Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện lớn dịp Tết Nguyên đán

Quỳnh Chi - 08:58, 26/01/2021

TheLEADERTỉnh Quảng Ninh kế hoạch triển khai tổ chức 1736 giải thể thao và trò chơi dân gian, 1786 chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng - mừng xuân 2021 tại hệ thống thiết chế văn hóa thể thao từ cấp tỉnh đến cấp thôn, khu.

Quảng Ninh tổ chức nhiều sự kiện lớn dịp Tết Nguyên đán
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh trò chuyện với bà con nhân dân các dân tộc khu Chang Nà, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đây là thông tin được ông Vũ Văn Hợp, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ tháng 1/2021. Theo đó, các hoạt động trước, trong và sau Tết của tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung vào một số hoạt động lớn. 

Trước Tết Tân Sửu, Quảng Ninh sẽ tổ chức bảy hoạt động lớn. Một là hội chợ OCOP (mỗi xã một sản phẩm) Quảng Ninh - xuân 2021 diễn ra từ ngày 3 - 7/2/2021 tại cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh với quy mô trên 200 gian hàng được chia làm bốn khu vực.

Hoạt động thứ hai là tổ chức hội hoa xuân - trưng bày sinh vật cảnh 2021 từ ngày 1-10/2/2021(ngày 20 đến 29 tết). Các địa phương trong tỉnh đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội hoa xuân tại các khu vực trung tâm các huyện, thị xã, thành phố.

Ba là trưng bày triển lãm tranh cổ động mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Triển lãm bắt đầu từ ngày 25/1/2021 - 3/3/2021 tại quảng trường 30/10.

Bốn là triển lãm mỹ thuật “Sắc xuân” diễn ra từ ngày 24/1 đến ngày 24/2/2021 (từ ngày 12 tháng chạp đến ngày 13 tháng giêng) tại bảo tàng tỉnh Quảng Ninh.

Năm là tổ chức hội sách, báo xuân Tân Sửu 2021 từ ngày 6-10/2/2021 (từ ngày 25 tháng chạp đến ngày 29 tháng chạp) tại sảnh tầng 2, cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh.

Sáu là tổ chức chương trình nghệ thuật, chiếu phim, triển lãm tranh cổ động lưu động phục vụ đồng bào vùng sâu vùng xa chủ đề "mừng Đảng - mừng xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng". Sự kiện diễn ra từ ngày 20/2 - 3/3/2021 (từ ngày 9 tháng chạp đến ngày 20 tháng giêng) tại các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh.

Bảy là tổ chức chương trình “Tết sum vầy” với các nội dung như chương trình tặng quà tết, vé xe cho công nhân lao động về quê ăntết, tặng quà cho các công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức chương trình phúc lợi công đoàn, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao...Chương trình diễn ra từ ngày 25/1 đến 7/2/2021 (từ ngày 13 tháng chạp đến 26 tháng chạp). 

Trong và sau tết, Quảng Ninh cũng tổ chức các hoạt động đón giao thừa; bắn pháo hoa; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian trong dịp Tết; lễ khai bút đầu xuân; triển lãm mỹ thuật - nhiếp ảnh “Mừng Đảng - mừng xuân” 2021; tết trồng cây; chúc tết các doanh nghiệp ngành than và đón chuyến than đầu tiên xuống tàu; các chương trình đón giao thừa đêm 30 Tết và chương trình nghệ thuật chào xuân 2021. 

Đáng chú ý, Sở Du lịch Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo các công ty lữ hành, các doanh nghiệp, khách sạn trên địa bàn tổ chức các hoạt động trang trí, tuyên truyền, văn hóa văn nghệ để phục vụ nhân dân và khách du lịch, xây dựng kế hoạch cho lãnh đạo tỉnh đi chúc tết doanh nghiệp và khách du lịch.