Cuộc chơi nông nghiệp công nghệ cao của Thaco ở Thái Bình
Nguyễn Cảnh
Thứ sáu, 16/10/2020 - 11:04
Dự án khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình quy mô hơn 194ha, mục tiêu phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
Dự án thiết kế Khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình tại huyện Quỳnh Phụ
Dự án nông nghiệp công nghệ cao được công ty của ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco) đề xuất đầu tư tại Thái Bình vào năm 2017, với quy mô quy hoạch 250ha.
Tháng 7 cùng năm, Tỉnh ủy Thái Bình thống nhất chủ trương quy hoạch bổ sung KCN chuyên nông nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ vào hệ thống các KCN của tỉnh. Đến cuối năm 2017, UBND tỉnh duyệt nhiệm vụ và dự án quy hoạch phân khu xây dựng KCN chuyên nông nghiệp quy mô 250ha gồm ba phân khu: Sản xuất đầu vào (98ha), sản xuất đầu ra (102ha) và phân khu cảng đường sông (50ha).
Tuy nhiên, dự án sau đó đã phải điều chỉnh quy mô giảm xuống còn 200ha để phù hợp với quy hoạch phát triển các KCN tại Thái Bình đến năm 2020 (không gồm 50ha dự kiến phát triển cảng sông nội địa).
Tháng 7/2019, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thaco - Thái Bình. Với quy mô 194,36ha do Công ty TNHH Đầu tư KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình đầu tư.
Dự án thực hiện tại các xã An Thái, An Ninh, An Cầu (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình), thời gian 50 năm. Tổng vốn đầu tư cho cả dự án lên tới 7.800 tỷ đồng (vốn cố định 6.256 tỷ đồng, còn lại là vốn lưu động). Phần vốn đầu tư riêng cho hạng mục KCN thuộc dự án là 2.132 tỷ đồng (trong đó vốn vay ngân hàng 1.812 tỷ đồng).
Theo phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng được Thaco - Thái Bình đưa ra, tổng chi phí bồi thương cho hơn 194ha phục vụ dự án chủ yếu là đất trồng lúa (đang canh tác bình thường) lẫn đất thổ cư là khoảng 388 tỷ đồng (tương đươ.ng mỗi m2 đất ruộng được Thaco đền bù khoảng 200.000 đồng)
Công ty TNHH Đầu tư KCN chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình đăng ký thành lập đầu 2019, vốn điều lệ là 200 tỷ đồng, do Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh sở hữu. Ông Trần Bá Dương (Chủ tịch Thaco) là chủ tịch công ty kiêm người đại diện pháp luật.
Trong văn bản đề xuất dự án, nguồn vốn thực hiện dự án có sự kết hợp của Công ty CP ô tô Trường Hải và Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời. Thời điểm dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, vốn điều lệ của Công ty Thaco - Thái Bình được nâng lên 320 tỷ đồng. Đồng thời, ông Trần Bá Dương cũng kiêm luôn vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh.
Tập đoàn Lộc Trời (LTG) do ông Huỳnh Văn Thòn làm Chủ tịch HĐQT, tiền thân là Công ty CP bảo vệ thực vật An Giang. Năm 2019, thành phần HĐQT của Lộc Trời ghi nhận có mặt của Chủ tịch Nutifood Trần Thanh Hải và ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Thế Giới Di Động (quan sát viên nhiệm kỳ 2019-2024).
Cũng ở khoảng thời gian dự án được phê duyệt chủ trương, ghi nhận cổ đông lớn của LTG gồm Marina Viet (25,2%), UBND tỉnh An Giang (24,15%), Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund (6,02%) và Augusta Viet. Hiện, trên website chính thức của Lộc Trời, những thông tin xoay quanh dự án lớn tại tỉnh Thái Bình gần như không xuất hiện.
Bối cảnh phát triển mới đòi hỏi Thủ đô Hà Nội phải thực hiện một cuộc chuyển mình căn bản, từ mô hình phát triển đơn cực đã quá tải, sang cấu trúc "đa cực, đa trung tâm" nhằm giải quyết dứt điểm các thách thức đô thị cố hữu.
Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn với các khoáng sản chiến lược hàng đầu thế giới, nhưng gánh nặng chính sách thuế đang thách thức sự phát triển của ngành này.
Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng UBND thành phố Huế hôm nay đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Tại sự kiện, Phó chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang vinh dự được bổ nhiệm làm Phó chủ tịch VDEN.
Chuyển đổi từ hộ kinh doanh sang doanh nghiệp theo Nghị định 70 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ hội nâng tầm quản trị. Với một lộ trình hỗ trợ toàn diện, TPBank đồng hành cùng hộ kinh doanh từ khâu pháp lý đến vốn vay, để việc chuyển đổi trở thành động lực tăng trưởng.
Nếu như “ngân hàng số” từng là đích đến thì trong kỷ nguyên công nghệ cao hiện nay, đó mới chỉ là điểm khởi đầu. Liệu 5 năm tới, người dùng còn nhận ra đâu là ngân hàng mình đang dùng?
Trách nhiệm tự đánh giá, tự phân loại trong dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo cần được làm rõ để giảm rủi ro với thị trường nội địa, giúp việc giám sát dễ dàng hơn.
Các giải pháp trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về cơ chế kiểm soát, kiềm chế giá bất động sản, bên cạnh những mặt tích cực cũng bộc lộ nhiều kẽ hở, tiềm ẩn rủi ro chính sách và khó khả thi trên thực tế.