Chứng khoán ngày 10/7: Đợt ATC giật mạnh, VN-Index không thoát khỏi phiên giảm điểm
Ngọc Chi -
10/07/2018 18:50 (GMT+7)
Cứ ngỡ, VN-Index đã thoát được một phiên giảm điểm vào gần cuối phiên, bất ngờ đợt ATC cướp hơn 5 điểm tuyệt đối và đóng cửa trong sắc đỏ tại 911,12 điểm, giảm 4 điểm so với tham chiếu (-0,44%).
HOSE - Hụt hơi
Theo nhận định của một số công ty chứng khoán, trong thời gian tới, thị trường sẽ đón nhận trở lại luồng thông tin hướng vào các doanh nghiệp thay vì các thông tin vĩ mô khi mùa công bố KQKD đang đến gần. Ngành quan trọng nhất trong chỉ số VN-Index là ngân hàng được kỳ vọng sẽ đưa ra con số khả quan từ KQKD 6 tháng đầu năm.
Ngoài ra, World Cup, một trong những yếu tố khiến nhà đầu tư xao nhãng trong thời gian vừa qua đã sắp kết thúc. Tất cả những điều này đang tạo nên kỳ vọng về sự hồi phục của thị trường chứng khoán trong những tuần tới.
Bước vào phiên giao dịch hôm nay, tuy không tăng vọt như phiên trước nhưng chỉ số VN-Index vẫn mở cửa trong sắc xanh và tăng nhẹ 0,47%. Nhóm ngân hàng dẫn dắt thị trường cải thiện về giá khiến VN-Index trở lại trên mốc 920 điểm và đạt mức cao nhất trong ngày tại 921,96 điểm, tăng 7 điểm so với tham chiếu (+0,75%) sau 5 phút đầu khớp lệnh liên tục.
Tại đỉnh này, áp lực chốt lời gia tăng tại nhiều mã lớn. Trong khi đó, lực cầu lại quá yếu, nhiều nhà đầu tư vẫn đang lựa chọn đứng ngoài quan sát. Điều này dẫn đến tình trạng khớp lệnh tiếp tục thưa thớt và chậm chạp. Diễn biến chủ yếu của VN-Index sau đó là giằng co quanh vùng 915 – 920 điểm. Đến trưa, chỉ số này tạm dừng ở mức 920,31 điểm (+0,57%).
Một số cổ phiếu thuộc ngành ngân hàng đã tăng giá trở lại sau khi bị chốt lời sớm hôm qua gồm VCB tăng 1,67%; CTG tăng 2,26%; BID tăng 4,29%; VPB tăng 2,77%; MBB tăng 2,45%; HDB tăng 1,42%; STB tăng 1,92%. Riêng TCB vẫn giảm 1,75%; TPB giảm 0,37%; EIB giảm 0,36%.
Những mã tăng giá còn lại trong top 10 mã có giá trị vốn hóa lớn nhất gồm GAS tăng 4,28%; VNM tăng 0,84%; PLX tăng 2,36%. Ngược lại, VHM giảm 2,48%; SAB giảm 1,13%; VIC và MSN đứng giá tham chiếu.
Đến chiều, diễn biến của VN-Index khá giống với chiều qua khi vấp phải áp lực chốt lời mạnh hơn phiên sáng. Chỉ số này nhanh chóng lao dốc và lực nâng đỡ dần dần yếu hơn. Tình trạng giao dịch không có sự cải thiện. Khối lượng giao dịch vẫn đang là vấn đề lớn trên thị trường.
Cứ ngỡ, VN-Index đã thoát được một phiên giảm điểm vào gần cuối phiên, bất ngờ đợt ATC cướp hơn 5 điểm tuyệt đối và đóng cửa trong sắc đỏ tại 911,12 điểm, giảm 4 điểm so với tham chiếu (-0,44%).
Khối lượng giao dịch giảm nhẹ 1% so với phiên trước, đạt 118,4 triệu đơn vị, tương ứng với 2,78 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 118 mã tăng giá, 143 mã giảm giá và 56 mã đứng giá. Trong đó có 6 mã tăng trần và 8 mã giảm sàn.
Cặp đôi VIC (-1,91%) – VHM (-1,6%) là 2 mã tạo gánh nặng lớn nhất cho VN-Index hôm nay khi cướp đi lần lượt 1,8 điểm và 1,65 điểm.
Nhóm ngân hàng tiếp tục phân hóa mạnh vào lúc chốt phiên. Số mã tăng giá gồm CTG tăng 1,13%; BID tăng 1,5%; VPB tăng 2,58%; MBB tăng 0,98%; TPB tăng 0,74%. Ngược lại có VCB giảm 1,67%; HDB giảm 0,28%; TCB giảm 2,98%; EIB giảm 0,36%; STB đứng giá.
Hôm nay, cổ phiếu YEG chốt phiên tại 256.500 đồng/1 cổ phiếu, tăng 6,56%. Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Macquarie Bank Limited thực hiện mua gần 1,6 triệu cổ phiếu YEG của CTCP Tập đoàn Yeah1. Trước giao dịch, Macquarie không nắm giữ cổ phần nào tại Yeah1. Số cổ phần thực hiện mua tương ứng tỷ lệ vốn 5,74%.
