Chứng khoán ngày 19/7: MSN, VJC giúp VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ 6
Bất chấp nhóm ngân hàng 'trở mặt' giảm khá, MSN và VJC đã giúp VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ 6
HOSE - Điều chỉnh
Sau 6 phiên tăng điểm liên tiếp cùng với lực cầu trở lại mạnh mẽ, bước vào phiên hôm nay, áp lực chốt lời gia tăng khiến chỉ số VN-Index giảm mạnh 5 điểm tuyệt đối, mở cửa tại mức 938,83 điểm (-0,54%).
Sắc đỏ lan rộng hơn trên bảng điện tử. Lực nâng đỡ khá yếu khi hầu hết các mã lớn đều đã giảm sâu trên biểu đồ giá. Điểm tựa lớn nhất của VN-Index sáng nay là VJC và VHM với mức tăng khá. Nhóm ngân hàng ‘trở mặt’ từ hôm qua, đến sáng nay vẫn tiếp tục giảm mạnh.
Sau rớt xuống gần mốc 935 điểm thì VN-Index đã có sự hồi phục đáng kể nhờ lực cầu bắt đáy mạnh. Nhưng dường như dòng tiền trở nên cẩn trọng khi nhiều cổ phiếu lên mức giá cao hơn. Thêm nữa, lực cầu cũng tập trung đông đảo ở nhóm mã vừa và nhỏ, trong khi các mã dễ tác động lên chỉ số chính lại thu hút dòng tiền không nhiều. VN-Index chưa kịp quay lại mốc tham chiếu đã bị kéo trở lại.
Cho đến giờ nghỉ trưa, chỉ số này đã tạm dừng tại mức thấp nhất trong phiên sáng tại 932,5 điểm, giảm 1,22% so với tham chiếu.
Trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn, ngoại trừ VHM còn giữ được sắc xanh nhạt khi tăng nhẹ 0,28%, phần còn lại đã giảm khá với VCB giảm 2,46%; CTG giảm 2,87%; GAS giảm 2,02%; SAB giảm 1,4%; VNM giảm 0,41%; VIC giảm 0,48%; MSN giảm 0,76%; TCB giảm 1,43%; BID giảm 2,91%.
Ngoài VHM, VJC cũng là cổ phiếu kìm hãm đà giảm mạnh của VN-Index khi duy trì trên mốc tham chiếu 0,57%.
Đến chiều, diễn biến của chỉ số VN-Index đã tích hơn khi lực cầu bắt đáy gia tăng mạnh tại nhiều mã lớn. Sau khi tiếp tục tụt xuống đáy thấp nhất trong ngày tại 930,26 điểm (-1,45%), chỉ số VN-Index đã đi lên trở lại lên gần mốc tham chiếu. Sắc xanh dần trở lại trên thị trường.
Chỉ còn cách 2 điểm tuyệt đối nữa là VN-Index hồi phục mốc tham chiếu, nhưng đợt ATC đã đánh bật trở lại, VN-Index đóng cửa tại mức 933,39 điểm, giảm 10,58 điểm, (-1,12%).
Khối lượng giao dịch tăng nhẹ hơn 2% so với phiên trước, đạt 204 triệu đơn vị, tương ứng với 4,94 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 127 mã tăng giá, 149 mã giảm giá và 54 mã đứng giá. Trong đó có 10 mã tăng trần và 12 mã giảm sàn.
Trong những phút cuối cùng của phiên hôm nay, sự sụt giảm mạnh của 2 mã SAB (-6,98%) và VJC (-6,43%) đã đóng góp nhiều nhất cho việc tới 8 điểm tuyệt đối của VN-Index trong đợt ATC khi lần lượt cướp đi tới 3,28 điểm và 1,4 điểm.
Theo sau là VIC (-1,33%) và BVH (-5,96%) khi tạo gánh nặng cho chỉ số chính lần lượt 1,26 điểm và 1,04 điểm ảnh hưởng.
Ở phía ngược lại, trong top 20 mã có vốn hóa lớn chỉ có VHM (+0,38%) và CTG (1,23%) là tạo lực nâng đỡ chính kìm hãm đà giảm sâu hơn của VN-Index.
Nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ rệt khi mã tăng giá ngoài CTG còn có MBB tăng 3,1%; HDB tăng 0,86%. Trong khi VCB, TCB, STB và TPB đều đứng giá. Các mã giảm giá còn lại gồm BID giảm 1,55%; VPN giảm 0,67%; EIB giảm 0,36%.
Về khối lượng giao dịch, mã FLC (tăng trần) với 19,3 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là HAG (-1,12%) với 16 triệu đơn vị và VPB đạt 12,8 triệu đơn vị.
Thông tin đáng chú ý liên quan đến FLC là hãng hàng không Bamboo Airways tuyên bố cất cánh từ ngày 10/10 tới. Thêm nữa, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch ĐQT FLC trở lại giữ chức Tổng giám đốc tập đoàn này sau khi ông Trần Quang Huy có đơn xin từ chức sau hơn 8 tháng ngồi ghế nóng. HĐQT FLC chấp thuận cho ông Huy thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc FLC kể từ ngày 18/7/2018.VPB dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 5,86 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là VRE, HSG, FLC.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là VPB với 5,86 triệu đơn vị. Theo sau là VRE, VIC, HPG.
