Cơ sở hạ tầng và các chính sách ưu đãi vẫn chưa tạo được lợi thế khác biệt để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư tìm tới tỉnh Quảng Trị.
Việc thiếu các công trình giao thông, hạ tầng trọng điểm như sân bay, cảng biển nước sâu, kho ngoại quan đã ảnh hưởng đến kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Trị thời gian qua.
Theo đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư dự án điện tại Quảng Trị, dự án có thể trở thành bất khả thi trên thực tế nếu Quy hoạch điện VIII chính thức công bố kế hoạch lùi lại sau năm 2030.
T&T Group sẽ góp vốn đầu tư 40% và 3 doanh nghiệp Hàn Quốc gồm HANWHA, KOSPO, KOGAS sẽ đóng góp 60% vào Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng - dự án năng lượng trọng điểm của tỉnh Quảng Trị.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị vừa trao giấy Chứng nhận đầu tư dự án Khu dịch vụ - du lịch Gio Hải cho Tập đoàn T&T Group vào ngày 10/6.
Dự án điện khí LNG Hải Lăng dự kiến đi vào vận hành giai đoạn 1 với công suất 1.200 - 1500 MW từ năm 2028.
Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh Quảng Trị đã đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng.
Hàng loạt dự án quy mô đầu tư tỷ USD về năng lượng, cảng biển, khu công nghiệp tại đang gặp khó khăn về thủ tục và vốn.
13 dự án nhiệt điện LNG thuộc danh mục ưu tiên quan trọng của ngành điện cũng như quy hoạch điện VIII đang tìm cách đẩy nhanh triển khai để kịp tiến độ trước 2030.
Tập đoàn T&T Group và các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc đã khởi công hợp phần kỹ thuật dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 1 - 1.500MW, với tổng vốn đầu tư gần 54.000 tỷ đồng (tương đương hơn 2,3 tỷ USD).