Ngày thực hiện giao dịch và thành cổ đông lớn vào 29/6. Ước tính số tiền mà Macquarie chi ra cho đợt mua này khoảng 500 tỷ đồng.
Về khối lượng giao dịch, mã FLC (+3,19%) với 7,3 triệu đơn vị dẫn đầu sàn HOSE. Tiếp theo là CTG (+1,13%) với 4,7 triệu đơn vị và DXG (-6,64%) đạt 4,45 triệu đơn vị.
HPG dẫn đầu sàn về thu hút mạnh các nhà đầu tư nước ngoài với 2,8 triệu đơn vị được giao dịch. Theo sau là E1VFVN30, BID, VNM.
Ngược lại, mã chứng khoán bị khối ngoại xả mạnh nhất là HPG với 2,6 triệu đơn vị. Theo sau là E1VFVN30, BID, VNM.
HNX – ACB trụ vững
Trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, nhờ sự hỗ trợ của 2 mã ngân hàng lớn ACB và SHB, chỉ số HNX-Index đã nhanh chóng đi lên trên mốc 102 điểm (+1,44%). Tuy lực cầu không mấy khả quan nhưng áp lực chốt lời cũng không lớn khiến chỉ số này khá thuận lợi về mặt điểm số.
Đến chiều, chỉ số này bị lùi lại do sắc đỏ lan rộng hơn trên bảng điện tử. Khác với bên HOSE, đợt ATC đã giúp HNX-Index tăng điểm và đóng cửa tại 101,62 điểm, tăng 0,86 điểm (+0,86%).
Khối lượng giao dịch giảm 15% so với phiên trước, đạt 28,3 triệu đơn vị, tương ứng với 0,37 nghìn tỷ đồng về giá trị giao dịch.
Chốt phiên có 70 mã tăng giá, 65 mã giảm giá và 72 mã đứng giá.
ACB (+2,73%) là mã chứng khoán góp phần nhiều nhất cho thành tích của HNX-Index hôm nay với 0,54 điểm ảnh hưởng.
Cả phiên có 10 mã tăng giá kịch trần, 10 mã chạm sàn.
Về khối lượng giao dịch, SHB (-1,3%) dẫn đầu sàn khi đạt 5,3 triệu đơn vị. ACB (+2,73%) theo sau với 3,24 triệu đơn vị, VGC (-2,99%) đạt 2,6 triệu đơn vị.
Về khối ngoại, VGC là mã được khối ngoại mua vào nhiều nhất với 403,8 nghìn đơn vị. Ngược lại, khối ngoại xả mạnh nhất là HMH với 244,9 nghìn đơn vị.
Sàn HNX hôm nay, 2 mã có khối lượng giao dịch đột biến hơn 4 lần so với khối lượng trung bình 10 ngày trước đó gồm ART, HMH.
Sau khi vài lần đe dọa mốc 930 điểm nhưng không thành công, thị trường mất kiên nhẫn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bị chốt lời sớm khiến VN-Index mất hết nỗ lực về điểm số của phiên sáng và rớt thêm 2 điểm.
Kết quả những thương vụ IPO gần đây đặt ra nhiều câu hỏi về lợi ích của nhà đầu tư khi họ phải cạnh tranh, đấu giá, nộp tiền, bị “giam” tiền cả tháng rồi sau đó thua lỗ khi cổ phiếu lên sàn.
Việc "cởi trói" thị trường bằng giao dịch T+0 có thể giúp tăng mạnh sự linh hoạt cho nhà đầu tư nhưng cũng đòi hỏi hệ thống giao dịch phải sẵn sàng ở mức cao.
Trọng tâm của các giải pháp là hoàn thiện thể chế, tạo ra môi trường đầu tư với hàng hóa chất lượng, đồng thời nâng cao mức độ minh bạch của thị trường.
Giữa làn sóng phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng, Pearl Residence khẳng định vị thế tiên phong với dấu ấn khác biệt từ dịch vụ quản lý vận hành bởi Savills Việt Nam, cùng hệ thống tiện ích toàn diện, mang lại trải nghiệm sống trọn vẹn, tiện nghi và bền vững.
Ngày 17/12, UBND thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành quyết định phê duyệt Sun Group là nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực hồi sinh một dòng sông gắn liền với lịch sử của Thủ đô.
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức triển khai chương trình ưu đãi “Kiều hối sinh lời, nhân đôi ưu đãi”, tối ưu hóa lợi ích và gia tăng khả năng sinh lời cho khách hàng nhận tiền kiều hối tại MSB.
Khi Việt Nam bước vào giai đoạn già hóa nhanh, bảo hiểm không thể chỉ là công cụ chi trả rủi ro. Affina mở ra một cách tiếp cận mới cho an sinh bền vững.
Thuế xuất khẩu phốt pho vàng tăng từ mức 5% lên 10% vào năm 2026 và 15% vào năm 2027, gây thêm áp lực cho mảng kinh doanh chính của Hóa chất Đức Giang.