Analytic
Hotline: 08887 08817

Ứng dụng 'đi từng ngõ, gõ từng nhà' giúp Đà Nẵng đẩy lùi Covid-19

Với ứng dụng Bluezone, khi một người được xác định dương tính xuất hiện, những người tiếp xúc với người nhiễm trong khoảng thời gian 10 phút ở khoảng cách 2m trong 14 ngày sẽ nhận được cảnh báo bảo vệ cá nhân và cộng đồng.

Tiếp lửa cho nhân sự thời hậu cách ly

Thời điểm này, câu hỏi khiến nhiều doanh nghiệp trăn trở chính là "tiếp lửa" như thế nào để giữ chân nhân sự, giúp làm việc một cách nhiệt huyết, đồng hành cùng công ty vượt qua giai đoạn khủng hoảng này?

Xử lý hình sự người trốn cách ly, khai báo gian dối về dịch Covid-19

Các hành vi như trốn cách ly, thông tin sai sự thật, lợi dụng dịch Covid-19 để thu lợi bất chính sẽ bị xử lý hình sự.

50% startup đang hoạt động cầm chừng vì Covid-19

Khảo sát của Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp với trên 254 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cho hay, có tới 50% startup lâm vào tình trạng hoạt động cầm chừng và phát sinh thu nhập không đáng kể.

Chống dịch kiểu ‘nhà nghèo’

Dù nguồn lực hạn chế, Việt Nam hiện là số ít quốc gia trên thế giới có thể kiểm soát hiệu quả sự bùng phát của dịch Covid-19.

Chiến lược ngành tiêu dùng nhanh cho trạng thái bình thường mới

Ngành hàng tiêu dùng nhanh sẽ phải thay đổi như gia tăng hàm lượng công nghệ, tăng hiện diện thương hiệu địa phương khi người tiêu dùng có sự thay đổi hành vi mạnh mẽ sau dịch Covid-19.

TP. HCM muốn dùng hơn 1.600 phòng khách sạn làm nơi cách ly

Sở Du lịch TP. HCM đề xuất dùng 1.618 phòng của các khách sạn 3 đến 5 sao của 10 cơ sở lưu trú làm điểm cách ly có trả phí cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh.

EuroCham đề xuất hợp tác công tư để đẩy nhanh chiến lược vắc xin

Với cách tiếp cận mới bằng vắc xin, Việt Nam có thể lặp lại những thành tựu trong tăng trưởng kinh tế.

Hy vọng ngày càng mong manh của hàng không trước cơn bão Covid-19 mới

Sự bùng phát của làn sóng Covid-19 mới đang diễn ra trên nhiều thị trường khiến hy vọng sống sót của không ít hãng hàng không càng trở nên mong manh.

EuroCham đề xuất cho phép doanh nghiệp tự tiêm chủng cho nhân viên

Lãnh đạo các doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đề xuất khai thác sức mạnh của khối doanh nghiệp tư nhân, cho phép các công ty tự bỏ chi phí để thực hiện tiêm chủng cho nhân viên.