Bốc thăm căn hộ EcoHome 3: Ngày hội vui của nhiều người dân Thủ đô

Lam Giang - 13:00, 09/05/2019

TheLEADERCông ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô hôm qua đã tổ chức lễ bốc thăm vị trí căn hộ đối với các khách hàng có quyền mua và đăng ký mua căn hộ 2 phòng ngủ, dự án nhà ở xã hội EcoHome 3 - Tòa NO2 và NO3.

Bốc thăm căn hộ EcoHome 3: Ngày hội vui của nhiều người dân Thủ đô
Các khách hàng hồ hởi bốc thăm vị trí căn hộ 2 phòng ngủ - dự án EcoHome 3 (Tòa NO2 & NO3) sáng 08/5.

Từ sáng sớm, nhiều khách hàng đã đến đăng ký tham dự bốc thăm. Tương tự các buổi lễ tiếp nhận hồ sơ, bốc thăm quyền mua căn hộ hay bốc thăm vị trí căn hộ 3 phòng ngủ, 1 phòng ngủ… diễn ra trước đó, buổi lễ bốc thăm vị trí căn hộ đối với các khách hàng có quyền mua và đăng ký mua căn hộ 2 phòng ngủ cũng nhộn nhịp từ sáng sớm.

Ban tổ chức đã chia làm 2 ca bốc thăm kế tiếp nhau. Quy trình bốc thăm tiếp tục tuân thủ chặt chẽ và nhất quán các nguyên tắc đảm bảo sự công khai, minh bạch và công bằng đã được thực hiện tại các buổi bốc thăm trước đó. 

Cụ thể, khách hàng đến tham dự đều phải mang theo bản gốc chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu/căn cước công dân, bản gốc giấy biên nhận hồ sơ, bản gốc giấy mời tham dự bốc thăm. Mỗi hồ sơ chỉ được 01 người đi bốc thăm và chịu trách nhiệm về kết quả bốc thăm. Ban tổ chức cũng quy định rõ người tham dự bốc thăm là người đứng tên trên đơn đăng ký hoặc người được ủy quyền có công chứng/chứng thực.

Sau khi khách hàng làm thủ tục đăng ký, Ban tổ chức thông báo quy chế bốc thăm. Việc bốc thăm được tiến hành công khai trước sự chứng kiến của đông đảo khách hàng và được truyền hình trực tiếp đến tất cả các khách hàng. Kết quả bốc thăm được lập biên bản ghi nhận ngay tại sự kiện.

Có mặt từ rất sớm tại sự kiện, anh Lê Xuân Hà vui mừng chia sẻ câu chuyện của cá nhân nhân anh với nhiều khách hàng đang ngồi chờ bốc thăm như mình. Anh tự nhận mình là một người rất may mắn. Bởi lẽ, vào buổi lễ bốc thăm quyền mua căn hộ sáng ngày 05/5, anh đã không may mắn khi bốc phải phiếu trắng nhưng anh lại may mắn sở hữu Phiếu ưu tiên quyền mua số 1.

Bốc thăm căn hộ EcoHome 3: Ngày hội vui của nhiều người dân Thủ đô
Anh Lê Xuân Hà (phải) vui mừng khi nhận cơ hội mua một căn hộ tại dự án EcoHome 3 – Tòa NO2 và NO3.

Hôm đó, trong 588 Phiếu bốc thăm quyền mua (cho những hồ sơ đạt điểm 80) thì chỉ có 09 Phiếu trúng quyền mua. Ra về với tâm trạng buồn, anh Hà đã nghĩ mình không còn cơ hội sở hữu căn hộ tại dự án EcoHome 3 – Tòa NO2 và NO3. Tuy nhiên, sau lễ bốc thăm quyền mua căn hộ, chủ đầu tư cho biết, còn 01 Phiếu trúng quyền mua chưa được bốc nên đã mời anh – khách hàng có Phiếu ưu tiên quyền mua số 1 đến bốc thăm vị trí căn hộ 2 phòng ngủ sáng 08/5 (nguyện vọng của anh Hà là mua căn 02 phòng ngủ).

