Hai thập kỷ qua, “chơi chứng khoán” đã trở thành cụm từ quen thuộc trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Mặc dù vậy, ông Đỗ Quang Vinh, Chủ tịch SHS muốn thay đổi tư duy “chơi” lâu đời đó, đặt niềm tin vào những giá trị dài hạn, bền vững hơn.
Sự trở lại của khối ngoại diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang lấy lại đà tăng. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào các cổ phiếu đầu ngành.
Dòng vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam thông qua các quỹ đầu tư (cổ phiếu và trái phiếu) tiếp tục ở trạng thái rút ròng hơn 700 tỷ đồng trong tháng 1/2025.
Các chuyên gia nhìn nhận, khoảng thời gian khó khăn kéo dài 18 tháng của thị trường chứng khoán Việt Nam đang dần qua đi, và lợi nhuận của các công ty niêm yết đang phục hồi.
Việc giải quyết vấn đề ký quỹ của nhà đầu tư nước ngoài và kiểm soát rủi ro về mặt thanh toán là điều kiện thiết yếu để chuẩn bị cho mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
Dù đã tồn tại từ khi thị trường chứng khoán Việt Nam vừa ra đời, nhưng phải đến vài năm trở lại đây, quỹ mở mới bắt đầu thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư.
Sau 12 năm triển khai và nhiều lần “trễ hẹn”, dự án KRX vẫn chưa thể đi vào hoạt động, điều này có thể gây cản trở quá trình nâng hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Theo ông Nguyễn Duy Linh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Chứng khoán VPBank (VPBankS), thị trường chứng khoán Việt Nam là kênh đầu tư hấp dẫn nhất trong năm 2024 với nền định giá hợp lý và tăng trưởng kỳ vọng phục hồi tích cực của các ngành theo đà phục hồi của kinh tế.
Dòng vốn đầu tư nước ngoài thông qua các quỹ mở, ETF tham chiếu theo các bộ chỉ số của MSCI và FTSE được kỳ vọng sẽ tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô lớn sau khi được nâng hạng.
Nhiều chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 sẽ có nhiều điểm sáng hơn đến từ câu chuyện vĩ mô, lợi nhuận doanh nghiệp và nâng hạng thị trường.