Ủy ban chứng khoán muốn siết tỷ lệ cho vay đầu tư cổ phiếu
Trước diễn biến tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán gần đây, Ủy ban chứng khoán đã có động thái nhằm kiểm soát nguồn vốn vay đổ vào thị trường.
Tuy chỉ số VN-Index vẫn đạt mức cao kỷ lục nhưng dường như các nhà đầu tư đã thận trọng hơn khi khối lượng giao dịch giảm 17,6% so với cuối tuần trước, đạt 291 triệu đơn vị.
HOSE - VIC và sự trở lại của cổ phiếu ngân hàng
Chỉ số VN-Index lập đáy tại mức 1.043,15 điểm vào phiên giao dịch sáng nay, giảm 0,64% so với lúc mở cửa, cho đến gần trưa, chỉ số này mới lấy lại được phong độ và nghỉ trưa ở mức 1.052,5 điểm.
Đến phiên chiều, chỉ số này đã khá xuất sắc khi không một lần ngoảnh lại nhìn mức đóng cửa phiên sáng và phi thẳng lên đỉnh của ngày tại thời điểm đóng cửa 1.063,47 điểm, tăng 13,36 điểm (+1,27%).
Tuy chỉ số VN-Index vẫn đạt mức cao kỷ lục nhưng dường như các nhà đầu tư đã thận trọng hơn khi khối lượng giao dịch giảm 17,6% so với cuối tuần trước, đạt 291 triệu đơn vị, tương ứng với 7,6 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch. Chốt phiên có 153 mã tăng giá, 139 mã giảm giá và 49 mã đứng giá.
Gỡ gạc lại điểm trừ vào cuối tuần trước, VCB (Vietcombank) tăng giá lên 3,45% giúp góp 2,709 điểm ảnh hưởng vào thành tích 13,36 điểm tăng thêm của chỉ số VN-Index.
Đứng sau là PLX (Petrolimex, +4,38%), VIC (Vingroup, +2,11%) góp lần lượt 1,851 điểm; 1,788 điểm ảnh hưởng.
Cùng với Vietcombank, các ngân hàng khác cũng có một phiên tăng giá như CTG (Vietinbank, +1,95%); BID (BIDV, +0,18%); VPB (VPBank; +1,91%); MBB (Ngân hàng MB, +2,91%) với tổng điểm cộng ngành ngân hàng lên chỉ số VN-Index là 4,473 điểm ảnh hưởng.
Riêng STB (Sacombank) giảm giá nhẹ 0,97% và EIB (Ngân hàng XNK VN) đứng giá.
Trong khi VIC kéo chỉ số này lên thì VRE (CTCP Vincom Retail, -0,73%) lại đẩy nhẹ chỉ số này xuống cùng với VNM (Vinamilk, -0,67%) khi góp lần lượt -0,286 điểm; -0,765 điểm ảnh hưởng.
TOP 10 tăng, giảm giá, khối lượng giao dịch trên HOSE
Trong top 10 mã tăng/ giảm giá nhiều nhất, chỉ có mình NSC (CTCP Giống cây trồng Trung ương) không tăng kịch trần và cũng chỉ có một mã không chạm sàn là TIE (CTCP TIE).
Đáng chú ý, từ hôm nay, gần 39,6 triệu cổ phiếu SGR được giao dịch trên HOSE với giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 29.000 đồng/cổ phiếu trong khi giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên UpCOM lên đến 33.500 đồng/cổ phiếu.
Về khối lượng giao dịch, STB (Sacombank) dẫn đầu sàn với 37,46 triệu đơn vị được giao dịch.
Tiếp đến là SCR (CTCP Địa ốc Sài gòn Thương Tín, +6,07%) đạt 9,5 triệu đơn vị; SBT (CTCP Mía đường Thành thành công Tây Ninh; -2,37%), FLC (-1,54%).
Khối lượng giao dịch đột biến trên HOSE
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 6 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó.
Cụ thể gồm BCE (CTCP xây dựng và giao thông Bình dương) tăng lên 6,9 lần, NT2 (CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn trạch 2) tiếp tục đứng trong danh sách này khi tăng 6,8 lần; SFG (CTCP Phân bón Miền Nam) tăng 5,2 lần; DPR (CTCP Cao su Đồng Phú) tăng 4,5 lần; SBV (CTCP Siam Brothers VN) tăng 4,3 lần; TDH (CTCP Phát triển nhà Thủ Đức) tăng 4,1%.
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
Khối ngoại tiếp tục mua mạnh mã E1VFVN30 với 11 triệu đơn vị.
Tiếp đến là VIC, VRE, HSG cũng thu hút sự chú ý của nhà đầu tư ngoại vào phiên hôm nay. HDB rớt hạng xuống vị trí thứ Sáu với 1,2 triệu đơn vị, cho thấy mã ngân hàng này đã có dấu hiệu giảm nhiệt đối với khối ngoại.
Ngược lại, khối ngoại lại bán mạnh HDB với 2,5 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn vào phiên giao dịch hôm nay.
Các mã cũng khiến các nhà đầu tư ngoại bán mạnh là VRE, MSN, KBC.
HNX-Index giống kịch bản của VN-Index
Biểu đồ giá của chỉ số HNX-Index và VN-Index dường như có cùng một kịch bản khi đầu phiên sáng chỉ số HNX-Index cũng tạo đáy 119,96 điểm, giảm 0,83% so với lúc mở cửa, sau đó lấy lại điểm đã mất vào gần trưa.
