trong nước, Novaland cũng đang niêm yết nhiều trái phiếu trên HOSE với tổng mệnh giá khoảng 5.000 tỷ đồng.


Bước ngoặt doanh thu của Novaland: Biệt thự đánh bật chung cư

Bước ngoặt doanh thu của Novaland: Biệt thự đánh bật chung cư

Doanh nghiệp -  6 năm
Sau thời gian chỉ bán căn hộ cao tầng, các dự án bất động sản thấp tầng đang dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Novaland.
Bước ngoặt doanh thu của Novaland: Biệt thự đánh bật chung cư

Bước ngoặt doanh thu của Novaland: Biệt thự đánh bật chung cư

Doanh nghiệp -  6 năm
Sau thời gian chỉ bán căn hộ cao tầng, các dự án bất động sản thấp tầng đang dần chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Novaland.
'Nút thắt' vốn ngoại vào chứng khoán được tháo gỡ

'Nút thắt' vốn ngoại vào chứng khoán được tháo gỡ

Tài chính -  2 giờ

Việc giải quyết vấn đề ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán là điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.

Sau 20 năm, cá tra vào Mỹ có cơ hội thoát thuế chống bán phá giá

Sau 20 năm, cá tra vào Mỹ có cơ hội thoát thuế chống bán phá giá

Tiêu điểm -  3 giờ

Việc doanh nghiệp xuất khẩu cá tra cần làm bây giờ là tập trung vào các điều kiện sản xuất, phát triển nguồn nguyên liệu, tăng cường sản xuất, tìm kiếm đối tác và thị trường mới.

Nền kinh tế Việt Nam vẫn tiêu thụ nhiều năng lượng

Nền kinh tế Việt Nam vẫn tiêu thụ nhiều năng lượng

Phát triển bền vững -  4 giờ

Chính phủ Australia hướng tới hỗ trợ Việt Nam đạt được một hệ thống năng lượng tin cậy, giá phải chăng và giảm phát thải carbon.

Tập đoàn ROX ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi

Tập đoàn ROX ủng hộ 1 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi

Nhịp cầu kinh doanh -  4 giờ

Tập đoàn ROX (tiền thân là TNG Holdings Vietnam) đã ủng hộ 1 tỷ đồng để chung tay cùng người dân bị thiệt hại do bão lũ tái thiết cuộc sống.

Cận cảnh 'rốn lũ' Hà Nội: Đi thuyền đến từng nhà dân cấp nước sạch

Cận cảnh 'rốn lũ' Hà Nội: Đi thuyền đến từng nhà dân cấp nước sạch

Ống kính -  6 giờ

Nước tinh khiết, sữa tươi sạch và các nhu yếu phẩm đã kịp thời được chuyển tới tận tay những người dân vùng "rốn lũ" tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Hơn một tuần sau bão Yagi, nơi đây vẫn chìm trong biển nước.

Mang Trung thu ấm áp đến trẻ em mọi miền

Mang Trung thu ấm áp đến trẻ em mọi miền

Nhịp cầu kinh doanh -  6 giờ

Vinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động đón Trung thu với trẻ em ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn tại các trung tâm bảo trợ và mang những phần sữa, bánh đến với trẻ em sau những ngày bão lũ.

Lúa phát thải thấp nặng gánh chi phí?

Lúa phát thải thấp nặng gánh chi phí?

Phát triển bền vững -  7 giờ

Các nhà sản xuất lúa phát thải thấp cần bù đắp về kinh tế để cân đối được các chi phí giảm phát thải khí nhà kính.