Giao dịch nhà thấp tầng thấp kỷ lục

An Chi - 09:06, 24/01/2024

TheLEADERMức giá cao ngất ngưởng trong bối cảnh nền kinh tế trầm lắng và niềm tin của người mua nhà chưa trở lại chính là rào cản khiến phân khúc biệt thự, liền kề khó có thể hồi phục trong ngắn hạn.

Giao dịch nhà thấp tầng thấp kỷ lục
Biệt thự, liền kề khó hồi phục trong ngắn hạn. Ảnh: Hoàng Anh.

Lượng giao dịch tại phân khúc biệt thự, liền kề ở Hà Nội đang xuống mức thấp nhất trong nhiều năm.

Công ty tư vấn Savills cho biết cả năm 2023 chỉ bán được 359 căn, thấp nhất kể từ năm 2014. Tổng số giao dịch giảm 76% theo năm và tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 36%.

Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nguồn cung mới hạn chế và hàng tồn kho giá cao trong khi niềm tin của người mua còn thấp đã tác động lớn đến hoạt động của thị trường nhà ở thấp tầng.

Trong quý IV vừa qua chỉ có 87 căn mở bán mới ra thị trường, bao gồm 58 căn từ dự án mới Solasta Mansion tại Hà Đông và 29 căn từ dự án hiện hữu An Lạc Green Symphony tại Hoài Đức.

Năm 2023, tổng nguồn cung mới trên thị trường đạt 272 căn, giảm 82% theo năm và thấp nhất trong 10 năm. Nguồn cung sơ cấp đạt 710 căn đến từ 16 dự án, giảm 2% theo quý và 23% theo năm. Nhà liền kề là sản phẩm chính với thị phần 44%.

Mặc dù hầu hết các chủ đầu tư không thay đổi giá nhưng lượng hàng tồn kho giá cao khiến giá sơ cấp tiếp tục tăng. Giá biệt thự sơ cấp tăng lên 160 triệu đồng/m2 đất, chủ yếu do nguồn hàng giá thấp tại Mê Linh đã được bán trong quý III/2023.

Giá liền kề tiếp tục tăng 3% theo quý lên 194 triệu đồng/m2 đất. Giá nhà phố thương mại cũng tăng 3% theo quý lên 328 triệu đồng/m2 đất.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận nghiên cứu và tư vấn, Savills Hà Nội, thị trường biệt thự, liền kề, nhà phố đang đối mặt với những thách thức rất lớn khi tất cả các chỉ số đều tăng trưởng âm trong khi giá liên tục tăng cao.

Năm 2019, nhà ở thấp tầng giá dưới 20 tỷ đồng chiếm tới 80% nguồn cung, nhưng đến năm 2023 chỉ còn 50% tổng nguồn cung. Giá các sản phẩm trên 30 tỷ đồng năm 2019 chỉ chiếm 10% và đến năm 2023 đã lên tới 23% nguồn cung toàn thị trường.

Đây là mức giá rất cao, trong khi khả năng kinh doanh cho thuê lại của nhà phố đang gặp khó.

Mặt khác, mức giá ở mức quá cao của phân khúc này cũng khiến các nhà đầu tư e ngại về triển vọng tăng trưởng tiếp trong thời gian tới. Giá cao dẫn tới thị trường này rất khó có giao dịch, ảnh hưởng đến tính thanh khoản, tỷ lệ hấp thụ. Các nhà đầu tư "khó mua, khó bán".

Với mức giá này, bà Hằng cho rằng người mua nhà thực có nhu cầu đang chuyển sang thị trường thứ cấp với nhiều lựa chọn, phù hợp với khả năng chi trả và pháp lý đảm bảo hơn.

Bên cạnh đó, triển vọng cơ sở hạ tầng phát triển trong tương lai cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu nhà ở ra các tỉnh và khu vực lân cận với giá cả phải chăng hơn và quỹ đất lớn.

Savills dự báo năm 2024, thị trường sẽ có thêm 2.932 căn ở mới từ 13 dự án; 82% sẽ đến từ các dự án mới.

Việc phát triển cơ sở hạ tầng như đường Vành đai 3,5 và 4 sẽ mở rộng thị trường nhà ở Hà Nội. Trong giai đoạn 2024-2026, khu vực ngoại thành sẽ chiếm 75% nguồn cung mới tại Hà Nội.