Chứng khoán ngày 26/3: VN-Index lấy lại phong độ
Sau phiên giảm mạnh gần 20 điểm trước đó, tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư bắt đáy thì đến hôm nay, VN-Index đã lấy lại hầu như những gì đã mất. Còn sàn Hà Nội, sắc xanh cũng đã trở lại.
Sau thông tin Hợp đồng thỏa thuận mua 24 máy bay của Tập đoàn FLC chính thức được ký thì giá cổ phiếu của Tập đoàn này liên tục tăng trần và khối lượng giao dịch liên tục đứng đầu sàn với con số rất lớn.
HOSE - FLC sôi nổi
Giá mở cửa là mức cao nhất mà chỉ số VN-Index đạt được trong hôm nay, tại 1.187,42 điểm (+1,38%), tiếp tục tạo đỉnh kỷ lục mới cho lịch sử của chỉ số này.
Sau hơn 20 phút khớp lệnh liên tục, VN-Index bắt đầu trượt dần xuống dưới mốc 1.180 điểm, cùng với đó là việc hạ độ cao của nhiều mã chứng khoán lớn như GAS, PLX, VCB,… khiến VN-Index tạo đáy đầu tiên tại mức 1.178,6 điểm, rơi mất 9 điểm tuyệt đối so với giá mở cửa.
Tuy vớt đáy thành công nhưng VN-Index vẫn chưa nạp đủ năng lượng để có thể trở lại đỉnh cao như đợt ATO. Vừa lên ‘ngồi’ lại trên ngưỡng 1.180 điểm chưa được lâu, chỉ số này đã tụt xuống cho đến giờ nghỉ trưa, tại mức 1.179,2 điểm, chỉ còn tăng 0,68% so với tham chiếu.
Dễ dàng nhận thấy nhất trong sáng nay là diễn biến náo nhiệt ở mã FLC và họ hàng của cổ phiếu này như ROS, AMD, HAI,….Sau thông tin Hợp đồng thỏa thuận chính thức về việc mua 24 máy bay A321NEO giữa Tập đoàn FLC và Tập đoàn Airbus đã chính thức ký kết tại Pháp.
Thanh khoản của FLC tăng chóng mặt, khi đạt hơn 21,87 triệu đơn vị, cùng với việc biểu đồ giá liên tục áp sát trần, nghỉ trưa tăng 5,7%.
Một vài mã chứng khoán lớn vẫn trụ được sắc xanh trong sáng nay là HPG tăng 0,34%, MSN tăng 2,2%, BID tăng 1,89%, CTG tăng 1,54%, VIC tăng 0,62%, VNM tăng 0,62%, VJC tăng 1,74%,…
Ngược lại, một vài trụ lớn tuy đầu phiên tăng tốt, đến lúc nghỉ trưa thì đã mang sắc đỏ như GAS giảm 0,15% (ban đầu tăng 2,62%), PLX giảm 1,81% (đầu tăng 1,2%), SAB giảm 0,08% (đầu tăng 1,92%).
Đến phiên chiều, VN-Index chỉ kịp đi lên trong 20 phút khớp lệnh liên tục đầu. Sau đó chỉ số này sụt giảm liên tục, khi lùi về tới 15 điểm tuyệt đối, tạo đáy sâu dưới giá tham chiếu.
Dần về cuối phiên, quá trình vớt đáy dường như đã bị hụt hơi, khiến VN-Index chỉ kịp trên giá tham chiếu một chút và đóng cửa tại mức 1.171,73 điểm, tăng 0,51 điểm (+0,04%).
Khối lượng giao dịch tăng trở lại hơn 12% so với hôm qua, đạt 237,7 triệu đơn vị, tương ứng với 6,8 nghìn tỷ đồng.
Chốt phiên có 133 mã tăng giá, 156 mã giảm giá và 54 mã đứng giá. Trong đó, có 14 mã tăng trần và 9 mã giảm sàn.
Biểu đồ giá của VNM chiều nay đi lên khá nhanh, khiến cổ phiếu này trở thành trụ đỡ mạnh nhất cho VN-Index khi tăng giá 2,16%, tương ứng với việc góp 2,41 điểm ảnh hưởng.
Tiếp đến là VRE (+3,5%) và NVL (tăng trần) lần lượt góp 1,19 điểm và 1,01 điểm ảnh hưởng.
Ở chiều ngược lại kìm hãm đà tăng của VN-Index mạnh nhất là GAS (-2,16%), khi góp -1,98 điểm ảnh hưởng. Sau đó là 2 mã cổ phiếu ngân hàng VCB (-1,25%) và BID (-1,78%) lần lượt góp -1,19 điểm và -1 điểm ảnh hưởng.
Nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn tiếp tục phân hóa, làm giảm ảnh hưởng của nhóm tới VN-Index, khi ngoài VCB và BID giảm giá thì chỉ thêm STB giảm 0,96% và EIB giảm 0,71%. Trong khi VPB tăng 0,93%, HDB tăng 2,52%, còn CTG và MBB đều đứng giá.
