Nếu đề xuất của Bộ Công thương được thông qua, giá mua mỗi kWh điện dư của điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu chỉ bằng chưa tới 50% giá điện sinh hoạt ở bậc thấp nhất.
Trong các phương án lựa chọn giao triển khai điện gió ngoài khơi thí điểm, EVN được xem là ứng cử viên “sáng giá” theo luận giải của Bộ Công thương.
Nhiều dự án điện gió ở tỉnh Quảng Trị đang xin gia hạn tiến độ hoàn thành do gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai.
Theo đề nghị của Hội Dầu khí Việt Nam, nếu chuyển ngang sang giá điện thì giá khí sẽ “cõng” thêm một loạt phí khác như vận chuyển, tồn trữ, phân phối.
Bất chấp thời tiết nắng nóng cao điểm tháng 6 của miền Bắc, miền Trung, hàng ngàn công nhân, kỹ sư ngành điện lực và các nhà thầu vẫn miệt mài thi công đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Bình ra Hưng Yên.
Bộ Công thương nhận định rất khó khả thi đạt được 6GW điện gió ngoài khơi vào năm 2030 theo quy hoạch điện VIII.
Cánh chim đầu đàn trong khối phát điện của EVN đặt kế hoạch lợi nhuận năm nay giảm hơn 10 lần so với năm vừa qua.
Kiểm toán nhà nước cho biết hiện vẫn chưa thu được 67.000 tỷ đồng liên quan đến các kết luận, kiến nghị thời kỳ trước.
Giải phóng mặt bằng, huy động máy móc, cung ứng vật tư và tài chính của nhà thầu thi công là bốn vướng mắc ảnh hưởng tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 giữ vai trò giải cứu thiếu điện miền Bắc.
EVN khẳng định không thể cam kết tổng sản lượng điện hợp đồng dài hạn với chủ đầu tư các dự án điện khí, điện LNG vì có thể mang lại rủi ro lớn trong tương lai.