Anh Hà hồ hởi kể: “Tôi bất ngờ và rất vui khi nhận được điện thoại của Chủ đầu tư thông báo mình được quyền bốc thăm vị trí căn hộ 2 phòng ngủ. Ước mơ có một chỗ ở tại Hà Nội của gia đình tôi đã thành hiện thực. Tôi đánh giá cao việc làm này của phía Chủ đầu tư. Điều này cho thấy sự minh bạch, rõ ràng và công tâm của chủ đầu tư trong quá trình mở bán căn hộ của dự án”.

Niềm vui đó không là của riêng anh Hà. Những nhóm khách hàng đầu tiên rời hội trường sau khi hoàn thành việc bốc thăm vị trí căn hộ đều có chung sự hân hoan. Mọi người tụ thành những tốp nhỏ, chỉ trỏ trên tờ catalogue giới thiệu dự án vị trí, diện tích căn hộ của mình. Họ vui vẻ hỏi nhau về căn hộ bốc thăm được.

Bốc thăm căn hộ EcoHome 3: Ngày hội vui của nhiều người dân Thủ đô 1
Niềm vui sướng thể hiện rõ trên khuôn mặt của những khách hàng vừa bốc thăm vị trí căn hộ 2 phòng ngủ.

Giữa những tiếng cười nói rộn ràng, chị Nguyễn Thị Ngoan, một người phụ nữ tầm 50 tuổi đứng lặng một góc. Gương mặt chị lộ rõ vẻ xúc động. Chị bảo hôm nay đến dự lễ bốc thăm, chị biết chắc là mình sẽ có nhà nhưng chỉ đến khi cầm trên tay tờ giấy thông báo vị trí căn hộ, chị mới thực sự tin là giấc mơ về một chốn an cư đã nằm trong tay mình. 

Hai vợ chồng chị làm công nhân, hàng chục năm nay đi thuê trọ, không dám mơ về một căn nhà vì không có nhiều tiền. Khi có thông tin dự án nhà ở xã hội EcoHome 3 tiếp nhận hồ sơ, chị khấp khởi đăng kí và trải qua nhiều trạng thái cảm xúc suốt quá trình đó. Từ hồi hộp, lo âu đến vui mừng khi biết hồ sơ của mình được xét duyệt. “Dự án này phù hợp với tài chính của vợ chồng tôi và được hỗ trợ vay ngân hàng 80% nên chúng tôi cũng bớt áp lực về khoản tiền vay. Có nhà rồi, tôi có thêm động lực để lao động tốt hơn, gia tăng thu nhập nhằm trang trải cho cuộc sống sắp tới với căn nhà mới”.

Chị Phương, một khách hàng trẻ cũng vừa hoàn thành bốc thăm căn hộ cho biết, chị đã thuê trọ ở khu này nhiều năm, chị rất thích không gian sống xanh của 2 dự án EcoHome 1 và EcoHome 2 đã đi vào hoạt động. Từng tìm hiểu mua nhà, chị Phương biết thành phố Hà Nội không có nhiều dự án giá thành vừa túi tiền mà vẫn có sự song hành của không gian sống, tiện ích xanh. Do đó, khi biết EcoHome 3 mở bán, dù phải đi vay mượn khá nhiều từ người thân, ngân hàng nhưng chị vẫn quyết tâm làm hồ sơ đăng kí để được sở hữu một căn hộ tại đây.

Tòa NO2 và NO3 cũng là nhà ở xã hội hiếm hoi của Hà Nội đạt chứng chỉ xanh quốc tế EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới cấp. Dự án tọa lạc ngay mặt đường Tân Xuân, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm - cửa ngõ phía Tây Bắc Thủ đô – khu vực có sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông và hạ tầng xã hội trong những năm gần đây.

EcoHome 3 có hai chủ đầu tư. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thủ Đô thuộc Tập đoàn Capital House là chủ đầu tư hai tòa nhà ở xã hội NO2 và NO3. Mỗi tòa của dự án cao 31 tầng với tổng số 1.456 căn hộ, diện tích linh hoạt từ 39,9m2 – 76,7m2. Mức giá bán trung bình dự kiến là 16,5 triệu đồng/1m2 (Đã bao gồm VAT và phí bảo trì).