Về khối lượng giao dịch, mã FLC (tăng trần) với lượng giao dịch đạt 37 triệu đơn vị, dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là STB (-0,96%) với 8,3 triệu đơn vị và CTG (0%) đạt gần 7,6 triệu đơn vị.
Trong đó, FPT dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 1,76 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là HPG, HDB, SSI.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất vẫn là E1VFVN30 với 2,8 triệu đơn vị. Theo sau là FPT, HDB, HPG.
Trong phiên giao dịch hôm nay, có 4 mã có khối lượng giao dịch đột biến tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó. Cụ thể, TNC (CTCP Cao su Thống Nhất) tăng 13,8 lần, BCG (CTCP Bamboo Capital) tăng 5,9 lần, IJC (CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật) tăng 4,4 lần, SRC (CTCP Cao su Sao vàng) tăng 4,3 lần.
HNX – PVS giảm sâu
Tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, sáng nay, chỉ số HNX-Index tăng khá mạnh lúc đầu phiên, sau đó thì trượt dần về dưới mức tham chiếu vào giờ nghỉ trưa.
Đến phiên chiều, tình hình xấu hơn, khi chỉ số này chỉ trụ được sắc xanh vào nửa đầu, sau đó giảm mạnh tạo đáy ngày, và đóng cửa tại mức 133,29 điểm, giảm 0,38 điểm (-0,29%).
Khối lượng giao dịch tăng hơn 10% so với hôm qua, đạt 68 triệu đơn vị, tương ứng gần 1,24 nghìn tỷ đồng giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 86 mã tăng giá, 81 mã giảm giá và 70 mã đứng giá.
PVS (-8,86%) trở thành mã có sức ảnh hưởng nhất sàn Hà Nội hôm nay, với việc đóng góp -0,535 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 9 mã tăng giá kịch trần, 12 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, PVS tiếp tục đứng đầu khi đạt gần 15,3 triệu đơn vị. SHB (-0,75%) theo sau với 14,3 triệu đơn vị, KLF (+8,33%) đạt 3,98 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, PVS là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 250 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất vẫn là PVS với 1,7 triệu đơn vị.
Trong phiên có 2 mã đột biến về khối lượng giao dịch, tăng hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó, gồm PGS, SIC.
Sau phiên giảm mạnh gần 20 điểm trước đó, tạo cơ hội cho nhiều nhà đầu tư bắt đáy thì đến hôm nay, VN-Index đã lấy lại hầu như những gì đã mất. Còn sàn Hà Nội, sắc xanh cũng đã trở lại.
Nếu nhìn theo hướng khác, sau khi VN-Index đạt kỷ lục mới vào hôm qua với nhiều trụ lớn tăng giá mạnh, sự sụt giảm mạnh đột ngột hôm nay lại trở thành cơ hội lớn cho nhiều nhà đầu tư muốn bắt đáy tại nhiều mã hấp dẫn.
VIX xác định rõ ba trụ cột chiến lược là môi giới, dịch vụ tài chính và đầu tư tự doanh cho năm 2025.
Mức lợi nhuận môi giới gần 100 tỷ đồng của TCBS trong quý đầu năm phản ánh hiệu quả từ chiến lược kinh doanh khác biệt mà công ty đang theo đuổi.
Tới đây, VietinBank sẽ còn tiếp tục cắt giảm hàng trăm phòng giao dịch trên cả nước, chuẩn bị cho cuộc "thay da đổi thịt" trong nhóm ngân hàng Big4.
ACB vừa ghi nhận sự xuất hiện của quỹ hưu trí quốc gia Malaysia là Employees Provident Fund Board (EPF) với tỷ lệ sở hữu hơn 1% vốn điều lệ.
Thách thức cuối cùng trong hành trình tái cơ cấu của Sacombank nằm ở việc xử lý hơn 600 triệu cổ phiếu STB thuộc sở hữu của ông Trầm Bê và những người liên quan.
Thế Giới Di Động tự tin vào sự hợp tác chặt chẽ với các nhãn hàng, nhà cung cấp nên có nhiều lợi thế kinh doanh.
Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt xử lý các hành vi tạo giá ảo, đầu cơ, thao túng thị trường bất động sản; kịp thời tháo gỡ các vướng mắc để giảm giá nhà, đặt mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở.
Sầu riêng gặp khó khăn khi xuất khẩu, Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và môi trường cơ cấu lại ngành hàng và diện tích trồng sầu riêng theo hướng bền vững.
Từ những chiếc xe công nghệ hai bánh, một nền kinh tế siêu ứng dụng đang được hình thành, với trái tim là nền tảng công nghệ và sắp tới là AI.
Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tận dụng lợi thế thuế quan tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
Khám phá khung phân tích và kịch bản hành động từ cuốn sách "Kiếm tiền thời khủng hoảng" giúp lãnh đạo doanh nghiệp nhận diện khủng hoảng, quản trị rủi ro.
CSMO Vietnam nhiệm kỳ 2025 – 2030 cam kết nâng cao năng lực quản trị sales và marketing cho doanh nghiệp Việt Nam, góp phần nâng cao vị thế quốc gia.