Trong phiên giao dịch hôm nay, 7 mã có khối lượng giao dịch đột biến khi tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày. Cụ thể, SRC (CTCP Cao su Sao Vàng) tăng tới 14,3 lần; TSC (CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ) tăng 10,6 lần; FIT (CTCP Tập đoàn F.I.T) tăng 7,4 lần;
Mã CAV (CTCP Dây cáp điện VN) tăng 6,1 lần; STK (CTCP Sợi thế kỷ) tăng 5,7 lần; TTF (CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành) tăng 4,8 lần; SKG (CTCP Tàu cao tốc Superdong – Kiên Giang) tăng 4,2 lần.
HNX - Tăng điểm trở lại
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, sáng nay, tiếp tục áp lực bán ra từ chiều qua, chỉ số HNX-Index rơi xuống dưới mốc tham chiếu từ sớm. Lực nâng đỡ khá yếu khiến HNX-Index khó lòng hồi phục.
Đến chiều, diễn biến có phần khởi sắc hơn, các cổ phiếu chi phối hầu hết đều nỗ lực lấy lại sắc xanh đặc biệt là 2 cổ phiếu ngành ngân hàng ACB và SHB. Lực nâng đỡ được gia tăng mạnh giúp chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày tại 107,62 điểm, tăng 2,03 điểm (+1,93%).
Khối lượng giao dịch gần 10% so với phiên trước, đạt 45 triệu đơn vị, tương ứng với 0,65 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 82 mã tăng giá, 75 mã giảm giá và 59 mã đứng giá.
ACB (+3,96%) là mã chứng khoán đóng góp nhiều nhất cho thành tích của HNX-Index hôm nay với 0,86 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 21 mã tăng giá kịch trần, 7 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, ACB (+3,95%) dẫn đầu sàn khi đạt 8,9 triệu đơn vị. SHB (0%) theo sau với 5,82 triệu đơn vị, KLF (+5%) đạt 4,4 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, VGC là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 714,5 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là SD9 với 506,8 nghìn đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 6 mã có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm NDF, DP3, SD9, ACM, KHB, KLF.
Bất chấp nhóm ngân hàng 'trở mặt' giảm khá, MSN và VJC đã giúp VN-Index ghi nhận phiên tăng điểm thứ 6
Lực cầu tăng mạnh khiến tình trạng khớp lệnh trở nên sôi động. Điều này giúp VN-Index tăng điểm một cách khá trơn tru hơn.
Trong bối cảnh hầu hết ngân hàng đã liên tục tăng vốn để củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và mở rộng khả năng cấp tín dụng, BaoVietBank vẫn là trường hợp hiếm hoi đứng ngoài cuộc.
Trong bối cảnh mới, room ngoại không chỉ là “trần kỹ thuật” mà là “lựa chọn chiến lược”. Một số ngân hàng trống room vì không đủ hấp dẫn. Nhưng cũng có những ngân hàng tốt, giữ lại room cho đối tác chiến lược.
Tổng tài sản Manulife Việt Nam tăng 6% so với cùng kỳ, đồng thời tiếp tục dẫn đầu ngành bảo hiểm nhân thọ về quy mô vốn.
Sau tháng 6 sôi động, thị trường trái phiếu doanh nghiệp hạ nhiệt khi giá trị phát hành mới và thanh khoản bình quân trên thị trường thứ cấp đều suy giảm.
Trong thế giới đầy tiện lợi, Cake viết nên câu chuyện về ngân hàng thuần số không chỉ nhanh chóng, hiện đại mà còn đáng tin cậy và chạm đến trái tim người dùng Việt.
Ngày 21/8/2025, lần đầu tiên, đầy đủ các lực lượng khối đi, khối đứng, khối xe pháo và lực lượng bảo đảm, phục vụ… hội tụ về Quảng trường Ba Đình và các tuyến đường trung tâm Hà Nội để tham gia buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
Đại sứ Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Mỹ trao đổi về công tác ngoại giao trong Kỷ nguyên mới cũng như tính cấp thiết của Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới.
Central Retail ghi nhận các mảng kinh doanh chính tại Việt Nam đều suy yếu trong nửa đầu năm 2025.
Trong bối cảnh hầu hết ngân hàng đã liên tục tăng vốn để củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn và mở rộng khả năng cấp tín dụng, BaoVietBank vẫn là trường hợp hiếm hoi đứng ngoài cuộc.
Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá vừa được khánh thành được kỳ vọng sẽ góp phần hồi sinh hệ thống sông hồ đã ô nhiễm nặng nề suốt nhiều năm ở Hà Nội.
Pháp lý dần được tháo gỡ, kinh tế tăng trưởng cao tạo cơ hội lớn cho bất động sản. Nhưng liệu doanh nghiệp có tận dụng được thời cơ, hay sẽ vấp phải những thách thức khó vượt qua?
Nhiều doanh nghiệp cho biết lượng hồ sơ gửi đến nhiều hơn nhưng phần lớn lại không đạt tiêu chuẩn, chủ yếu là do ứng viên thiếu kinh nghiệm liên quan.