Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới

Nhật Hạ - 10:31, 31/01/2021

TheLEADERTổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tái đắc cử Ban chấp hành Trung ương khóa XIII, theo kết quả bầu cử vừa được Đại hội XIII công bố tối nay.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới
Hình ảnh các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Ảnh: Phạm Cường.

Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người đã được bỏ phiếu bầu tại Đại hội XIII của Đảng vào chiều ngày 30/1.

Trong đó, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là hai trong số các ủy viên đã được Đại hội lần này tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương khía XIII.

Bên cạnh đó, các ủy viên Bộ Chính trị khóa XII khác tái đắc cử vào Trung ương khóa mới gồm ông Phạm Minh Chính, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao; ông Tô Lâm, Bộ trưởng Công an; bà Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Các bí thư Trung ương Đảng khóa XII tái cử vào Trung ương khóa mới gồm ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành uỷ TP.HCM; ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; ông Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong khối Chính phủ, trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII gồm Phó thủ tướng Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh; Tổng thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ trưởng Bộ Lao động, thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Nguyễn Chí Dũng; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn...

Ông Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo, không trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới.

Theo chương trình làm việc ngày 31/1, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ họp Hội nghị lần thứ nhất, bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII. Kết quả bầu cử sẽ được báo cáo Đại hội XIII trong phiên họp toàn thể sáng 1/2.

Dưới đây là danh sách trúng cử Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII:


Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 1
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 3
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 4
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 5
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 6
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 7
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 8
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 9
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 10
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 11
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 12
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 13
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 14
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 15
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 16
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Trung ương khóa mới 17