Nhà máy điện mặt trời Bình Nguyên có tổng vốn đầu tư hơn 1.138 tỷ đồng do Tập đoàn Trường Thành Việt Nam (TTVN) và Sermsang Power Corporation (Thái Lan) làm chủ đầu tư.
Là nguồn năng lượng tái tạo nổi bật, điện mặt trời mang lại không ít rủi ro cho nhà đầu tư cũng như bản thân quốc gia đang phát triển loại năng lượng này.
Dự kiến có thêm 49 nhà máy điện mặt trời hoà lưới điện trong tháng 6 này, nâng tổng công suất điện mặt trời lên 5.000MW trong một thời gian ngắn.
EVN đang gấp rút tiến hành nghiệm thu và kiểm tra điều kiện để đóng điện, hoà lưới vận hành các dự án điện mặt trời chính thức trước 30/6/2019.
Chính sách mới về điện mặt trời tại Việt Nam đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài tham gia phát triển dự án, trong đó các doanh nghiệp Thái Lan ghi dấu với nhiều dự án lớn.
Doanh thu của nhà cung cấp pin mặt trời cho dự án điện mặt trời tại Việt Nam đến từ Trung Quốc tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian gần đây.
Doanh nghiệp đầu tư dự án điện mặt trời trên mái nhà sẽ hưởng ưu đãi vốn vay tại HDBank với tỷ lệ 70%, thời hạn cho vay 5 năm. Tài sản đảm bảo chính là hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với mức tài trợ lên đến 10 tỷ đồng.
Cụm nhà máy điện mặt trời do liên doanh BIM/AC Renewables đầu tư tại Ninh Thuận chính thức hòa lưới điện quốc gia.
Đây sẽ là cụm nhà máy năng lượng điện mặt trời lớn nhất Đông Nam Á tính tới thời điểm hiện tại.
Cụm công trình Nhà máy điện mặt trời Srêpốk 1 và Quang Minh vừa khai trương sáng ngày 9/3/2019 có công suất 100MWP, tổng vốn đầu tư 2.282 tỷ đồng.