Nước Mỹ dưới thời tổng thống Donald Trump đang đi con đường riêng của mình
Nguyễn Lê
Thứ tư, 19/07/2017 - 00:00
Đó là kết luận duy nhất có thể được rút ra sau Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức tại Hamburg Đức cuối tuần qua.
Ảnh: Reuters
Hội nghị đã không đưa ra được giải pháp đáng kể nào giúp thu hẹp những bất đồng giữa Tổng thống Trump và phần còn lại của thế giới, nhất là về vấn đề môi trường.
Thủ tướng Đức, Angela Merkel, người chủ trì cuộc hội đàm, đã cố gắng hết sức để đạt được những thỏa thuận quan trọng. Tuy nhiên, kết quả chỉ là sự lúng túng giữa các lãnh đạo và những căng thẳng chưa được giải quyết.
Tuyên bố cuối cùng của Hội nghị G20 hôm thứ Bảy cho thấy một sự chia rẽ giữa Hoa Kỳ và các thành viên G20 khác đối với hiệp định Paris nhằm chống lại biến đổi khí hậu.
Thủ tướng Đức Angela Merkel, người chủ trì Hội nghị thượng đỉnh G20, cho biết bà rất vui vì tất cả các thành viên của nhóm ngoài Mỹ đã đồng ý rằng thỏa thuận khí hậu Paris là không thể đảo ngược.
"Tôi nghĩ rằng, rõ ràng là chúng tôi không thể đạt được sự đồng thuận, nhưng những khác biệt đã được đưa ra rõ ràng", bà Merkel nói với các phóng viên vào cuối cuộc họp.
Trong bản thông cáo cuối cùng, các nhà lãnh đạo G20 ghi nhận quyết định rút khỏi thỏa thuận của Hoa Kỳ.
Về thương mại, các nhà lãnh đạo nhất trí rằng họ sẽ "chống lại chủ nghĩa bảo hộ bao gồm tất cả các hành vi thương mại không công bằng và công nhận vai trò của các công cụ bảo vệ thương mại hợp pháp trong lĩnh vực này".
Tổng thống Donald Trump, người hôm thứ Sáu đã có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã chúc mừng bà Merkel về việc tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20.
Các nhà lãnh đạo của các nền kinh tế hàng đầu thế giới sẽ cố gắng xoa dịu những khác biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump về biến đổi khí hậu và thương mại khi hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Đức.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hôm thứ Tư đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của nhóm 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới tránh đưa ra các chính sách "thiển cận", chỉ quan tâm đến lợi ích của quốc gia mình mà nên hợp tác với nhau để giải quyết những bất đồng về kinh tế và thương mại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thảo luận về các vấn đề nóng hiện nay như biến đổi khí hậu, thương mại và di cư trong các cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Đức và Ý vào hôm thứ hai, trước khi hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra trong tuần này.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Tốc độ kinh tế tăng trưởng mạnh và thu nhập lao động tăng 15,6%, Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn của giới chuyên gia trẻ, trong đó The Zenith Hải Phòng nổi bật là lựa chọn an cư lý tưởng với chuẩn sống "Green - Smart - Clean" đầu tiên tại thành phố cảng.
Trong khuôn khổ chuyến công tác nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường dự phiên họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú Việt Nam đã có chuyến thăm Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE), trung tâm tài chính lớn nhất và lâu đời nhất thế giới.
Để xuất khẩu bền vững, cắt giảm phát thải là "tấm thẻ ưu tiên” giúp doanh nghiệp mở rộng sự hiện diện tại các thị trường cao cấp và nâng tầm giá trị thương hiệu.
Hãng hàng không quốc gia Việt Nam phối hợp cùng UBND Thành phố Hà Nội công bố chiến dịch “Chạm thu Hà Nội” với các hoạt động văn hoá, thể thao và âm nhạc đặc sắc.
Gần 1.500 tỷ đồng vốn góp đã được các nhà đầu tư hoàn tất thanh toán, đưa vốn điều lệ của Taseco Land (HoSE: TAL) tăng từ 3.118 tỷ lên 3.600 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu từ 4.300 tỷ lên 5.800 tỷ đồng.
VIB vừa chính thức ra mắt Privilege Banking – chương trình dịch vụ khách hàng ưu tiên, đánh dấu một cột mốc mới trên hành trình đồng hành cùng khách hàng tăng trưởng tài sản, xây dựng gia sản và kiến tạo di sản.