Xuất khẩu tăng giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ

Như Ngọc - 01:28, 06/08/2017

TheLEADERThâm hụt thương mại của Mỹ giảm mạnh trong tháng 6 do xuất khẩu tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm rưỡi.

Xuất khẩu tăng giúp thu hẹp thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ
Ảnh: Internet

Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết vào thứ Sáu (4/8), thâm hụt thương mại nước này giảm 5,9% xuống còn 43,6 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2016. Thâm hụt thương mại của tháng 5 đã được điều chỉnh xuống 46,4 tỷ USD so với mức 46,5 tỷ USD trong báo cáo trước đó.

Các nhà kinh tế tham gia cuộc thăm dò ý kiến của Reuters đã dự báo thâm hụt thương mại sẽ thu hẹp xuống 45 tỷ USD vào tháng 6.

Sau khi được điều chỉnh do lạm phát, thâm hụt thương mại đã giảm xuống 61,0 tỷ USD từ mức 62,8 tỷ USD hồi tháng 5. Xuất khẩu hàng hóa đã tăng lên mức cao nhất từ trước tới nay, đạt 126,9 tỷ USD trong tháng 6. Mức tăng này phần lớn nhờ lượng xuất khẩu dầu mỏ cao kỷ lục.

Chính phủ nước này công bố báo cáo vào thứ Sáu tuần trước rằng thương mại đóng góp gần 2/10 trong tốc độ tăng trưởng hàng năm 2,6% của nền kinh tế trong quý II.

Trong tháng 6, xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ của Hoa Kỳ tăng 1,2% lên 194,4 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 12/2014. Xuất khẩu hàng hoá, lương thực, xe máy tăng lên, trong khi đó, xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 4,7%.

Nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ đã giảm 0,2% xuống còn 238,0 tỷ USD trong tháng 6. Nhập khẩu vật tư và vật liệu công nghiệp giảm. Nhập khẩu điện thoại di động và hàng gia dụng khác giảm 0,9 tỷ USD, chiếm khoảng 0,7 tỷ USD hàng nhập khẩu tiêu dùng.

Nhập khẩu hàng hoá từ Trung Quốc tăng 1,2%. Thâm hụt thương mại Mỹ - Trung Quốc tăng 3,1% lên 32,6 tỷ USD trong tháng 6.