Ngân hàng trung ương Anh: 75.000 việc làm ngành tài chính sẽ biến mất hậu Brexit
Linh Lan
Thứ ba, 31/10/2017 - 18:26
Ngân hàng Trung ương Anh dự đoán nước Anh sẽ mất tới 75,000 việc làm trong ngành dịch vụ tài chính sau khi nước này chính thức rời khỏi Liên minh Châu Âu vào năm 2019, theo BBC.
Ảnh: Getty Images
"Tôi hiểu rằng các nhân vật cấp cao của Ngân hàng trung ương Anh đang sử dụng con số này như một 'kịch bản hợp lý', đặc biệt nếu không có thỏa thuận cụ thể giữa Anh và EU", biên tập viên kinh tế của BBC, Kamal Ahmed nhận định.
Ngân hàng Anh cho rằng con số này có thể thay đổi tùy thuộc vào các điều khoản cho phép Anh rời khỏi EU.
Hai phó thống đốc ngân hàng, những người có vai trò quản lý các dịch vụ tài chính, là Jon Cunliffe và Sam Woods, sẽ thảo luận với một ủy ban về Brexit vào hôm thứ Tư tới.
Ngân hàng trung ương Anh hiện đang đánh giá các kế hoạch dự phòng của các công ty dịch vụ tài chính tại Anh nhằm giảm thiểu sự gián đoạn sau Brexit.
Nhiều công ty tài chính và ngân hàng có trụ sở chính tại trung tâm tài chính London hiện đã bắt đầu lên kế hoạch di chuyển hoạt động kinh doanh và nhân lực sang các thành phố tài chính khác của châu Âu lục địa như Frankfurt hay Paris.
Theo ông Michael Bloomberg, người sáng lập và chủ sở hữu hơn 88% công ty truyền thông Bloomberg, quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) của Anh là quyết định "ngu ngốc nhất" thứ hai được thực hiện bởi một quốc gia, chỉ theo sau quyết định bầu ông Donald Trump làm tổng thống Mỹ.
Ngân hàng Anh Standard Chartered (STAN.L) sẽ phải chi khoảng 20 triệu USD để di chuyển trụ sở khu vực châu Âu đến Frankfurt, Đức để bảo đảm tiếp cận thị trường Liên minh châu Âu (EU) sau khi Anh rời khỏi khối, Giám đốc điều hành của ngân hàng, ông Bill Winters cho biết.
Được định giá từ 1 tỷ USD trở nên, các doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân mang theo nhiều tham vọng thay đổi cách thức thế giới vận hành nhưng thị trường lại chẳng hề đơn giản.
Giá dầu thô tiếp tục tăng sau vụ không kích của Mỹ tiêu diệt tướng Iran. Đà tăng có thể kéo dài hay không phụ thuộc vào diễn biến của căng thẳng trong tương lai.
Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, đây là công trình quan trọng, cần được hoàn thành kịp thời để phục vụ các hoạt động đối ngoại trong khuôn khổ APEC 2027.