Chỉ số này cũng đạt đỉnh đúng lúc đóng cửa phiên với mức 122,03 điểm, tăng 1,28 điểm (+1,06%). Khối lượng giao dịch đạt 67 triệu đơn vị, giảm tới 52% so với cuối tuần trước, tương ứng với 0,95 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
SHB (Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, +5,88%), PVS (CTCP Dịch vụ Dầu khí VN, +3,3%) là 2 cái tên sáng giá nhất trên sàn HNX khi góp lần lượt 0,335 điểm; 0,22 điểm ảnh hưởng vào thành tích 1,28 điểm của chỉ số này hôm nay.
Cả phiên có 9 mã tăng giá kịch trần, 10 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (Ngân hàng TMCP Sài gòn) tiếp tục đứng đầu khi tăng mạnh tới 24,5 triệu đơn vị, giảm hơn 2 lần so với cuối tuần qua, PVS (Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam) theo sau với 6 triệu đơn vị, ACB (Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam) đạt 3,37 triệu đơn vị được giao dịch.
Khối lượng giao dịch đột biến trên HNX
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 3 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 3 lần so với khối lượng trung bình 20 ngày trước đó.
Cụ thể, DLR (CTCP Địa ốc Đà Lạt) đạt hơn 360 nghìn đơn vị được giao dịch, tăng lên 5,2 lần, tiếp đến là NVB, TEG .
Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
SHB dẫn đầu về khối lượng nhà đầu tư ngoại mua vào với 684,5 nghìn đơn vị, tiếp đến là PVS với 143,7 nghìn đơn vị.
Ngược lại, khối ngoại bán mạnh nhất mã HUT (CTCP TASCO) với 150 nghìn đơn vị.
Trước diễn biến tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán gần đây, Ủy ban chứng khoán đã có động thái nhằm kiểm soát nguồn vốn vay đổ vào thị trường.
Tăng giá 5,43%, đóng góp 4,364 điểm ảnh hưởng, cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup đã trở thành "người hùng" của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 12/1 khi giúp chỉ số này tránh được một phiên giảm điểm (chốt phiên tăng 1,94 điểm).
Chốt phiên, VN-Index đạt 1.049,73 điểm. Công chính thuộc về 18/20 mã có ảnh hưởng nhất khi đều tăng điểm, dẫn đầu là PLX.
Trái ngược với 2 phiên trước đó, VNM (Vinamilk – giá đóng cửa tăng 1,93%) với tỷ trọng ảnh hưởng lớn nhất đến VN-Index đã đóng góp tới 2,181 điểm vào thành tích 4,55 điểm tăng thêm của chỉ số này hôm nay.
Trong bối cảnh hầu hết ngân hàng đã liên tục tăng vốn để củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và mở rộng khả năng cấp tín dụng, BaoVietBank vẫn là trường hợp hiếm hoi đứng ngoài cuộc.
Trong bối cảnh mới, room ngoại không chỉ là “trần kỹ thuật” mà là “lựa chọn chiến lược”. Một số ngân hàng trống room vì không đủ hấp dẫn. Nhưng cũng có những ngân hàng tốt, giữ lại room cho đối tác chiến lược.
Tổng tài sản Manulife Việt Nam tăng 6% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.
Sau tháng 6 sôi động, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt khi giá trị phát hành mới và thanh khoản bình quân trên thị trường thứ cấp đều suy giảm.
Trong thế giới đầy tiện lợi, Cake viết nên câu chuyện về ngân hàng thuần số không chỉ nhanh chóng, hiện đại mà còn đáng tin cậy và chạm đến trái tim người dùng Việt.
Trong bối cảnh hầu hết ngân hàng đã liên tục tăng vốn để củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và mở rộng khả năng cấp tín dụng, BaoVietBank vẫn là trường hợp hiếm hoi đứng ngoài cuộc.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vừa được khánh thành được kỳ vọng sẽ góp phần hồi sinh hệ thống sông hồ đã ô nhiễm nặng nề suốt nhiều năm ở Hà Nội.
Pháp lý dần được tháo gỡ, kinh tế tăng trưởng cao tạo cơ hội lớn cho bất động sản. Nhưng liệu doanh nghiệp có tận dụng được thời cơ, hay sẽ vấp phải những thách thức khó vượt qua?
Nhiều doanh nghiệp cho biết lượng hồ sơ gửi đến nhiều hơn nhưng phần lớn lại không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu là do ứng viên thiếu kinh nghiệm liên quan.
Không chỉ cung cấp nguồn vốn, HSBC Việt Nam còn đóng vai trò cầu nối, mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt tiếp cận công nghệ, thị trường và nâng cao sức cạnh tranh trên quy mô toàn cầu.
Từng đưa cà phê Việt Nam đi khắp thế giới với các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của châu Âu, ông Phan Minh Thông – Chủ tịch Phúc Sinh Group – nay lại chọn quay về chinh phục người tiêu dùng trong nước bằng cà phê thật. Bởi ông tin rằng, người Việt xứng đáng biết, hiểu và được uống cà phê thật.
Trong bối cảnh xu hướng phát triển bền vững và chuyển đổi số đang định hình lại ngành công nghiệp toàn cầu, bất động sản công nghiệp Việt Nam đứng trước yêu cầu chuyển mình mạnh mẽ cả về mô hình lẫn tiêu chuẩn phát triển. Nhiều doanh nghiệp bắt đầu theo đuổi hướng tiếp cận dài hạn, ưu tiên hạ tầng xanh và tích hợp dịch vụ hỗ trợ.