Những chướng ngại trên con đường bứt phá của kinh tế Việt Nam
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris cho biết chuyến thăm Singapore và Việt Nam sắp tới nhằm mục đích xây dựng quan hệ thương mại với các quốc gia quan trọng trong chuỗi cung ứng.
Chuyến đi được quyết định trong bối cảnh tình trạng thiếu hụt về chất bán dẫn toàn cầu khiến các ngành công nghiệp quan trọng của Mỹ như sản xuất xe hơi, điện tử tiêu dùng rơi vào cảnh đình trệ.
Cuộc khủng hoảng bán dẫn khiến nhiều tập đoàn thiệt hại nặng nề. Theo The Econmist, nhà sản xuất xe hơi Ford đã chịu mức giảm lợi nhuận lên tới 50% trong quý gần đây. Sản lượng xe hơi toàn cầu dự kiến bị sụt giảm khoảng 5 triệu chiếc do thiếu chất bán dẫn.
Những tập đoàn công nghệ như Apple và Microsoft cũng chịu ảnh hưởng. Chính quyền Mỹ đã có nhiều động thái hỗ trợ các nhà sản xuất nhưng chưa đem lại hiệu quả đáng kể. Nhiều nhà sản xuất cho biết khủng hoảng chất bán dẫn sẽ sớm kết thúc nhưng chưa ai đưa ra được mốc thời gian cụ thể.
Chất bán dẫn đang được xem như một loại dầu mỏ mới của nền kinh tế khi là thành phần không thể thiếu cho mọi loại sản phẩm điện tử, từ xe hơi cho tới điện thoại và máy tính. Nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm điện tử tăng vọt khiến nguồn cung khó đáp ứng được là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu chất bán dẫn trên toàn cầu.
Theo kế hoạch, bà Harris sẽ tới Singapore vào ngày 22/8, quốc gia khá quan trọng trong chuỗi cung ứng chế tạo chip điện tử. Theo Bloomberg, một công ty Mỹ là Global Foundries đã lên kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 4 tỷ USD tại Singapore, dự kiến đi vào hoạt động vào năm 2023, cung ứng cho chuỗi sản xuất xe hơi và điện thoại thông minh.
Đến 24/8, phó tổng thống Mỹ sẽ đặt chân tới Việt Nam, quốc gia ngày càng khẳng định vị thế của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu. Hưởng lợi từ xu thế Trung Quốc+1, Việt Nam hấp thụ được nhiều dự án đầu tư từ các tập đoàn công nghệ cao hàng đầu thế giới.
Việt Nam cũng là trung tâm sản xuất điện tử với sự hiện diện của tập đoàn Samsung, đồng thời là quốc gia cung ứng hàng đầu cho hãng Apple tại Đông Nam Á.
“Chuyến đi này nhằm mục đích quan trọng nhất là củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ đối tác của nước Mỹ trong khu vực”, CNN dẫn lời Symone Sanders, phát ngôn viên kiêm cố vấn cấp cao của bà Harris.
Một nhà nghiên cứu cấp cao thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ cho biết, Singapore là những “đứa trẻ trên tấm áp phích”, tức là những hình mẫu tiêu biểu cho các quốc gia Đông Nam Á. Đây chính là lý do 2 quốc gia này là điểm đến cho chuyến thăm Đông Nam Á của phó tổng thống Mỹ.
Bên cạnh chuỗi cung ứng, bà Harris cũng sẽ tập trung thảo luận với các đối tác Đông Nam Á về đại dịch Covid-19, khả năng phục hồi hậu đại dịch cũng như vấn đề biển Đông.
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Chính phủ dành 51.000 tỷ đồng cùng 1% chi thường xuyên, đồng thời đẩy mạnh hợp tác công tư để tài trợ vốn cho các mục tiêu khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Mong muốn này được ông Charles James Boyd Bowman, Tổng giám đốc dự án của Tập đoàn Trump Organization tại Việt Nam, chia sẻ trong cuộc gặp với Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới Chính phủ không giấy tờ và điều hành trên môi trường điện tử dựa trên dữ liệu.
Thương vụ hợp tác giữa KBC với The Trump Organization chỉ đơn thuần là bước đi trong ngành bất động sản hay còn những toan tính khác của doanh nghiệp ông Đặng Thành Tâm?
Chiến tranh thương mại và kinh tế toàn cầu giảm tốc gây áp lực lên xuất khẩu, chuỗi cung ứng và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.
Người được coi là cầu nối trong các dự án liên doanh, hợp tác quốc tế là ông Tan Bo Quan vừa được bầu làm chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Bamboo Capital.
Các ngành nhựa và cao su đang chủ động xanh hóa, áp dụng kinh tế tuần hoàn để đáp ứng yêu cầu thị trường cũng như các quy định của pháp luật.
Logistics xanh không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc, nếu không chuyển đổi doanh nghiệp ngành này sẽ bị loại khỏi “sân chơi” toàn cầu.
Các doanh nghiệp Hoa Kỳ đang tăng mức độ quan tâm và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, tập trung vào công nghệ cao, năng lượng và chuỗi cung ứng, đánh dấu một bước tiến mới.
Các chuyên gia tài chính đều chung góc nhìn tích cực về sự cải thiện chất lượng tài sản ngân hàng cùng sự hồi phục chung của nền kinh tế, đặc biệt với những tháo gỡ ở nhóm ngành bất động sản.